Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3, khóa X

Ngày 17.4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 3, khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, Đảng ủy MTTQ Việt Nam, đoàn thể Trung ương; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong không khí cả nước đang hân hoan chào mừng chuẩn bị kỷ niệm 50 ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp, quyết định những nội dung quan trọng, mang tính cách mạng, có ý nghĩa lịch sử.

Để triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chủ động, tích cực triển khai 9 nhiệm vụ được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và các luật chuyên ngành của các tổ chức chính trị - xã hội để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam, bảo đảm đi vào hoạt động kể từ ngày 1.7.2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu

Cùng với đó, tại Kỳ họp thứ Chín, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước kể từ sau Kỳ họp thứ Tám đến nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, dự án Luật Công đoàn, dự án Luật Thanh niên, dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trình bày những nội dung cơ bản của 4 dự án Luật nêu trên; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tô Thị Bích Châu phát biểu
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tô Thị Bích Châu phát biểu

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc sáp nhập các đơn vị hành chính hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả hơn. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững. Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng đề án chi tiết và Trung ương cơ bản thống nhất tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện từ ngày 1.7 tới. Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập dự kiến là 34 địa phương, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp xã trên toàn quốc sẽ sáp nhập bảo đảm giảm từ 60 - 70% số lượng đơn vị hiện có.

“Đây là cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi cả nước, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và người dân. Mục tiêu của việc sáp nhập tỉnh, xã là mở rộng không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng một chính quyền địa phương hiện đại, tinh gọn, hiệu quả và phục vụ người dân tốt nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, giúp người dân hiểu rõ chủ trương này, thống nhất, đồng thuận cao trong triển khai, hướng đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng sắp xếp để trục lợi cá nhân hoặc gây khó khăn, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến các chủ đề “nóng” hiện nay như: vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có tình trạng sữa giả, thuốc giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; giá vàng tăng đột biến; thực trạng lừa đảo trên không gian mạng; vấn đề phát sinh sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính...

Các đại biểu đánh giá cao việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà MTTQ Việt Nam triển khai trong thời gian qua và cho rằng đây là việc làm hợp lý, khi sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam về cơ bản không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ mà chỉ sắp xếp lại theo hướng hợp lý.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, ý kiến phát biểu đều bày tỏ đồng tình ủng hộ và đồng thuận rất cao với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chủ động gắn bó, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Các đại biểu bày tỏ tin tưởng với tư duy sâu, tầm nhìn rộng, quyết tâm chính trị cao chắc chắn cuộc cách mạng do Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng sẽ được thực hiện thành công.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đồng tình, ủng hộ những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, tạo sự nhất trí, đồng thuận xã hội, không khí hồ hởi trong nhân dân; nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, tạo khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chính trị

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Chính trị

Việt Nam cử quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Thực hiện Chỉ thị số 78/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (9.5.1945 - 9.5.2025), 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow của Nga.

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân
Chính trị

Bài 1: Tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết định hợp lòng dân

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh: cần một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, đó không chỉ là tín hiệu cải cách - mà là lời hiệu triệu cho một cuộc chuyển mình sâu sắc, quyết liệt và chưa từng có. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu từ niềm tin, được dẫn dắt bằng quyết tâm chính trị, và chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.