TP. Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp đột phá toàn diện, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, tìm giải pháp đột phá cho năm 2025 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

17337172134079-12-24-toan-canh.jpg
Kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP. Hồ Chí Minh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND TP. Hồ Chí Minh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 20 - kỳ họp thường lệ cuối năm. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 9-11.12

Thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian qua, thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

10b5a9a394522e0c7743.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp

Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND thành phố; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng hành của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên thành phố đã duy trì được các động lực tăng trưởng, giữ vững đà phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã cơ bản hoàn thành.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2025 do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 34. Trong đó, tập trung thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện đời sống Nhân dân. Tiếp tục cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng yếu, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các vị đại biểu HĐND nghiên cứu thật kỹ, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2025, nhận rõ những kết quả đã đạt được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, những thách thức, khó khăn và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn.

Trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo chính xác tình hình thế giới, trong nước và thành phố trong thời gian tới từ đó đề xuất, quyết định các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và tìm ra các giải pháp. Qua đó, góp phần tạo sự đột phá toàn diện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

ky-hop-cuoi-nam-1-405jpg.jpg
Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Quyết tâm cao nhất, đạt tăng trưởng 2 con số

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nêu rõ, chủ đề năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh là “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý, các đại biểu HĐND cần tập trung xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển của Thành phố trong năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn 2030-2045. Trước hết là điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 sát với yêu cầu thực tế và thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm đạt tăng trưởng 2 con số.

17337313841779-12-24-a-bay.jpg
Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố phải tìm các giải pháp khả thi, tập trung hành động. Đây là con đường duy nhất trong năm 2025 để hoàn thành nhiệm vụ, bởi thành phố đã mất một năm đại dịch hoành hành, một năm khắc phục và đến 2023 mới bắt đầu vực dậy. Do vậy, thành phố cần huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tăng đầu tư giáo dục đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, nâng phúc lợi và chất lượng sống cho người dân. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, các công trình kết nối hạ tầng; giải quyết cho được những điểm nghẽn, tồn đọng.

“Để bước vào Kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta cần chuẩn bị, có giải pháp huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư, phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cho biết, cả nước đang tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời sắp xếp lại hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là vấn đề cấp bách buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước và phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, quan trọng này.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND, UBND cùng các cơ quan, ban ngành nghiên cứu kỹ các đề án lớn, tuân thủ định hướng từ cấp trên, đồng thời bám sát thực tiễn và đặc thù địa phương. Những thuận lợi, vướng mắc, hay các vấn đề chưa rõ cần được đánh giá cụ thể, có luận cứ rõ ràng để báo cáo, kiến nghị.

Địa phương

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa
Địa phương

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa

Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, là nơi lưu giữ những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các làng nghề và nghề truyền thống. Nhiều năm qua, từ những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, biết bao sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo đã ra đời, vượt qua thời gian để tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%
Trên đường phát triển

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%

Tại cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung, trong có nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 12,5%, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng đầu năm; sớm ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI)…

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ý thức giao thông nâng cao, vi phạm giảm mạnh sau 1 tháng thực hiện Nghị định 168
Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ý thức giao thông nâng cao, vi phạm giảm mạnh sau 1 tháng thực hiện Nghị định 168

Sau 1 tháng thực hiện Nghị định 168/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm giảm mạnh, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân nâng cao.

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính
Địa phương

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, hàng loạt chỉ số tăng lên vượt bậc, như: chỉ số CCHC (PAR Index) xếp thứ 23/63, tăng 17 bậc so với năm 2022; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 6/14 các tỉnh miền núi phía Bắc; đơn giản hóa 85 thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ xử lý TTHC đúng hạn đạt 99,72%…

Nhiều cán bộ chủ chốt ở Hà Tĩnh xin nghỉ hưu trước tuổi
Hoạt động chính quyền

Nhiều cán bộ chủ chốt ở Hà Tĩnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thuận lợi trong sắp xếp đội ngũ cán bộ kế cận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng hàng trăm cán bộ, viên chức ở tỉnh Hà Tĩnh đã gương mẫu xin nghỉ hưu trước tuổi.