Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Tại hội đàm vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định mạnh mẽ quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì sự phồn vinh của Nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Sáng nay, 1.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Hợp tác sâu rộng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các cấp, các lĩnh vực

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chào đón Chủ tịch Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Samdech Khuon Sudary trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi Campuchia tổ chức thành công Cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VII, đặc biệt là sau Cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu của ba Đảng. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả thực chất, thành công, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ "láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam – Campuchia và giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Campuchia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành thắng lợi to lớn trong bầu cử Quốc hội Khóa VII; chúc mừng Samdech Khuon Sudary được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, và là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia. 

Chúc mừng Campuchia thành lập Quốc hội, Chính phủ mới, chuyển giao thế hệ lãnh đạo thuận lợi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với Đảng CPP, đứng đầu là Chủ tịch Samdech Hun Sen, đã lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mang lại hòa bình và nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia; cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho đất nước Campuchia, Đảng CPP và Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Campuchia. 

Chủ tịch Samdech Khuon Sudary trân trọng cảm ơn những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc duy trì, củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia mang tính biểu tượng, thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, Chủ tịch Samdech Khuon Sudary vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam – Campuchia đã tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các cấp, các lĩnh vực. Đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, Samdech Khuon Sudary cho biết, Campuchia luôn coi thành công của Việt Nam là thành công của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Campuchia vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong phát triển đất nước. Hiện Campuchia đang triển khai thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng CPP giai đoạn 2023 – 2028, Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 nhằm đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực của Campuchia, sự đoàn kết keo sơn của 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Campuchia sẽ thực hiện thành công các mục tiêu cao cả của mình. Việt Nam luôn coi thành tựu của Đảng CPP, Nhà nước và Nhân dân Campuchia là nguồn cỗ vũ to lớn với Việt Nam và cũng là thành tựu của chính Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Campuchia. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn làm hết sức mình cùng với Campuchia và Đảng CPP bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, sâu nặng, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Khẳng định Việt Nam là người bạn tốt thực sự của Campuchia, hai nước đã luôn kề vai sát cánh bên nhau với sự tin cậy chính trị cao, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp hiện nay càng thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và việc tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp này cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ nhau là tất yếu khách quan, là quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước. Tại cuộc gặp mới đây, Người đứng đầu ba Đảng đã khẳng định tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu này và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy cao, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, hợp tác giữa Quốc hội hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai Chủ tịch Quốc hội khẳng định mạnh mẽ quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; tiếp tục làm sâu sắc, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân, cũng như có những định hướng tư tưởng đối với lớp cán bộ, lãnh đạo trẻ của hai nước về mối quan hệ Việt Nam – Campuchia, tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát triển hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác đổi mới hiệu quả. Quan hệ chính trị tin cậyđược duy trì, là nòng cốt định hướng cho quan hệ hợp tác hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước.

Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển tích cực, đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng rất cao, năm 2022 đạt trên 10 tỷ USD, là con số rất ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực của cả hai bên. Hợp tác giữa các các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương tiếp tục được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác.

Tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác

Trong thời gian tới, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí, hai nước cần tiếp tục: củng cố và tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường kết nối giữa lãnh đạo trẻ hai nước, nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy gần gũi và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, coi đây là trụ cột của quan hệ hai nước, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong đảm bảo an ninh quốc gia, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác an ninh mạng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ và không để bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia; tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; phối hợp tôn tạo, quản lý và bảo vệ các Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Campuchia luôn quan tâm, dành sự hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Campuchia, trong đó có người Việt Nam. Với cộng đồng người Campuchia gốc Việt còn thiếu giấy tờ pháp lý, Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua pháp luật về dân sự.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương. Qua đó, hai Chủ tịch cho rằng, hai nước cần tiếp tục chú trọng hiệu quả, nâng cao lợi ích thực chất trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư; tập trung hợp tác, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế đa phương, sâu rộng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm, sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến năm2030”; đẩy mạnh thương mại song phương, phát triển kinh tế biên giới; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản, sớm ký Thỏa thuận bảo vệ và kiểm định thực vật. 

Hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban hỗn hợp, kết quả Hội nghị lần thứ 12 về hợp tác các tỉnh biên giới, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế cả về quy hoạch, thể chế, cơ sở hạ tầng và kinh tế số; tăng cường phối hợp để thực hiện Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển CLV, triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030, tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác, đầu tư của các đối tác phát triển vào khu vực này; tiếp tục hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng liên kết giữa Campuchia và Việt Nam như: chuỗi hạt điều, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia, nhất là các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin, truyền thông, y tế và nông sản sạch.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể như giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội... Trong đó, hai bên mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục – đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học, sau đại học; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ giữa hai nước.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục ưu tiên trong đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý các Ủy ban của Quốc hội Campuchia với nhiều hình thức linh hoạt; sớm hoạt động Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnôm Pênh; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa các bộ ngành, địa phương, đặc biệt ở khu vực các tỉnh biên giới; tạo thuận lợi trong giáo dục phổ thông cho con em cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; phối hợp đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thanh thiếu niên hai nước; tăng cường trao đổi văn hóa nghệ thuật, thông tin, báo chí, thể thao.

Hai Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các dự án kết nối giao thông hai nước; tăng tần suất các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn phù hợp nhu cầu của hai bên; khuyến khích các địa phương kết nối cảng biển; hợp tác du lịch đường bộ gắn với khai thác thế mạnh đặc sắc về văn hóa, di sản, ẩm thực; thu hút du khách quốc tế quay trở lại; thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch tại Khu vực Tam giác phát triển, phối hợp với Lào đẩy mạnh du lịch “Một hành trình ba điểm đến” qua Campuchia - Lào - Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về năng lượng xanh, sạch và tái tạo.

Về hợp tác biên giới, hai Chủ tịch nhất trí, hai nước cần phối hợp, thực hiện tốt các Hiệp ước, Hiệp định, Tuyên bố chung và các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước về biên giới; hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được và đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc còn lại; tiếp tục phát huy hiệu quả, nhân rộng mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Campuchia thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ Cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống và hội nhập với sở tại. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Campuchia luôn quan tâm, dành sự hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Campuchia, trong đó có người Việt Nam. Với cộng đồng người Campuchia gốc Việt còn thiếu giấy tờ pháp lý, Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua pháp luật về dân sự.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược, an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực; đề cao lập trường nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Phát huy vai trò Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới. Trên nền tảng vững chắc của truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cơ quan lập pháp hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển. 

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phát huy và thúc đẩy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, thực hiện hiệu quả “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” đã ký tháng 11.2022, đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trở thành một trong những điển hình tiêu biểu về hợp tác nghị viện, đóng góp vào thành tựu chung của quan hệ hai nước. Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng đón tiếp nhiều hơn các đoàn từ Quốc hội, Thượng viện Campuchia sang thăm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên vào tháng 11.2022. 

Hai Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật và đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như: AIPA, IPU, APPF và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế; duy trì cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV, trước mắt là phối hợp với Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước CLV lần thứ nhất tại Lào. 

Qua hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary nhấn mạnh, đã có sự chia sẻ sâu sắc, thống nhất cao giữa hai Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội hai nước về quan hệ hai nước, hai Quốc hội và các định hướng hợp tác trong thời gian tới; tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Nhà vua Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Manet.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng

Chiều 17.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Học viện (9.1949 - 9.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công

Chiều 17.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra
Chính trị

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil và Quốc vụ khanh, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ Andre Flahaut đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão
Sự kiện nổi bật

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão

Ngày 16.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ một số hộ gia đình, người lao động, đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn thị xã Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo

Ngày 16.9, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân
Xã hội

Sẵn sàng cho lễ xuất quân

Sáng ngày 16.9, tại Hà Nội, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) và Đội Công binh số 3 (ĐCB3) lên đường làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách

Tối 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình truyền hình đặc biệt 'Điểm tựa Việt Nam' do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, hướng đến người dân vùng lũ lụt, sạt lở đất phải gánh chịu hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của Nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai
Chính trị

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên người dân vùng lũ Yên Bái

Ngày 15.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.