
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh và Giám đốc Vận động chính sách quốc tế, Tổ chức Soi Dog Foundation International Rahul Sehgal đồng chủ trì tọa đàm.
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, chó, mèo là động vật nuôi quan trọng trong nhiều gia đình từ xưa tới nay. Các gia đình nuôi chó, mèo với nhiều mục đích khác nhau, như giữ nhà, bắt chuột, lấy thực phẩm, làm bạn... Việc đối xử với chó mèo phụ thuộc theo phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của từng dân tộc.

Ngày nay, với sự phát triển toàn cầu hóa, việc đối xử với động vật nuôi (chó, mèo) cũng đang có sự chuyển hóa mạnh mẽ. Chính vì vậy, chính sách pháp luật về việc nuôi nhốt, buôn bán, sử dụng thịt động vật nuôi (chó, mèo) cần có sự thay đổi.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu nêu rõ, để giúp các đại biểu dân cử có được bức tranh tổng thể về thực trạng nuôi nhốt, buôn bán, sử dụng thịt động vật nuôi (chó, mèo), chính sách, pháp luật liên quan cũng như các vấn đề đang đặt ra cần giải quyết nhằm giảm trừ bệnh dại, giảm thiểu việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp lâu dài đối với vấn đề buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi, nhất là trong bối cảnh việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo vẫn đang diễn ra, cộng thêm các rủi ro ngày càng gia tăng về vấn đề sức khỏe cộng đồng và sự cần thiết trong việc hoàn thiện công tác phòng chống bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ khác.
Tại Việt Nam, việc đối xử nhân đạo với động vật đã được quy định tại khoản 1, Điều 21 của Luật Thú y năm 2015; các Điều 60, 69 và 71, Luật Chăn nuôi. Ngoài ra, Điều 29 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 1.3.2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, chưa tổ chức quản lý đàn chó, mèo; nhận thức của chính quyền cơ sở và người dân về bệnh dại còn hạn chế, chưa chấp hành tốt các quy định trong phòng, chống bệnh. Ý thức của người chăn nuôi về quản lý, đối xử nhân đạo và phòng, chống bệnh cho vật nuôi còn nhiều hạn chế; có một bộ phận hộ chăn nuôi không chủ động kê khai, đăng ký đàn chó, mèo với chính quyền, tình trạng nuôi chó thả rông, không xích nhốt vẫn phổ biến, còn tình trạng không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn chó, mèo…
Đại diện Tổ chức Soi Dog Foundation International cung cấp nhiều thông tin và dữ liệu khảo sát liên quan đến những tác động tiêu cực mà hoạt động buôn bán, vận chuyển và giết mổ chó, mèo mang lại, đặc biệt là các vấn đề về tâm sinh lý, vết thương vật lý và nguy cơ lây truyền dịch bệnh với các nhóm đối tượng tham gia vào quá trình buôn bán và giết mổ. Theo các chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế, như lệnh cấm ăn thịt chó tại Thái Lan và Philippines là bài học mà Việt Nam có thể cân nhắc tham khảo.
Tổ chức Soi Dog Foundation International cam kết hỗ trợ chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể xã hội và cộng đồng trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp toàn diện nhất, như hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn công tác thực thi pháp luật, tổ chức các chương trình giáo dục, đào tạo, thúc đẩy sản phẩm thay thế, hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, tạo điều kiện thiết lập các cơ chế phối hợp hiệu quả hướng đến việc hình thành quan niệm xã hội "nói không" với việc tiêu thụ thịt chó, mèo.