Đà Nẵng: HĐND thành phố thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024

Chiều 14.12, Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP. Đà Nẵng Khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự đề ra. Với sự thống nhất cao, HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua 45 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng để thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2024 và cả giai đoạn. 

 45 nghị quyết được thông qua, 156 tài liệu được xem xét

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến đối với 156 tài liệu; thảo luận 23 nội dung chuyên đề; đặt 60 câu hỏi chất vấn thuộc nhiều lĩnh vực được cử tri, nhân dân quan tâm.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các báo cáo, tờ trình, HĐND TP. Đà Nẵng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 15; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cùng 43 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Đây là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân. Đồng thời, kỳ họp đã tổng hợp, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đà Nẵng thông qua nhiều chính sách nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội -0
 Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết điều hành nội dung phiên bế mạc kỳ họp

Còn những trăn trở về hiệu quả điều hành

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, mặc dù có nhiều điểm sáng và sự nỗ lực nhưng thành phố cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức.

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và nhiều trăn trở về tính hiệu quả trong điều hành, về tinh thần trách nhiệm và về những điểm "nghẽn", cả do khách quan lẫn chủ quan trong sự phát triển của thành phố hiện nay. Những trăn trở ấy đặt ra những đòi hỏi rất cấp thiết cho chặng đường sắp tới. 

Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Theo đó, để đạt được mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5 trong điều kiện tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

Cụ thể, là tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án động lực, trọng điểm, tránh dàn trải, quyết tâm cao hơn cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, không để xảy ra tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”... Đồng thời, tập trung rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án. Góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, góp phần khơi thông nguồn lực còn rất nhiều ở các dự án chậm triển khai, chậm đầu tư...

Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết cũng chia sẻ thêm về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu, cần phát huy tình thần tự soi, tự sửa, tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mà đại biểu HĐND thành phố tín nhiệm, cử tri nhân dân thành phố tin tưởng. 

“Để Nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đề nghị đại biểu HĐND sớm báo cáo cử tri thành phố về kết quả kỳ họp; tích cực giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục và thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn để có quyết sách kịp thời, phù hợp.

Từ nay đến cuối năm 2023, thời gian không còn nhiều, đề nghị UBND thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công”, Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tiếp tục khơi thông các nguồn lực phát triển

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng đạt gần 135.000 tỷ đồng, tăng hơn năm 2022 gần 10.000 tỷ đồng.

Đà Nẵng thông qua nhiều chính sách nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội -0
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... vẫn là điểm sáng. Thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt được những kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đến hết tháng 1.2024 đạt 95% theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Hiện, thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó khăn từ các kết luận, kiểm tra và đã đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, thành phố tập trung tháo gỡ về thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng để thực hiện cấp mới, điều chính giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư cho 40 dự án, khơi thông gần 60.000 tỷ đồng; thu hút nguồn vốn FDI gần 200 triệu USD.

Với chủ đề đã được xác định "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kính tế và đảm bảo an sinh xã hội", Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết: năm 2024, UBND thành phố chỉ đạo tập trung thúc đẩy thu ngân sách, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư triển khai trên thực tế; tiếp tục chủ động phối hợp với các ban bộ ngành trong đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới để phát triển.

Năm 2024, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, nỗ lực và cần có thời gian để triển khai thực hiện. Thực hiện chủ đề năm, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách, thu hút đầu tư Dự án Cảng Liên Chiểu, Khu Công viên phần mềm. Đẩy mạnh tiến độ thi công hạ tầng các Khu Công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Ninh, Hòa Liên... Cùng với đó, là tiếp tục rà soát đầu tư hệ thống cấp thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường, xử lý các điểm đến giao thông.

Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3
Chuyển động

Quảng Ninh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức ngay Kỳ họp chuyên đề để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình trình Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Khóa XIV để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Chuyển động

Đối thoại để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Hàng năm, Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; duy trì thực hiện mô hình Buổi sáng với Nhân dân - Chủ tịch UBND phường tiếp công dân thường xuyên (từ 7 giờ 15 phút - 8 giờ 15 phút) các ngày làm việc trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đối thoại với dân để xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính…

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững
Chuyển động

Bài 1: Chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, bền vững

Theo Nghị quyết về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, rủi ro thông qua tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, bảo đảm chuyển hướng mạnh tới nền kinh tế thích ứng, xanh, an toàn, bền vững…

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ
Chuyển động

Bài cuối: Ít nhất 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cần bổ sung nội dung những quy định chính của hoạt động giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó, nên quy định ít nhất thực hiện lấy phiếu tín nhiệm 2 lần và thời điểm là năm thứ hai hoặc thứ ba của nhiệm kỳ đối với lần thứ nhất, năm cuối đối với lần thứ hai. Làm như vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ quan trọng, đáng tin cậy để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động
Chuyển động

Sơn La: Gần 5000 đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động

Ngày 11.9, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh các cấp trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh đến 11 huyện, 204 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý
Chuyển động

Chất lượng cuộc sống người dân - thước đo năng lực, lãnh đạo, quản lý

Kế thừa và phát triển pho lịch sử vẻ vang từ thuở khai hoang mở cõi, miền đất giao thoa, hội tụ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, truyền thống của một “miền Đông gian lao mà anh dũng”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn xác định lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu phấn đấu và coi đây là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Là cái “nôi” công nghiệp, điểm sáng - lá cờ đầu cả nước về thực hiện chương trình nông thôn mới, Đồng Nai luôn theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
Chuyển động

Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương

Ngày 30.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề Lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đồng chủ tọa kỳ họp.

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22
Chuyển động

Nghệ An: Thông qua 15 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 22

Chiều 29.8, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng
Chuyển động

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Sáng 29.8, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) nhằm xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời giải quyết những nội dung, công việc mang tính cấp thiết, quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống dân sinh. Đồng thời, triển khai, thực hiện chủ truơng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ
Chuyển động

Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ

Ngày 28.8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ trong các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2022 - 2024 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.