Hà Nội: Cử tri bức xúc khiếu nại việc bị thu hồi đất nhưng không được thông báo

Liên quan việc kiểm đếm, thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng tuyến đường số 2, xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), cử tri có đơn thư khiếu nại cho rằng tài sản bị xâm phạm trong khi không hề nhận được thông báo từ chính quyền địa phương.

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri Nguyễn Văn Nhã (trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về việc ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 02 lô đất của bà Đinh Thị Thương, sống tại đội 2, xóm Trại, thôn Võng La, xã Võng La vào ngày 10.04.2022.

Sau đó, gia đình ông Nhã có xin các cấp chính quyền địa phương cho phép chở vật liệu và xây dựng tường bao quanh hai thửa đất đã nhận chuyển nhượng. Đầu năm 2023, theo thông báo từ UBND xã Võng La, gia đình ông Nhã có đến và ký chính thức vào Hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan quản lý về đất đai xã Võng La.

Vị trí và diện tích thực tế của thừa đất hiện nay: thửa số 16 = 112,5m²; thửa số 18 = 139,6m², tờ bản đồ số 58 (bản đồ năm 2017) thuộc xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tài sản khác gắn liền với đất: Tường gạch xây bao xung quanh thửa đất, bên trong thửa đất có trồng các loại cây như: Đinh lăng, chuối, bưởi, quất và một số loại cây ngắn ngày khác.

Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Toàn cảnh dự án xây dựng tuyến đường số 2 tại xóm Bãi, thôn Võng La đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, san nền
Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Thửa đất của gia đình ông Nhã bị san phẳng mà không được thông báo trước
Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Một thửa đất khác của ông Nhã cách đó không xa cũng bị phá dỡ tường bao mà không nhận được thông báo

Tuy nhiên, đến ngày 20.06.2024, trong quá trình thi công xây dựng tuyến đường số 2 theo Quyết định số 14346/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh tại xóm Bãi, thôn Võng La, chủ đầu tư dự án đã cho máy móc phá dỡ toàn bộ tường bao, cây cối, tài sản trên hai thửa đất ra khỏi khu vực thi công mà không thông báo đến gia đình.

Cũng theo đơn kêu cứu gửi tới Báo Đại biểu Nhân dân, khi giải phóng mặt bằng, UBND xã Võng La đã không thông báo thu hồi đất, thực hiện khảo sát, thống kê, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông Nhã. Chỉ đến khi 2 mảnh đất đã bị san phẳng, ông Nhã mới được biết việc thi công tuyến đường đi qua hai ô đất của mình. Sau đó, ông Nhã đã gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Võng La nhưng không được thụ lý.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, vào ngày 29.07, tại khu vực xóm Bãi, xã Võng La, dự án xây dựng tuyến đường số 2 đang trong quá trình san nền và xây dựng hệ thống thoát nước.

Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Hệ thống thoát nước cũng đang được triển khai

Theo tìm hiểu, tuyến đường số 2 đi qua xóm Bãi, thôn Võng La có chiều dài thiết kế khoảng 245m, bề rộng mặt đường hơn 5m, dự án do UBND xã Võng La làm chủ đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Võng La (huyện Đông Anh) cho biết, lý do chính quyền không thụ lý đơn khiếu nại của công dân là do Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 10.04.2022 giữa bà Đinh Thị Thương với ông Nguyễn Văn Nhã nộp kèm theo đơn gửi đến UBND xã Võng La không được chứng thực bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền nên chưa khẳng định được quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nhã tại hai ô đất theo quy định.

Đối với việc thu hồi đất không thông báo, cũng như đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với người có đất trong phạm vi thực hiện dự án, ông Hà Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Võng La cho biết: “Chúng tôi chỉ có thông báo khởi công xây dựng công trình thôi, không có thông báo hay quyết định cưỡng chế gì cả. Đây là đất của tập thể thì cứ thế mà làm thôi, phải lập hồ sơ thì mới có quyết định cưỡng chế. Đất không có ai nhận thì chúng tôi vẫn phải làm thôi”.

Sau khi gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Võng La nhưng không được thụ lý, ngày 29.7, ông Nhã tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Đông Anh về việc không giải quyết đơn khiếu nại của UBND xã Võng La.

Tiếp đó, đến ngày 14.8, UBND huyện Đông Anh đã mời ông Nhã lên làm việc. Trong biên bản làm việc nêu rõ, ông Nhã khiếu nại Chủ tịch UBND xã Võng La không giải quyết khiếu nại theo quy định (Thông báo số 80/TB-UBND ngày 24.7.2024 của Chủ tịch UBND xã Võng La).

Lý do khiếu nại: Tháng 4.2022 ông Nhã nhận chuyển nhượng thửa đất số 16, thửa đất số 18, tờ bản đồ số 58 của bà Đinh Thị Thương và ông Đỗ Văn Báo (Có hợp đồng chuyển nhượng giữa 2 bên, không có cơ quan chứng thực theo thẩm quyền). Tháng 6.2023 ông Nhã liên hệ với UBND xã Võng La để đăng ký đất đai đối với 02 thửa đất nêu trên. Sau khi nhận chuyển nhượng 02 thửa đất, ông Nhã đã xây tường bao, trồng cây ăn quả trên thửa đất - Ông đã xin phép các cấp chính quyền và được chấp thuận.

Ông Nhã chưa nhận được Văn bản nào liên quan đến việc thi công tuyến đường số 2 Xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La, Chủ tịch UBND xã Võng La đã chỉ đạo phá dỡ công trình, cây ăn quả trên thửa đất của Ông. Ông Nhã đã Khiếu nại hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã Võng La tuy nhiên Chủ tịch UBND xã Võng La ban hành Thông báo số 80/TB-UBND ngày 24.7.2024 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Xã Võng La (huyện Đông Anh): Cử tri kêu cứu bị thu hồi đất nhưng không được thông báo -0
Biên bản làm việc ngày 14.8 tại trụ sở UBND huyện Đông Anh

Theo biên bản, yêu cầu của người khiếu nại: Đề nghị Chủ tịch UBND Huyện thụ lý và giải quyết khiếu nại đúng thời hạn, đúng quy định của Luật Khiếu nại; Đề nghị thụ lý và giải quyết khiếu nại đối với hành vi của Chủ tịch UBND xã Võng La đã chỉ đạo phá dỡ công trình, cây ăn quả trên thửa đất của ông Nhã.

Đề nghị thu hồi Thông báo số 80/TB-UBND ngày 24.7.2024 của Chủ tịch UBND xã Võng La; Cung cấp thông tin, sơ đồ thửa đất 16, 18, tờ bản đồ số 58; Thông tin quy hoạch sử dụng đất thôn Võng La, xã Võng La; Thông tin kế hoạch sử dụng đất thôn Võng La, xã Võng La.

Cung cấp thông tin liên quan đến Quyết định phê duyệt dự án tuyến đường số 2 Xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La; Làm rõ nguyên nhân, lý do tại sao năm 2023 Ông và các hộ dân trên địa bàn đã đăng ký biến động đất đai tại thôn Võng La, nhưng UBND xã Võng La chỉ định chính diện tích thửa đất, không đính chính thông tin chủ sử dụng đất (đổi với thửa số 16, thửa số 18, tờ bản đồ 58, thôn Võng La, xã Võng La.

Làm rõ nguyên nhân, lý do UBND xã Võng La (Đại diện là ông Phùng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã) chỉ đạo phá dỡ tài sản trái quy định của pháp luật gây thiệt hại đối với tài sản trên 02 thửa đất của ông Nguyễn Văn Nhã.

Xác định thiệt hại do hành vi chỉ đạo phá dỡ tài sản trái quy định của pháp luật gây thiệt hại đối với tài sản trên 02 thửa đất của ông Nguyễn Văn Nhã, đền bù thiệt hại cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhã.

*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để có thông tin vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Pháp luật

Bắc Giang: Công an huyện Lạng Giang nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh
Pháp luật

Bắc Giang: Công an huyện Lạng Giang nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

Chiều ngày 24/9, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của cháu T.H.N ở xã Mỹ Thái (Lạng Giang) là học sinh trường THPT Lạng Giang số 1 về việc bị cướp điện thoại di động. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Lạng Giang đã xác định đối tượng gây án.

Sở TN-MT thông tin về chủ quyền khu nhà, đất trong vụ "tranh chấp đòi lại tài sản" kéo dài nhiều năm tại TP. Hồ Chí Minh
Pháp luật

Sở TN-MT thông tin về chủ quyền khu nhà, đất trong vụ "tranh chấp đòi lại tài sản" kéo dài nhiều năm tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, chủ quyền khu nhà, đất tại số 166B Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh đã được tòa án các cấp xác định theo Giấy chứng nhận số 13222/2002 do UBND thành phố cấp ngày 8.5.2002. Hiện, tòa các cấp xác định nhà, đất này thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Kim Ngân.

Diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh: Thành Nhân
Pháp luật

Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả thông qua tổ chức các hội thi

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Bình Định đã và đang bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chủ động, tự tìm hiểu pháp luật, vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.