Để EIU trở thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bình Dương

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) phải là trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) của Bình Dương. Đó là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trong buổi làm việc sáng 22.2 với EIU. 

Để EIU trở thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bình Dương -0
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NT

Tham dự đoàn công tác còn có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh Bình Dương và các thành viên trong Đoàn.

Tiếp đón Đoàn công tác, có ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC; các thành viên trong Ban Giám đốc Tổng Công ty Becamex; cùng với các thành viên trong Hội đồng trường, Ban giám hiệu EIU.

EIU tiên phong xây dựng hệ sinh thái ĐMST

Tại chương trình làm việc, TS. Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của EIU trong những năm vừa qua, đặc biệt là kết quả hoạt động nổi bật của Trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của cuộc CMCN lần thứ 4, đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp tại Bình Dương. Có thể nói, Tổng công ty Becamex nói chung và EIU nói riêng là đơn vị tiên phong xây dựng hệ sinh thái ĐMST, khởi nghiệp hiện đại tiếp cận chuyển đổi CN 4.0. EIU được đầu tư, thành lập để hoàn thiện hệ sinh thái Becamex.

Để EIU trở thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bình Dương -0
TS. Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng EIU trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của EIU trong những năm vừa qua. Ảnh: NT

Trong chiến lược phát triển dài hạn, EIU đã có những giải pháp cụ thể đó là hình thành hệ sinh thái thứ cấp ngay trong nhà trường, bao gồm, các đơn vị có mối tương quan chặt chẽ với nhau, như Trung tâm thí nghiệm chế tạo Fablab, Vườn ươm doanh nghiệp Becamex, Công ty Aspire... nhằm góp phần thúc đẩy, thu hút và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tại Bình Dương qua nhiều hoạt động cụ thể.

Đặc biệt, có thể kể đến Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 nhằm hỗ trợ chuyển đổi các mô hình sản xuất thâm dụng lao động sang các hình thức sản xuất thâm dụng tri thức và tự động hóa. Từ đó góp phần phát triển và đẩy mạnh giá trị gia tăng cho địa phương và các vùng lân cận. Ngoài ra, trong năm vừa qua, Becamex IDC và EIU cũng đã cho xây dựng Trung tâm sản xuất tiên tiến - AMC, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp gia công đa dạng, hỗ trợ tính toán thiết kế và đo lường, đảm bảo chất lượng.

Để EIU trở thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bình Dương -0
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NT

Đây là những bước tiến rất quan trọng, khẳng định sự hoàn thiện của hệ sinh thái sáng tạo tại EIU, qua đó đóng góp trực tiếp vào công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; đồng thời thu hút nguồn nhân lực hàm lượng chất xám cao đến địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển giao kiến thức và công nghệ tạo ra giá trị mới góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với vai trò là trường đại học của doanh nghiệp, Nhà trường hiện đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực cần thiết theo định hướng phát triển của địa phương như quản trị kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ thông tin, điều dưỡng. Trong suốt thời gian hoạt động, EIU vẫn luôn tập trung đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, ký kết hợp tác với nhiều đối tác từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… và kết nối với hơn 280 doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ các hoạt động giảng dạy - học tập.

Kết quả, có 100% sinh viên tốt nghiệp đạt IELTS tối thiểu 6.0, 91% tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường, trong đó, có hơn 50% làm việc cho công ty liên doanh nước ngoài và được đánh giá cao kiến thức chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ và tính cách năng động, sáng tạo, thích nghi nhanh với môi trường làm việc thực tế. Trong tương lai, nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và cho tỉnh Bình Dương nói chung, Nhà trường cũng có kế hoạch mở các ngành đào tạo mới như Kinh tế, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính… đặc biệt là phát triển đào tạo khối khoa học sức khoẻ.

Sau khi nghe lãnh đạo EIU báo cáo, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, EIU phải bắt nhịp được xu hướng chuyển đổi số để phát huy trong vai trò là 1 trong 3 nhà (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) nhằm xây dựng Thành phố Thông minh Bình Dương; tiếp tục là đại học phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đi đầu của tỉnh, tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều học bổng thu hút nhân tài.

Bí thư đề nghị, EIU phải là trung tâm của ĐMST, phải làm việc với các doanh nghiệp để đào tạo đội ngũ kỹ sư nhân lực đáp ứng công nghiệp 4.0. Liên kết với các trường để đào tạo, phát triển các ngành học như ngành y để phục vụ nhu cầu của tỉnh và khu vực, trong những năm tới phải định hình được mô hình đào tạo ngành y. Cùng với đó, phối hợp với ngành giáo dục của tỉnh triển khai sớm chương trình học song ngữ trong các trường học trên địa bàn, bồi dưỡng Tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên, đến năm 2025 chọn ra điểm trường học song ngữ tiến tới phổ cập học song ngữ.

Becamex bắt đầu quá trình chuyển đổi để bắt kịp xu thế

Phát biểu tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC chia sẻ, sau nhiều năm với kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển Khu Công nghiệp, cũng như đúc kết từ việc hợp tác với nhiều nước như Hàn Quốc, Hà Lan (Enindhoven)…, Becamex nói chung và EIU nói riêng nhận thấy trách nhiệm đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà thuộc về bản thân chúng tôi. Đây cũng là một trong những lợi thế chính để thu hút vốn đầu tư nhà nước vào các vùng trong tương lai. Giai đoạn 1 này được phát triển từ mô hình học hỏi của Singapore.

Để EIU trở thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bình Dương -0
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NT

Để bắt kịp xu thế, Becamex IDC đang bước sang giai đoạn 2 của việc bắt đầu quá trình chuyển đổi để phát triển. Trong đó, giai đoạn này bao gồm 7 hệ sinh thái quan trọng gồm:

Hệ sinh thái 1: Lấy EIU là trọng tâm để xây dựng nhiều hệ sinh thái nhỏ cùng hòa quyện với nhau giữa các trường đại học, qua đó làm rõ vai trò trách nhiệm của mỗi bên trên nền tảng mô hình 3 nhà: nhà khoa học (nhà trường) - nhà nước - nhà doanh nghiệp. Hệ sinh thái 2 là Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC Binh Duong New City) tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi nguyên - nhiên vật liệu, hàng hóa... cung cấp trang thiết bị. Hệ sinh thái 3 là Khu Công nghiệp thông minh - Sinh thái; Hệ sinh thái 4: Viện R&D Becamex; Hệ sinh thái 5: Thành phố mới Bình Dương; Hệ sinh thái 6: Khu liên hợp Văn hóa - Giáo dục - Thể thao; Hệ sinh thái 7: Khu Công nghiệp Khoa học công nghệ.

Được biết, thời gian qua, Bình Dương đã tạo dựng một nền tảng ĐMST tốt cho sự phát triển của các thời kỳ tiếp theo. Đáng kể đến như "Trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0" được thành lập tại Bình Dương bởi sự hợp tác giữa đối tác Việt Nam (gồm Tổng công ty Becamex IDC thuộc UBND tỉnh Bình Dương, liên doanh Khu công nghiệp VSIP, Trường đại học Quốc tế Miền Đông) và đối tác Singapore (Singapore Polytechnic, Liên minh chuyển đổi công nghiệp 4.0). Trung tâm sẽ có sẵn các phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị để giúp các nhà sáng tạo, các doanh nghiệp có công cụ để nghiên cứu, đổi mới mà không phải đầu tư. Đồng thời hướng đến giúp các doanh nghiệp sản xuất cải tiến và đổi mới ngay trên nền máy móc, dây chuyền sản xuất sẵn có để tăng hiệu quả quản lý và tăng năng suất lao động, tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn.

Sự kiện là sự minh chứng cho những nỗ lực và sự đồng hành của tỉnh Bình Dương, Becamex IDC và các đối tác đối với cộng đồng khởi nghiệp và ĐMST tại Việt Nam trong hành trình chuyển đổi công nghiệp 4.0.

Có thể nói, xây dựng và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST bền vững, hiệu quả cao và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế không phải là một con đường ngắn; nhưng với khát vọng mãnh liệt, với quyết tâm cao và nỗ lực lớn này Bình Dương hứa hẹn sẽ thực sự trở thành một miền đất ĐMST màu mỡ cho các hạt giống tốt được nảy mầm, lớn lên với quy mô khu vực và toàn cầu.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những kết đạt được và định hướng phát triển sắp tới của của Becamex IDC cũng như EIU trong việc xác định trách nhiệm đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Những đề xuất hữu ích của Becamex cũng như EIU về đổi mới sáng tạo, tỉnh sẽ hỗ trợ mọi điều kiện để đẩy mạnh giai đoạn phát triển quan trọng này.

Đề án Thành phố Thông minh (TPTM) Bình Dương ra đời năm 2016 với nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên với định nghĩa ban đầu, TPTM được ra đời với mục tiêu đơn giản là tạo ra được giá trị gia tăng mới, thật sự đáp ứng đc yêu cầu mong muốn của Bình Dương trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, điểm mấu chốt là các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực từ thấp đến cao. Từ đó kỳ vọng sẽ thúc đẩy xây dựng Bình Dương trở thành tỉnh có một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng hơn, tạo nền tảng để xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, từng bước trở thành vùng sản xuất thông minh, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị hàng hóa có chất xám cao và một môi trường sống lành mạnh.

Giáo dục

 Hà Nội: Sân trường sáng bừng sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng 50 năm non sông nối liền một dải
Giáo dục

Hà Nội: Sân trường sáng bừng sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng 50 năm non sông nối liền một dải

50 non sông nối liền một dải – một dấu son thiêng liêng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Những ngày này tại Hà Nội, cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới trên sân trường, trong từng lớp học. Mỗi lá cờ là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. 

Ký ức hào hùng về thế hệ cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu"
Giáo dục

Ký ức hào hùng về thế hệ cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu"

Những năm chống Mỹ cứu nước, chỉ riêng từ giảng đường Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã có 1.333 cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Họ đã dũng cảm chiến đấu vì Tổ quốc và nhiều người đã ngã xuống bên chiến hào như những người Anh hùng.

Những tin tức giáo dục nào hot nhất tuần qua?
Giáo dục

Những tin tức giáo dục nào hot nhất tuần qua?

Đề xuất bổ sung các đối tượng được miễn, hỗ trợ đóng học phí; 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á; 6/6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vàng tại Olympic Toán học... là các tin tức giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nhiều trường đại học sôi nổi tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Giáo dục

Nhiều trường đại học sôi nổi tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Hướng tới dấu mốc thiêng liêng của dân tộc - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) nhiều trường đại học đã tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, ý nghĩa để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tri ân sâu sắc và khát vọng cống hiến trong thế hệ sinh viên. 

Sinh viên Trung Quốc đang dần từ bỏ “giấc mơ Mỹ”
Nhịp cầu giáo dục

Sinh viên Trung Quốc đang dần từ bỏ “giấc mơ Mỹ”

Thời gian gần đây, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt thị thực và cắt giảm tài trợ cho các trường Đại học đã trở thành mối lo ngại lớn đối với sinh viên quốc tế. Với sinh viên Trung Quốc, nhiều người chia sẻ khó khăn còn gia tăng do cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh và làn sóng phân biệt ngày càng rõ rệt, khiến “giấc mơ Mỹ” không còn trở thành một sự lựa chọn hàng đầu.

Sở hữu trí tuệ là “chìa khóa” cho sự phát triển bứt phá nhờ khoa học công nghệ
Giáo dục

Sở hữu trí tuệ là “chìa khóa” cho sự phát triển bứt phá nhờ khoa học công nghệ

Đây là nhấn mạnh của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Lưu Hoàng Long tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2025 với chủ đề "Sở hữu trí tuệ và âm nhạc - Cảm nhận nhịp đập của IP", do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức ngày 25.4.

“Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” – Khúc tráng ca thiêng liêng, xúc động tại Đại học Công nghiệp Hà Nội
Giáo dục

“Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” – Khúc tráng ca thiêng liêng, xúc động tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tối ngày 24.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” do Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức vang lên như một khúc tráng ca thiêng liêng, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại đầy tự hào và tương lai rực sáng của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động trung tâm dạy thêm hơn 500 học sinh tại quận Đống Đa do vi phạm quy định Thông tư 29
Giáo dục

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động trung tâm dạy thêm hơn 500 học sinh tại quận Đống Đa do vi phạm quy định Thông tư 29

Từ phản ánh của báo chí, Ngày 23.4, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an TP. Hà Nội, UBND và Công an phường Láng Thượng đã tiến hành kiểm tra hoạt động dạy thêm của Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Việt Nga, cơ sở 2.

KTS Nguyễn Hữu Thái chia sẻ bức ảnh lịch sử, thời khắc ghi âm lời tuyên bố đầu hàng quân Giải phóng của Dương Văn Minh
Giáo dục

Triển lãm ảnh và giới thiệu sách về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc "Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước"

Sáng 24.4, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức triển lãm ảnh Kỷ niệm “50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước”, và toạ đàm giới thiệu hai cuốn sách: "Tầm nhìn từ lịch sử: Hoàn thiện các giá trị Việt Nam trong thời đại mới" và "30.4.1975 - 50 năm nhìn lại".