"Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội"

Bài 3: Công khai, minh bạch trách nhiệm
Kiểm tra - Giám sát

Bài 3: Công khai, minh bạch trách nhiệm

Xử lý dự án “treo”, dự án “xí phần”, “bỏ hoang” nhằm lập lại kỷ cương pháp luật về đất đai, đầu tư, chống lãng phí, tiêu cực; xử lý tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, phối hợp xử lý kiên quyết của cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền cấp phép dự án và thu hồi dự án theo quy định của luật. Đây là vấn đề lớn, cần giải pháp tổng thể đồng bộ từ hoàn thiện từ hệ thống pháp luật đến nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi pháp luật.

Bài 2: “Lỗ hổng” thực thi
Kiểm tra - Giám sát

Bài 2: “Lỗ hổng” thực thi

Nhìn nhận về hạn chế, bất cập trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, Nghị quyết 82 của Quốc hội cũng đã chỉ rõ các nguyên nhân mà chủ yếu là nguyên nhân chủ quan.

Bài 1: Tại sao phớt lờ quy định?
Kiểm tra - Giám sát

Bài 1: Tại sao phớt lờ quy định?

Sau Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội việc xử lý các vi phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị vẫn chuyển biến chậm chạp. Nhiều nơi đặt quyết tâm "trảm" dự án "treo", trên tinh thần sẽ kiên quyết thu hồi… nhưng vẫn chỉ là những mỹ từ thay cho xử lý dự án kéo dài nhiều năm. Sự vào cuộc muộn màng của các cấp chính quyền dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư ngang nhiên tồn tại “trơ gan cùng tuế nguyệt” chẳng màng đến cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bị đánh cắp; cuộc sống dân sinh cơ cực “treo” cùng dự án…