Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi

Sáng 12.6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nam Phi Lê Anh Tuấn đã tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi -2
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Nam Phi đạt được trong thời gian qua

Chào mừng Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela sang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn khẳng định: Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Nam Phi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn cho biết, luôn quan tâm theo dõi tình hình tại Nam Phi và vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Nam Phi đạt được trong việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; đưa Nam Phi trở thành quốc gia phát triển hàng đầu về chính trị, kinh tế, xã hội ở châu Phi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn cũng giới thiệu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nam Phi gồm 9 thành viên. Trong phạm vi của mình, Nhóm và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi -1
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nam Phi Lê Anh Tuấn tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela

Cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nam Phi Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela hy vọng mối quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai bên sẽ là tiền đề để Việt Nam và Nam Phi có những quan hệ, hợp tác chặt chẽ, lâu dài hơn trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi đánh giá cao những kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và phát triển giáo dục, đào tạo để thực hiện quyền học tập của người dân; hy vọng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ được củng cố, từ đó tăng cường chia sẻ thêm những kinh nghiệm, bài học; gắn kết người dân Việt Nam và Nam Phi hơn nữa, tăng cường hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Nam Phi được tăng cường, nhiều sinh viên Nam Phi sẽ có cơ hội sang Việt Nam học, cũng như sinh viên Việt Nam sang Nam Phi học tập.

Tin rằng, vị thế và địa thế của Việt Nam sẽ giúp Nam Phi “mở khóa” mối quan hệ giữa Nam Phi với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Thứ trưởng Kgwaridi Buti Manamela mong muốn Nam Phi sẽ thúc đẩy mối quan hệ không chỉ trong lĩnh giáo dục, khoa học, đổi mới với Việt Nam, mà còn mở rộng với các nước Đông Nam Á.

Cảm ơn Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela đã chia sẻ nhiều thông tin và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong quá trình giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn đánh giá cao đề xuất tăng cường trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Nam Phi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi -0
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela hy vọng mối quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai bên sẽ là tiền đề để Việt Nam và Nam Phi có những quan hệ, hợp tác chặt chẽ, lâu dài hơn trong tương lai

Khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Nam Phi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn cũng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22.12.1993 – 22.12.2023); tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Anh Tuấn cũng đề xuất hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và thúc đẩy đàm phán Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và cho rằng, đây sẽ là những dấu mốc ghi nhận thành công của năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone

Sáng 7.4, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Khamtay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150

Sáng nay, 7.4, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động tại Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan

Sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tại Thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Độc lập.

Chủ tịch nước Lương Cường lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 7.4 (tức 10.3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và dâng hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tối 6.4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài Sariev Kakhramon Ramatullaevich và Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Mukhamedov Alisher Rustamovich.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba

Chiều 6.4, nhân dịp tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Mỹ Latinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba Rolando González.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Julia Krondid
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Julia Krondid

Chiều 6.4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Thuỵ Điển Julia Krondid.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội
Chính trị

Mọi nghị sĩ, mọi quốc gia hãy hành động mạnh mẽ, cùng xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và bền vững

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng là lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện đầu tiên phát biểu tại Phiên họp.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga

Sáng nay, 6.4, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150).