Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia

Chiều 4.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò của Australia trong khu vực. Hai nước chia sẻ quan điểm và lợi ích về phát triển an ninh trong khu vực. Nhấn mạnh lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến ứng vạn biến”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mối quan hệ bền chặt và sự tin cậy chính trị ngày càng tăng giữa hai nước là yếu tố bất biến trong tình hình có nhiều biến động như hiện nay, là cơ sở quan trọng để thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đầu tư, văn hóa, du lịch, ngoại giao nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp; đồng thời trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick thăm Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Toàn quyền Australia David Hurley cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chia sẻ rất vui mừng thăm Việt Nam lần này để cùng kỷ niệm mối quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ và có cơ sở rất vững chắc để tiếp tục phát triển trong tương lai. 

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau chuyến thăm rất thành công tới Australia vào tháng 12.2022, Toàn quyền David Hurley đánh giá rất cao những đóng góp tích cực của Chủ tịch Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước, tăng cường số lượng học bổng và du học sinh giữa hai nước.

Toàn quyền David Hurley nhấn mạnh, hợp tác hai nước đã và đang tạo ra rất nhiều cơ hội cho cả hai bên và tiềm năng vẫn còn rất lớn. Nhìn lại lịch sử 50 năm phát triển quan hệ, Toàn quyền David Hurley cho rằng, với công sức của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam – Australia đã được hun đúc và phát triển, trở thành một minh chứng trong khu vực và trên toàn cầu về quan hệ song phương giữa các quốc gia có thể tiến xa như thế nào, trong đó, giao lưu nhân dân là nền tảng hết sức quan trọng của quan hệ hai nước.

Về hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam và Australia là thành viên của nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư đa phương, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong điều kiện chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu bị đứt gẫy, quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước có ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại bền vững, cân bằng, tạo điều kiện nhập khẩu thêm các loại hàng hóa nông sản vào thị trường của nhau.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Toàn quyền David Hurley tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; quan tâm, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động, đặc biệt là mở rộng hợp tác về lao động kỹ thuật nông nghiệp và lao động kỳ nghỉ; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Chia sẻ trong thời gian rất ngắn thăm Việt Nam nhưng đã thấy được nguồn năng lượng đến từ hợp tác hai nước, từ các doanh nghiệp, trong các quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư..., Toàn quyền David Hurley tin tưởng, hai bên đã xây dựng cơ sở rất vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương, nhất là thông qua Chiến lược Hợp tác kinh tế tăng cường và có những mục tiêu hết sức chắc chắn, rõ ràng. Hai bên đều có thiện chí trong việc cùng nhau hợp tác và giải quyết các vấn đề hợp tác trong thời gian tới, cùng nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Toàn quyền David Hurley đánh giá hợp tác nghị viện giữa hai nước đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Australia được ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ sở hết sức quan trọng trong việc đưa hai nước đến gần nhau hơn. Tới đây sẽ có Đoàn Ủy ban của Thượng viện Australia về phát triển hợp tác khu vực sang thăm Việt Nam. Hai bên đều có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Thông qua các hoạt động như vậy, Toàn quyền David Hurley cho rằng, hai bên sẽ cùng nhau tìm ra những cách thức để cùng nhau thúc đẩy cũng như đưa ra những định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương. 

Toàn quyền David Hurley cũng nêu rõ, Australia ủng hộ quan điểm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như phương hướng giải quyết của ASEAN với các vấn đề trong khu vực; ủng hộ một khu vực ứng xử dựa trên luật lệ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, chung tay tạo ra một khu vực hài hoà cho các nước cùng phát triển. 

Nhất trí với chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội về một số lĩnh vực hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong hoàn thiện thể chế pháp lý để tăng cường hợp tác trong những vấn đề khu vực, toàn cầu như thể chế cho hệ sinh thái chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng và chống biến đối khí hậu, Toàn quyền David Hurley cho rằng, đây là những lĩnh vực quan trọng, mang lại lợi ích cho cả hai bên, do đó, cần quan tâm đến các lĩnh vực này, học hỏi kinh nghiệm trong quá khứ và lấy đó làm điểm tựa vững chắc để tăng cường quan hệ song phương trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của Australia đối với cơ chế Tiểu vùng sông Mekong; cảm ơn Australia ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, cùng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ nghị viện hai nước, đóng góp chung vào mối quan hệ đang rất tốt đẹp của hai nước.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

Sáng 18.4, tại TP Móng Cái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn các địa phương.  

Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn Viettel

Chiều 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel), phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thời sự Quốc hội

Hội đồng Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND thành phố Hà Nội về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chiều 18.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 3 dự án luật

Chiều 18.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành thẩm tra việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Hành
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ

“Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chúng ta phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%, thậm chí là 9%”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu với cử tri tỉnh Hậu Giang chiều nay. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.