Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các địa phương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về danh sách ứng cử ĐBQH Khoá XIII.

* Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tỉnh Điện Biên đã thoả thuận lập danh sách sơ bộ số lượng 11 đại biểu trong danh sách những người ứng cử ĐBQH Khoá XIII. Độ tuổi của các đại biểu tham gia ứng cử từ 21 - 52 tuổi, trong đó có có 8 người là Đảng viên, chiếm trên 72,7% số lượng người ứng cử.

Đến 17h ngày 20.3, Ủy ban bầu cử ĐBQH và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên không nhận được hồ sơ nào xin tự ứng cử.

Theo đánh giá của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên, tình hình giới thiệu người ra ứng cử của các đơn vị, tổ chức; ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH Khoá XIII đều được tiến hành công khai, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình hiệp thương; bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ. Cử tri đã nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm và thể hiện rõ quyền biểu quyết lựa chọn, giới thiệu của mình đối với người được dự kiến ra ứng cử; những người tham gia ứng cử đều có đơn tự nguyện xin ứng cử; các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đã nộp đầy đủ danh sách, hồ sơ, các biểu mẫu và lý lịch trích ngang của các ứng cử về Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đúng hạn định thời gian.

* Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH Khóa XIII.
Nghệ An đã có 44 người ứng cử ĐBQH Khóa XIII, trong đó 39 người do 20 cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử; 5 người tự ứng cử. Căn cứ vào số lượng ĐBQH Khóa XIII đã được UBTVQH phân bổ, căn cứ vào ý kiến của tổ chức các cấp về quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử, ý kiến của một số ứng cử viên, các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất danh sách 30 người. Những ứng cử viên này sẽ được Ủy ban MTTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để lựa chọn tiếp tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

* Chiều 21.3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH Khoá XIII của tỉnh.

Dựa trên kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử, Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 9 người được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giới thiệu ra ứng cử, trong đó không có đại biểu nào tự ứng cử như đã dự kiến. Qua kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri tại các đơn vị, nơi công tác của 9 người được giới thiệu ứng cử, số ứng cử viên này đều được đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, có điều kiện để tham gia các hoạt động của QH.

* Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH Khoá XIII.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện bước 2 và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị cũng như năng lực, trình độ chuyên môn của những người ứng cử trên tinh thần dân chủ, công khai.

Các đại biểu đã thống nhất lập danh sách sơ bộ về những người ứng cử là 10 người. Uỷ ban bầu cử tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức thành viên của MTTQ cần bám sát luật và phối hợp chặt chẽ với cấp, ngành liên quan trong việc tạo điều kiện để những ứng cử viên ngoài tỉnh về lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; các địa phương tập trung giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến những người ứng cử ĐBQH.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền bầu cử đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong việc xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh để các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tại điểm cầu Quảng Trị
Sự kiện nổi bật

Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn" - lan tỏa tầm vóc vĩ đại của Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Với 3 chương: “Khát vọng hoà bình”, “Ý chí độc lập thống nhất” và “Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam”, cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn" vừa diễn ra tối nay tại 3 điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Trị đã lan tỏa mạnh mẽ tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn"
Sự kiện nổi bật

Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn”

* Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại các điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị

Tối 27.4, trong không khí cả nước hân hoan, tự hào hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Đài Truyền hình Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thực hiện Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn” tại 3 điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Trị.

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan
Sự kiện nổi bật

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan (27.4), ngày 27.4.2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Dick Schoof; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Martin Bosma.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị
Sự kiện nổi bật

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 26.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Sáng 26.4, kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng phải “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, phát triển ngành công nghiệp đường sắt phục vụ 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Gặp mặt các đoàn quân đội quốc tế tham gia diễu binh ngày 30.4
Sự kiện nổi bật

Gặp mặt các đoàn quân đội quốc tế tham gia diễu binh ngày 30.4

Sáng 26.4, tại Bình Dương, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đang tham gia luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu
Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, kiến tạo đường hướng không gian phát triển văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) sáng nay, 25.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc có những cơ hội và thách thức đan xen. Bằng tác phẩm và thông qua các tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người đã ươm trồng hạt giống về cái đẹp về lòng nhân ái và sự nhân văn cao cả, gìn giữ và thổi bùng lên ngọn lửa của truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tự tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.