
Pediment là ngôi nhà cổ được xây dựng bằng đá - công trình đặc trưng cho kiến trúc Anh trước thế kỷ XV. Kiến trúc sư Raymond Erith là người chịu trách nhiệm thiết kế đầu tiên của Pediment và ông đã dành rất nhiều thời gian cho công trình này. Ông coi chủ nghĩa kinh điển là ngôn ngữ sống và có thể ứng dụng vào nhu cầu hiện tại. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều chủ sở hữu khác nhau, Pediment không còn giữ được nguyên bản kiến trúc ban đầu.
Elizabeth Watt, nữ luật sư tự do đầu tiên ở Anh là chủ nhà đầu tiên của Pediment. Raymond Erith nhận xét, bà là vị khách khó tính nhất ông từng gặp.
Watt không tiếc tiền đầu tư cho Pediment. Bà yêu cầu Raymond Erith thiết kế Pediment cho mục đích trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật Anh đương đại của bà. Sau khi bà qua đời, rất nhiều tác phẩm trong số này được đưa đến nhiều bảo tàng như Tate, Ashmolean và Edinburgh. Erith rất hiểu nhu cầu (cũng như khả năng tài chính) của bà và thiết kế một ngôi nhà không lớn lắm nhưng toát lên sự thanh lịch, tôn nghiêm. Kiến trúc ban đầu của ngôi nhà này là nhà búp bê, tường bằng đá, cửa sổ có 2 khung kính trượt, trán tường (kiểu trang trí có dạng hình tam giác ở trên các mái cổng dạng cột, cửa ra vào hay cửa) và cửa sổ mắt đơn. Khu vườn rộng 1,9 mẫu Anh được Erith thiết kế độc đáo với một ngôi đền, đài phun nước. Nhiều người gọi khu vườn này là một công viên thu nhỏ.
Diện tích của Pediment chỉ phù hợp với nhu cầu sử dụng của 2 người và thật khó để cả gia đình dùng làm không gian sinh hoạt hàng ngày. Do vậy, sau khi mua Pediment, gia đình Jackson đã phải mở rộng gần như là tất cả không gian trong nhà và thay đổi một số không gian như phòng khách. 20 năm trước, ông Jackson muốn một ngôi nhà hoàn toàn khác, nhưng khi bà Rowena tình cờ đọc được tin quảng cáo về Pediment trên tạp chí Country Life, ông bà hoàn toàn bị ngôi nhà này thuyết phục. Jackson buôn bán bất động sản, gia đình ông từng sở hữu nhiều ngôi nhà lớn, độc đáo nhưng tất cả thành viên trong gia đình đều tự hào về Pediment. Đây là ngôi nhà tuyệt vời nhất trong số những ngôi nhà họ từng có, từ kiến trúc đến không gian xung quanh.
Được tiếp xúc với nhiều phong cách kiến trúc từ khi 4 tuổi, do gia đình có truyền thống buôn bán bất động sản, khi thiết kế lại Pediment, Jackson đã có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Trong thiết kế vườn, ông giữ nguyên tất cả cây cổ thụ và thiết kế một bộ sưu tập hoa mẫu đơn, lê lư và anh thảo. Vườn hoa có chế độ chăm sóc đặc biệt, mỗi mùa một sắc, hoa nở quanh năm. Jackson muốn tạo một không gian gần gũi thiên nhiên cho khu nhà và ông đã làm được điều này với vườn hoa. Jackson cho biết: “Tôi phải thay đổi lại kiến trúc của khu nhà cho phù hợp với mục đích sử dụng hiện tại nhưng tiêu chí của tôi là luôn giữ được không gian thiên nhiên hoang sơ, thậm chí là hoang dã của nó”.
Để hoàn thiện không gian hoang sơ này, Jackson xây dựng một trang trại trồng và nuôi một số cây, con lấy thực phẩm, tự cung cấp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình. Mô hình trang trại và thiết kế kiến trúc cổ kính của Pediment đã đem lại không gian đặc trưng của nước Anh cổ xưa duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.