Lạng Sơn khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XVII

Sáng ngày 7.12, HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 21 ( kỳ họp thường kỳ cuối năm). Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Hữu Học chủ tọa kỳ họp. 

Dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu.

Tập trung thảo luận, hiến kế các giải pháp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu cho biết: Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp chuyên đề, 1 kỳ họp đột xuất thông qua nhiều Nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 33 dự thảo Nghị quyết được chia làm 6 nhóm dự thảo Nghị quyết về chính sách, nghị quyết về định mức, nghị quyết về chủ chương đầu tư các dự án, chương trình… Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tập trung thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; Phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách; Chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ đó hiến kế các giải pháp, đưa ra quyết định sát, đúng các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Năm 2023 tình hình thế giới có nhiều biến động, chưa có tiền lệ khó khăn thách thức, diễn biến thất thường của thời tiết. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND, HĐND đã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lắng nghe ý kiến Nhân dân và bám sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần có sự nhìn nhận đánh giá lại những kết quả chưa đạt được để từ đó khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thông qua kỳ họp, cần nhanh chóng thông qua các nghị quyết có tính khả thi nhất khi đưa vào cuộc sống.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cho biết: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; Những khó khăn, điểm nghẽn của nền kinh tế, thị trường bất động sản trầm lắng, sự thiếu đồng bộ giữa một số cơ chế, chính sách đã tác động đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2023 phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,0%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 cả nước đạt trên 5%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 6,55%; Công nghiệp - xây dựng tăng 8,18%; Dịch vụ tăng 6,77%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,39%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,74%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 59,8 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,21% so với năm 2022. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, đăng ký thành lập mới 653 doanh nghiệp, tăng 48% so với cùng kỳ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai thực hiện tốt, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Công tác y tế dự phòng tiếp tục được tăng cường, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, không phát sinh dịch bệnh mới. Dự ước hết năm 2023, toàn tỉnh có 2.690 giường bệnh, đạt 33,3 giường bệnh/vạn dân; 11,3 bác sĩ/vạn dân; 100% các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,3%.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cũng cho biết: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn thách thức. Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm còn chậm; Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc triển khai một số nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Chất lượng giáo dục và đào tạo ở một số nơi, đặc biệt là những vùng khó khăn chưa được cải thiện nhiều; cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là giáo viên đặc thù còn thiếu tại một số địa phương…

Năm 2024, với mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 phấn đấu đạt 7 - 7,5%; Xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phát triển toàn diện ngành du lịch, từng bước phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn..., tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư. Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia vào thị trường. Tăng cường xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nhất là các dự án du lịch trọng điểm; Xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3
Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình trình Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Khóa XIV để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Chuyển động

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Hàng năm, Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; duy trì thực hiện mô hình Buổi sáng với Nhân dân - Chủ tịch UBND phường tiếp công dân thường xuyên (từ 7 giờ 15 phút - 8 giờ 15 phút) các ngày làm việc trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đối thoại với dân để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính…

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững
Chuyển động

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững

Theo Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, rủi ro thông qua tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, bảo đảm chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, an toàn, bền vững…

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ
Chuyển động

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cần bổ sung nội dung những quy định chính của hoạt động giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó, nên quy định ít nhất thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 lần và thời điểm là năm thứ hai hoặc thứ ba của nhiệm kỳ đối với lần thứ nhất, năm cuối đối với lần thứ hai. Làm như vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ quan trọng, đáng tin cậy để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động
Chuyển động

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động

Ngày 11.9, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh các cấp trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh đến 11 huyện, 204 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý
Chuyển động

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý

Kế thừa và phát triển pho lịch sử vẻ vang từ thuở khai hoang mở cõi, miền đất giao thoa, hội tụ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, truyền thống của một “miền Đông gian lao mà anh dũng”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn xác định lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu phấn đấu và coi đây là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Là cái “nôi” công nghiệp, điểm sáng - lá cờ đầu cả nước về thực hiện chương trình nông thôn mới, Đồng Nai luôn theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
Chuyển động

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương

Ngày 30.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề Lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đồng chủ tọa kỳ họp.

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22
Chuyển động

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22

Chiều 29.8, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng
Chuyển động

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Sáng 29.8, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) nhằm xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời giải quyết những nội dung, công việc mang tính cấp thiết, quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống dân sinh. Đồng thời, triển khai, thực hiện chủ truơng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ
Chuyển động

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ

Ngày 28.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ trong các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2022 - 2024 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.