
Ghép thận thành công cho bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim trên bệnh nền rối loạn đông máu
Đây được xem là một trong những ca ghép thận khó khăn nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đây được xem là một trong những ca ghép thận khó khăn nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Nhi Trung ương.
Sau 07 tháng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, đến cuối năm 2024 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện phẫu thuật thành công liên tiếp 05 trường hợp ghép thận cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, trong đó 03 trường hợp cùng huyết thống, 02 trường hợp khác huyết thống (vợ hiến thận cho chồng), hiện sức khỏe của các bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau ghép. Từ đó, bệnh viện này cũng đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam.
Chiều ngày 26.9, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang công bố đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ
Qua tiến hành kiểm tra, sàng lọc các bác sĩ nhận thấy thận của bà nội tương thích với bé gái. Ngay lập tức, người bà 56 tuổi đã hiến thận với mong muốn cứu sống cho cháu gái.
Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm thủ tục ra viện cho bé gái A.N (9 tuổi, TP Hồ Chí Minh) sau khi được ghép thận thành công. Trải qua quá trình điều trị, tìm kiếm thận hiến phù hợp, trẻ đã được “hồi sinh” cuộc đời mới với sức khỏe ổn định, các chức năng thận trở về bình thường.