Phẫu thuật thành công dị tật đường tiêu hoá cho trẻ sơ sinh người Lào
Tắc tá tràng bẩm sinh gây tắc nghẽn đường tiêu hóa ngay khi trẻ chào đời. Đây là một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc từ 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sinh ra.
Tắc tá tràng bẩm sinh gây tắc nghẽn đường tiêu hóa ngay khi trẻ chào đời. Đây là một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc từ 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sinh ra.
Những năm gần đây, tỷ lệ người dân mắc bệnh lý suy thận có xu hướng gia tăng ở tất cả các lứa tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh suy thận ở Việt Nam chiếm khoảng 10,1% dân số, với khoảng 8.000 ca mắc mới mỗi năm.
Nhận biết sớm các dấu hiệu suy thận và thăm khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng. Các triệu chứng suy thận thường không rõ ràng, mọi người cần theo dõi tình hình sức khỏe một cách cẩn thận để phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Để bảo đảm nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rất mong người dân đến tham gia hiến máu từ nay đến hết Tết Nguyên đán, đặc biệt với những người có nhóm máu O và nhóm máu A.
Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy đã điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng do giun móc ký sinh trong đường ruột kèm theo nhiều bệnh lý: xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, xơ gan, suy tim…
Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày gần đây, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục có công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng này. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài cần phải xem xét hình thức kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm.
Trái với lời hứa của Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường và mặc dù Bộ Y tế, UBND TP. Cần Thơ liên tiếp có công văn nhắc nhở, đề nghị nhanh chóng giải quyết các thủ tục đấu thầu để khắc phục tình trạng thiếu máu, thiếu thuốc trên địa bàn, đến nay, công tác mua sắm vật tư y tế ở Bệnh viện Huyết học- Truyền máu Cần Thơ và một số bệnh viện khác vẫn còn nằm trên giấy.
Trước sự báo động về tình hình cung cấp máu cho công tác điều trị bệnh tại 74 cơ sở y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, UBND TP. Cần Thơ và các Viện Huyết học- truyền máu thuộc Bộ Y tế và TP. Hồ Chí Minh đã đồng lòng và nhanh chóng thực hiện những biện pháp quyết liệt, thiết thực để bảo đảm cho công tác cứu người.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, yêu cầu phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Trước tình hình thiếu máu trầm trọng tại 74 cơ sở y tế thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngày 3.6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn số 706/KCB-QLCL&CĐT gửi UBND các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ đề nghị phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Ngay sau khi báo Đại biểu Nhân dân đăng tải bài viết "Vì sao đồng bằng sông Cửu Long thiếu máu trầm trọng trong các cơ sở y tế?", ngày 2.6.2023, Văn phòng UBND TP. Cần Thơ đã có Công văn số 2049/ VPUB-KGVX gửi Sở Y tế TP. Cần Thơ và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.
Do khó khăn trong công tác đấu thầu, tới nay bệnh viện Huyết học- Truyền máu TP. Cần Thơ không có túi lấy máu, các hoá chất sàng lọc máu nên không thể đi tiếp nhận máu tại các tỉnh; mặt khác phải có công văn gửi đến 74 bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực ĐBSCL đề nghị sử dụng máu… tiết kiệm
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đại tiện phân đen, 2 chân phù to, bụng cổ chướng căng to, da xạm xỉn màu.
Gia đình này đã mua 100g bột màu thực phẩm màu đỏ tươi (gọi là bột mai quế lộ) ở chợ, sau đó trộn hơn 50g bột này với thịt lợn xay và gói nem rán.
Những người bị thiếu máu nếu đứng dậy quá nhanh và đột ngột rất dễ bị choáng. Bình thường, máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể rồi về trở lại tim. Khi đứng, máu từ chân phải chống lại trọng lực để đi tới tim.