Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng là việc rất cấp bách

“Phương châm của chúng ta là “Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước” nên phải cố gắng ở mức cao nhất để giải quyết những trường hợp còn tồn đọng. Đây là việc rất cấp bách, vì nhiều người có công tuổi đã cao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt các cựu tù chính trị TP. Hồ Chí Minh. 

Chiều 10.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP. Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội theo hành trình về nguồn “Theo dấu chân Bác”.

Tham dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới.

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP. Hồ Chí Minh (Ban Liên lạc) Hoàng Thị Khánh cho biết, Ban Liên lạc là tổ chức chính thức của những người yêu nước bị địch bắt, tù đày trong suốt 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Gần 22 năm qua, Ban Liên lạc đã tập hợp trên 98% cựu tù, ổn định tổ chức hoạt động ở 321 phường, xã, thị trấn, 21 quận, huyệnvà TP. Thủ Đức của TP. Hồ Chí Minh. Ban Liênlạc đãxây dựng được Quỹ Nghĩa tình đồng đội với hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ các hội viên bị bệnh nan y, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao tặng học bổngcho con, cháu của cựu tù nhà nghèo học giỏi và các cháu học sinh khác; phối hợp giải quyết trên 1.000 hồ sơ tồn đọng của cựu tù.

Ban Liênlạc đã viết, biên soạn, sưu tầm in 6 đầu sách về tù, nhà tù, kỷ yếu ảnh về hơn 11.000 cựu tù chính tr và tù binh; trong đó có tập sách Cựu tù chính trị và tù binh TP. Hồ Chí Minh - Nhân vật và sự kiện ra mắt tháng 12.2013 với hơn 1.500 trang về gần 9.000 nhân vật từng là tù chính trị hoặc tù binh thời chống Pháp và chống Mỹ được xếp theo địa bàn 24 quận, huyện của TP. Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xác minh xem xét, giải quyết trên 1.000 hồ sơ tồn đọng của cựu tù do hồ sơ không đầy đủ hoặc có những vướng mắc; đề nghị hoặc phối hợp đề nghị xem xét trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 đồng chí cựu tù tiêu biểu trong đấu tranh chống ly khai cộng sản...

Với những thành tích đạt được trong gần 22 năm qua, Ban Liên lạc đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của TP. Hồ Chí Minh, của Thủ tướng Chính phủ, được tặng Huân chương lao động hạng Ba và hạng Hai.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động gặp mặt các cựu tù chính trị và tù binh TP. Hồ Chí Minh tại Nhà Quốc hội; đồng thời đánh giá cao chủ trương của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Liên lạc, không chỉ là tổ chức cần thiết cho các thành viên, hội viên mà còn là “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước, là một hình thức tập hợp, giáo dục truyền thống cách mạng hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những kết quả hoạt động của Ban Liên lạc trong gần 22 năm qua; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã thường xuyên quan tâm thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, không chỉ trong những ngày lễ, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ mà ở đâu có điều kiện, bất cứ làm được gì cho người có công với cách mạng thì các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và đồng bào ta đều quan tâm. Các nguồn lực của Nhà nước cũng tập trung đầu tư cho công tác này.

Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như công lao đóng góp của người có công như: Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”, trong đó có nêu rất rõ chính sách với người có công; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19.7.2017 củaBan Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; quan điểm “Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội” tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửađổi, bổ sung Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021 với nhiều điểm mới, trong đó đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày và thân nhân.

Đến nay, đã có 9,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; hơn 4 triệu người có công được tặng Huân chương, Huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Dù vậy, với “phương châm không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "phải cố gắng ở mức cao nhất để giải quyết những trường hợp còn tồn đọng. Đây là việc rất cấp bách, vì nhiều bác tuổi đã cao. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng”.

Với 69 đại biểu trong Đoàn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mỗi đồng chí là một pho lịch sử sống gắn với cuộc kháng chiến cứu nước của cả dân tộc. Mong các đồng chí “sức còn tới đâu thì đóng góp tới đó” để góp phần cống hiến cho xã hội, cho đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Trân trọng những kiến nghị nêu ra tại cuộc gặp mặt, trong đó có ý kiến của bác Nguyễn Thị Bé Bảy, 79 tuổi, nạn nhân chất độc da cam đề nghị nghiên cứu biệt dược, phương thức điều trị dành cho nạn nhân chất độc da cam, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển ý kiến tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết. “Sắp tới, khi Trung ương thảo luận về tổng kết Nghị quyết số 15, chúng tôi cũng sẽ nêu lại vấn đề này để Trung ương xem xét”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Ghi nhận các kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, cần tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxine; các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu cách điều trị, chính độ chính sách, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxine.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự kiến, tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XIII sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, Bộ Chính trị đã thống nhất sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết mới để tiếp tục tăng cường hơn nữa chính sách về công tác xã hội, trong đó có các chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chính sách với người có công.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Ưu đãi người có công với cách mạng, trước mắt sẽ rà soát để sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để tôn vinh nhiều trường hợp xứng đáng được công nhận là Mẹ Việt Nam Anh hùng, tôn vinh những trường hợp là Việt kiều tự nguyện về nước tham gia cách mạng, tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, với những trường hợp chưa được Nhà nước chứng nhận thì có thể bàn với cấp uỷ, chính quyền địa phương vẫn tôn vinh với hình thức Nhà nước và xã hội cùng thực hiện để bảo đảm chế độ như những trường hợp đã được Nhà nước xác nhận.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.