
Tạo động năng, tiềm năng, không gian mới cho phát triển
Theo Nghị quyết số 60, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố.
Theo Nghị quyết số 60, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố.
Chỉ trong vòng 14 ngày, từ Kết luận số 126-KL/TW đến Kết luận số 127-KL/TW của Bộ chính trị, Ban Bí thư đã có những thay đổi trong chỉ đạo của Trung ương theo đúng tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, hướng thẳng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực. Đó chính là yêu cầu tất yếu để phát triển. Ngoài quyết tâm chính trị cao, rất cần sự vào cuộc, đồng hành của các tầng lớp nhân dân, trong đó trước hết, trên hết, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức.
95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng (3.2.1930 - 3.2.2025), sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc. Sau gần 40 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập (1986 đến nay), đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt...
Ngày 12/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 634/QĐ-TTg công nhận huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Với một sức sống mới, một tầm cao mới và bước phát triển khá mạnh mẽ, diện mạo nông thôn Cù Lao Dung đã chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể.
Ngày 26.12, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học: “Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng chủ trì và điều hành hội thảo.
Cùng với cả nước, Tuyên Quang đang đi qua những ngày cuối năm 2024 để bước vào năm 2025 - năm khép lại của nhiệm kỳ và mở ra một chặng đường mới, tâm thế mới cho quê hương cách mạng sẵn sàng hòa mình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nổi bật trong chặng đường nước rút về đích, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 20/20 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt trên 9,04% - mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây.
Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, tìm giải pháp đột phá cho năm 2025 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khoá XV, sáng 6.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn.
Thực tiễn cho thấy ở đâu chính quyền xã mạnh thì ở đó mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa có sự phát triển. Trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta, sự gắn bó mật thiết của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử cấp xã với cử tri, với nhân dân từng địa bàn tạo nên sức mạnh của chính quyền cơ sở.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quyết tâm, nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, làm thay đổi cơ bản bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Huyện Quốc Oai là địa phương có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, chính vì vậy huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn để góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.
Thời gian qua, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực lớn của Nhà nước và nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình không đơn thuần là xây dựng lại những căn nhà mới, mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, mở ra con đường giúp người dân thoát nghèo và vươn lên thực hiện khát khao “vươn mình” của người nghèo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát… cần được hỗ trợ.
Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tại Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) huyện Hưng Nguyên, sáng 11.10.