Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng 25.2, tại thành phố Hạ Long, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra số 1907 của Bộ Chính trị, đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Trần Văn Rón; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía Tỉnh ủy Quảng Ninh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị với các nội dung: Tình hình thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kết luận 121-KL/TW, ngày 24.1.2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18.1.2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35.

Cùng với đó là kiểm tra việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24.1.2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện các Nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã quán triệt và quyết liệt triển khai trong Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc. Về tình hình thực hiện các nội dung liên quan tới Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận 121-KL/TW, sau gần ba tháng tổng kết, việc triển khai thực hiện đã có tác động sâu rộng, tạo động lực lớn.

Đối với việc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW, tỉnh đã triển khai quán triệt kế hoạch đến cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, bám sát các yêu cầu của Trung ương, tập trung cả nội dung báo cáo chính trị lẫn công tác nhân sự.

Đáng chú ý, với Nghị quyết 57 là lĩnh vực trở thành đột phá phát triển, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và có các kế hoạch giao nhiệm vụ từng thành viên, thực hiện triển khai, phát huy kết quả hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số thành động lực phát triển. Riêng với Kết luận số 123-KL/TW, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần và quyết tâm đã nghiên cứu thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy nội lực và xây dựng kế hoạch với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 14% trong năm 2025.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Vũ Đại Thắng báo cáo một số nội dung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Vũ Đại Thắng báo cáo một số nội dung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đây là những chủ trương rất quan trọng của Trung ương Đảng, tác động lớn, có tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo.

Đánh giá cao việc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước cho rằng, đợt kiểm tra lần này cũng là cơ hội để kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, phát huy, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Đảng trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, qua kiểm tra giúp phát hiện sớm các hạn chế, khuyết điểm để kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Chỉ rõ Quảng Ninh là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chủ tịch nước nhấn mạnh qua quá trình kiểm tra, tỉnh cần quán triệt, đánh giá đúng những việc làm tốt, mô hình hay cũng như những khó khăn cần tháo gỡ để rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời báo cáo để Trung ương có cơ sở nhân rộng, chỉ đạo toàn quốc. Tỉnh Quảng Ninh cần xác định đợt kiểm tra lần này của Bộ chính trị là dịp để tự soi lại mình, biến kiểm tra thành tự kiểm tra.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đối với việc hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận 121-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cần chỉ rõ được hiệu quả chuyển biến về chất trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề rất quan trọng nên tỉnh cần có đánh giá kỹ từ cơ sở lên, rút ra được những kinh nghiệm tốt để nhân rộng. Về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW cần bảo đảm để bộ máy vận hành trơn tru, nội bộ đoàn kết cao. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, nhất là vấn đề lựa chọn cấp ủy ở cơ sở gắn với quá trình tinh gọn bộ máy.

Cùng với đó, tiếp tục tiên phong, phát huy những kinh nghiệm vốn có trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, việc xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 14% là rất đáng khích lệ, song ngoài tăng trưởng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, nâng cao thu nhập, cần đẩy mạnh giải pháp nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của cuộc kiểm tra, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đoàn kiểm tra số 1907 thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Đảng; đảm bảo tính khách quan, chính xác, công minh và kịp thời, tránh hình thức, chiếu lệ. Mọi kết luận, kiến nghị phải trên cơ sở thực tế, phản ánh trung thực tình hình, với tinh thần xây dựng để giúp các tổ chức đảng thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về 4 nội dung nêu trên.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đợt kiểm tra lần này không chỉ để nắm tình hình, đôn đốc, mà còn phải hướng dẫn các tổ chức đảng được kiểm tra thực hiện 4 nội dung công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, cuộc kiểm tra sẽ diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước, cũng như công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; đặc biệt, góp phần vào sự thành công của Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.