Theo tờ trình, hiện trạng di tích đình Đình Tổ có nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần mái ngói xô lệch, thấm dột, ngói lợp cũ là loại ngói thủ công, không đồng nhất về chủng loại, kích thước khác nhau, đa phần dập vỡ, mục nát.
Bờ nóc, bờ chảy nứt gãy; các họa tiết hoa văn trang trí mái, 2 đầu đao bên tay phải đã gãy vỡ không còn rõ hình dạng; tường bao rạn nứt, rêu mốc. Nền nhà ẩm thấp sụt lún, bong tróc mạch vữa, lát nhiều loại gạch khác nhau, bậc cấp lún nứt.
Đa phần các cột đã được nhồi bê tông; một số cấu kiện như câu đầu, con chồng, xà, kẻ mối mọt, hư hỏng.

Về kinh phí thực hiện, dự kiến chi 5.845.194.000 đồng, từ các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác với thời gian thực hiện trong năm 2024 - 2025.
Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn di sản văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, giữ ổn định lâu dài mà không làm thay đổi giá trị của di tích.
Đình Tổ là công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng được nhân dân địa phương khởi dụng để thờ thành hoàng làng Thái sư Lê Văn Thịnh - vị trạng nguyên khai khoa, vị thái sư đầu triều đại nhà Lý.
Trong thời gian kháng chiến, đình Đình Tổ đã bị giặc phá hủy hoàn toàn. Hòa bình lập lại, người dân nơi đây đã cùng đóng góp để phục dựng như ngày nay.
Năm 2001, đình Đình Tổ đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.