
“Điểm nóng” đã hạ nhiệt
Có thể khẳng định rằng, Hà Tây - “điểm nóng” của mùa thi năm
Thí sinh bị tai nạn được đặc cách tốt nghiệp |
trước là địa phương khá thành công ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007, bởi qua 3 ngày thi không có tình huống nào vi phạm nghiêm trọng như đã từng xảy ra. Có được kết quả này, không chỉ ở việc ngay từ trước khi diễn ra kỳ thi, Hà Tây đã “mạnh tay” chi gần 5 tỷ đồng phục vụ cho công tác chống tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT ngay từ vòng ngoài mà còn phải kể đến quyết tâm coi thi nghiêm túc của toàn thể giám thị, cán bộ coi thi và trung bình mỗi Hội đồng thi có gần 30 cán bộ công an làm nhiệm vụ. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở kỳ thi năm nay những “điểm nóng” như trường THPT Phùng Khắc Khoan, Xuân Mai, Phú Xuyên A, Quốc Oai đã không còn cảnh người đông như hội tụ tập quanh các điểm thi, hay từng nhóm người lăm le áp sát trường thi ném bài như mọi năm. Các điểm thi tương đối yên ắng với sự xuất hiện khá nhiều chốt chặn của công an phong tỏa tất cả các ngả đường áp sát bờ rào trường thi vừa được xây cao, rào kín, trong sân trường “phao” không còn trôi nổi tự nhiên như năm trước. Bà Mai Thị Lan, Phó chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Quốc Oai cho biết, tại đây có tới 29 cán bộ chiến sỹ công an làm nhiệm vụ bảo vệ, chốt chặt ở tất cả các địa điểm xung quanh trường. Đặc biệt Trường THPT Quốc Oai đã thiết lập một hàng rào bằng tre bán kính 30m xung quanh trường nên không còn tình trạng “lộn xộn” như năm trước.
Ở “điểm nóng” Nghệ An, ngoài lực lượng Thanh tra ủy quyền, năm nay Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT của Bộ GD-ĐT đã tăng cường thêm 2 Thanh tra chuyên trách về “cắm chốt” ở địa phương này giám sát kỳ thi nên về cơ bản công tác coi thi và kỷ luật phòng thi đã được siết chặt ngay từ vòng ngoài. Tuy nhiên Sở GD-ĐT Nghệ An vẫn cho biết, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi đã có gần 100 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu và sử dụng tài liệu trong phòng thi. Riêng môn Văn, có 62 thí sinh bị đình chỉ. Hay tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Kỳ - Nghệ An, vẫn có rất đông các bậc phụ huynh tụ tập, gây lộn xộn ngay trước cổng. Nhưng do đã có sự chuẩn bị trước nên tất cả đám đông đã bị giải tán, những trường hợp cố tình vi phạm đã bị đưa về trụ sở UBND xã để giải quyết.
Nhưng vẫn còn nhiều vi phạm nghiêm trọng
Phải khẳng định rằng việc Bộ GD-ĐT huy động 133.350 người phục vụ công tác coi thi và lực lượng gần 6.000 Thanh tra ủy quyền, với tổng chi phí cho cán bộ coi thi khoảng 45 tỷ đồng đã khiến cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 diễn ra trong không khí nghiêm túc, an toàn hơn. Tuy nhiên theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, trong tổng số hơn 1.065.508 thí sinh dự thi và 133.350 cán bộ giáo viên tham gia các hội đồng thi trong cả nước, tính đến 14h ngày 1.6 có 2.252 thí sinh và 18 cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. (Tổng số thí sinh bỏ thi là 8.574 thí sinh, trong đó có 3.560 thí sinh hệ THPT).
Có lẽ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng nhất trong kỳ thi năm là sự việc giải đề có tổ chức xảy ra Hội đồng sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh. Sự việc xảy ra như sau, vào chiều ngày 30.5, sau chưa đầy 10 phút thi môn Vật lý, 2 thí sinh tại Hội đồng thi này đã đưa đề cho ông Nguyễn Thành Bắc - Thư ký của Hội đồng thi và ông Hoàng Đình Mạnh - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (nhưng không phải là thành viên của Hội đồng thi) nhờ giải đề và sao chụp cho thi sinh. Vụ việc này đã bị hai Thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT đang làm công tác giám sát ở Hội đồng thi đó phát hiện, kiên quyết lập biên bản xử lý trước khi đề thi và bài giải được phân tán. Đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận gì về việc xử lý sai phạm này như thế nào, tuy nhiên ông Trần Bá Giao - Phó chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc. Về vụ việc này theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân sẽ cương quyết cho 2 trường hợp này ra khỏi ngành giáo dục.
Tại các địa phương khác trong cả nước tình trạng vi phạm quy chế thi không nhiều nhưng ở một vài Hội đồng thi vẫn còn tình trạng thí sinh mang tài liệu vào phòng thi và giở ra trong khi làm bài giám thị mới phát hiện được như ở môn thi Lịch sử tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Nhân Tông - Hà Nội. Hay tại Hội đồng thi số 18 Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, trong môn thi Lịch sử, giám thị đã phát hiện thí sinh N.C.C dùng điện thoại di động có gắn micro trong áo liên hệ ra ngoài cho cô ruột cùng gia sư giải và đọc bài vào phòng thi.
Một chuyện hy hữu về hành vi của thí sinh sau khi bị xử lý vi phạm quy chế thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm nay đã xảy ra ở Quảng Nam. Đó là trường hợp của thí sinh Lê Tâm thuộc Hội đồng thi bổ túc THPT Trường Trần Quý Cáp, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khi bị phát hiện sử dụng tài liệu kịp thời “phi tang” bằng cách... nuốt tài liệu vào bụng. Nhưng sau khi bị đình chỉ thi, vào cuối buổi thi Tâm xông vào đòi gặp lãnh đạo Hội đồng thi và giám thị để “đòi ăn thua”, nhưng lực lượng bảo vệ Hội đồng thi đã kịp thời ngăn cản. Không toại nguyện, Tâm đã châm lửa đốt xe máy của mình ngay trước cổng Hội đồng thi bổ túc Trường THPT Trần Quý Cáp.
Kết quả vẫn còn là ẩn số
Đánh giá về đề thi năm nay, đa số thí sinh đều cho rằng các câu hỏi đều nằm trong chương trình đã học, vừa sức, thậm chí đề Hoá và Toán còn được thí sinh coi là quá dễ. Thí sinh Nguyễn Đức Hậu, Trường THPT Trần Phú cười hớn hở nói về đề thi Hoá: “Em và các bạn trong phòng làm bài khoảng 50 phút là xong hết, còn dư 10 phút. Nếu thi đại học mà ra đề vừa sức thế này thì em sẽ có cơ hội vào đại học rất lớn”.
Kỳ thi vừa kết thúc, chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng đem câu hỏi về việc Bộ GD-ĐT quyết tâm thực hiện một kỳ thi thực sự nghiêm túc thì liệu tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT sẽ có kết quả cao như các năm trước hay không với một số lãnh đạo các trường THPT, chúng tôi nhận được câu trả lời là: “Kết quả cao hay thấp không phụ thuộc nhiều vào công tác coi thi mà phụ thuộc vào cả quá trình học tập của học sinh suốt 3 năm THPT và cả đề thi ra thế nào”. Theo thầy Nguyễn Thanh Lâm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội với cách thi thật và học thật theo tinh thần cuộc vận động “hai không”, kết quả thi năm nay chắc chắn sẽ thấp hơn những năm trước. Tuy nhiên, thầy Lâm cho rằng, những nơi có chất lượng ổn định thì tỷ lệ thấp sẽ không nhiều, mà sẽ rơi vào nơi nào chất lượng học tập không ổn định chủ yếu là các trường bán công và bổ túc. Thầy Đỗ Công Điện, Hiệu trưởng Trường THPT Amsterdam Hà Nội cho rằng, nếu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay vẫn cao như các năm trước thì cuộc vận động “hai không” đã không thành công, nhưng nếu chỉ đạt 50 - 60% lại là bước thụt lùi quá lớn của Ngành Giáo dục và số còn lại trông chờ vào kỳ thi lần 2 thì cũng “hoà cả làng”.
Quảng Hà