
Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình thị trường lao động việc làm quý 1.2023.
Báo cáo cho biết, trong quý 1, thu nhập bình quân tháng của người lao động trên cả nước là 7 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.
Phân chia theo vùng, thu nhập bình quân vùng Đông Nam Bộ có sự cải thiện so với quý trước, đạt 8,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,9% - mức khá thấp và chỉ cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh, mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng, giảm 1,4% so với quý trước, tương ứng giảm 127.000 đồng; Bình Phước có thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng, giảm 2,8%, tương ứng giảm 197.000 đồng.
Tiếp đến là vùng đồng bằng sông Hồng với mức thu nhập bình quân trong quý 1.2023 là 8,3 triệu đồng, tăng 3,1% so với quý trước. Trong đó, lao động làm việc tại Hà Nội có mức thu nhập bình quân là 9,7 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 521.000 đồng so với quý trước.
Trái ngược với xu hướng tăng tại Hà Nội, Bắc Ninh – một trong những trung tâm công nghiệp của vùng, có thu nhập bình quân giảm 2,3%, tương ứng giảm 197.000 đồng, đạt mức 8,4 triệu đồng; Quảng Ninh có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, giảm 3,2%, tương ứng giảm 237.000 đồng.
Tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận tốc độ tăng lên về thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Theo đó, thu nhập bình quân của người lao động toàn vùng là 6,2 triệu đồng, tăng 3,7% so với quý trước.