Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina

Ngày mai, 24.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Argentina - một trong những nước đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19, góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Argentina ngày càng thực chất, hiệu quả.  

Đánh dấu bước ngoặt tăng cường quan hệ Việt Nam - Argentina

Việt Nam và Argentina chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25.10.1973 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện vào năm 2010. Trải qua chặng đường nửa thế kỷ, bất chấp khoảng cách xa xôi về địa lý, quan hệ Việt Nam - Argentina đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Hai nước đã thiết lập một số cơ chế và hợp tác/tham vấn, ký kết nhiều Hiệp định/Thỏa thuận làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Argentina.

Theo Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino, quan hệ song phương Argentina - Việt Nam được thiết lập dựa trên ba trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên là đối thoại chính trị. Theo đó, hai quốc gia đã thiết lập đối thoại chính trị ở cấp cao nhất và ở tất cả các cấp. Trong vòng 26 năm qua đã có ba Tổng thống Argentina sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Việt Nam đã tới thăm Argentina vào năm 2004 và Thủ tướng Việt Nam thăm Argentina trong năm 2010. 

Trụ cột thứ hai là quan hệ thương mại. Năm 1996, hai nước đã ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại và Hiệp định về khuyến khích, bảo hộ đầu tư lẫn nhau. Cho đến nay, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6, thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Năm 2022, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt khoảng 5 tỷ USD. Thương mại song phương đã tăng trưởng tới 700% trong vòng 10 năm qua. Các bộ, ngành hai bên cũng đã xác định tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng, khai khoáng...

Trụ cột thứ ba là hợp tác và hỗ trợ về kỹ thuật. Argentina đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong cải tiến kỹ thuật trồng đậu nành, lúa gạo, tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và dịch cho gia súc... 

Về hợp tác nghị viện, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Argentina đã có lịch sử tiếp xúc đối thoại từ lâu. Cả hai Quốc hội đều đã thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, tiến hành các cuộc gặp gỡ và các chuyến thăm lẫn nhau. Trong các chuyến thăm của Tổng thống Argentina đến Việt Nam đều có sự tham gia của các nhà lập pháp Argentina - những người giữ mối quan hệ rất thân thiết với Quốc hội Việt Nam. Quốc hội Argentina cũng đã đón nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc để trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.

Quốc hội Việt Nam đã tặng 20.000 khẩu trang cho Quốc hội Argentina vào giữa đại dịch Covid - 19 năm 2020. Việc làm này không chỉ thể hiện sự chu đáo của Việt Nam đối với Argentina mà còn phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Và để đáp lại tình cảm đó, Argentina đã hỗ trợ Việt Nam 500.000 liều vaccine phục vụ việc tiêm phòng cho người dân. Qua đây có thể thấy sự tương trợ lẫn nhau giữa hai Quốc hội nhằm tăng cường sự hợp tác và mối quan hệ giữa hai nước.

Với các trụ cột kể trên, mối quan hệ giữa hai nước đã liên tục được tăng cường trong những năm qua. “Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Argentina sẽ đánh dấu bước ngoặt đối với sự tăng cường quan hệ đối ngoại giữa hai nước”, Đại sứ Argentina tại Việt Nam nhấn mạnh.

Tăng cường đối thoại, mở rộng cơ hội hợp tác

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Argentina là quốc gia có vai trò quan trọng tại khu vực Nam Mỹ. Qua Argentina, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước ở khu vực Mỹ Latinh và Nam Mỹ. Đặc biệt, Argentina là một thành viên chủ chốt trong Khối thị trường chung phía Nam (Mercosur - gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay), được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy để Việt Nam khai thác thị trường Mỹ Latinh. “Qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, chúng ta cũng mong muốn thúc đẩy đàm phán để ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mercosur nhằm đa dạng hóa thị trường của Việt Nam trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang có nhiều khó khăn”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách tại Bộ Ngoại giao của Argentina để thông tin tới các Bạn về chính sách đối ngoại chung của Việt Nam, chính sách của Việt Nam đối với các khu vực và cũng như đối với Argentina. Từ đó, tăng cường quan hệ Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh, khu vực Nam Mỹ - đây là khu vực bạn bè truyền thống của Việt Nam lâu nay nhưng chúng ta ít có điều kiện tổ chức các Đoàn cấp cao sang thăm.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho biết, hiện nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Argentina đang nghiêng về phía Argentina. Do đó, qua chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Argentina về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, đặc biệt là trong những lĩnh vực Argentina có thế mạnh là nông nghiệp, công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và những nguyên liệu Bạn có thế mạnh, mở cửa thị trường, thúc đẩy hàng hóa của Việt Nam sang Argentina và tạo điều kiện để hàng hoá của Bạn thâm nhập thị trường Việt Nam.

Dự kiến, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina sẽ ký thỏa thuận hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nghị viện hai nước, qua đó, đóng góp vào mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên. “Bạn cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên thành đối tác chiến lược theo lĩnh vực”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ.

Về phía Argentina, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino cho biết, Argentina rất kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. “Đây thực sự là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Tôi tin tưởng rằng, hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác”. Nhấn mạnh như vậy, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino cũng cho biết, Argentina rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam. Tiếp cận thị trường là quan tâm hàng đầu của Argentina.

“Chúng tôi rất chào đón các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam để cải thiện vấn đề thương mại. Bởi chúng tôi tin rằng, thương mại phải là hợp tác đôi bên cùng có lợi và hai bên phải làm việc cùng nhau để đạt được thỏa thuận chung”. Khẳng định điều này, Đại sứ Argentina tại Việt Nam cho rằng, để làm được điều này, hai bên cần có nhiều hơn các cuộc tiếp xúc về chính trị cấp cao như chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, từ đó thúc đẩy toàn bộ hệ thống hướng tới mục tiêu mà hai bên mong muốn. Hy vọng hai bên sẽ có nhiều cơ hội hơn để trao đổi sản phẩm xuất khẩu, từ đó phát triển kinh tế, gia tăng thương mại giữa hai nước.

Việc Quốc hội hai nước dự kiến ký thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa hai Quốc hội. Đây là cơ sở để Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi nhiều hơn về kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, từ đó sẽ mang lại những kết quả rất hứa hẹn.

“Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Argentina sẽ là một sự kiện lịch sử trong mối quan hệ của hai quốc gia. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng chuyến thăm sẽ đánh dấu bước ngoặt đối với sự tăng cường quan hệ đối ngoại giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ được tiếp đón với nghi lễ cấp Nhà nước cao nhất tại Argentina”, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino nhấn mạnh.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.