Thiên đường thám hiểm hang động
Howard Limbert và cộng sự là những nhà thám hiểm nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam vào những năm 1990. Ngay lập tức, họ choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên Quảng Bình và gắn bó nhiều năm không nỡ rời xa. Đang có mặt tại Hà Nội để giới thiệu vẻ đẹp của hệ thống hang động ở Quảng Bình, ông Howard Limbert chia sẻ: “Với tôi, Việt Nam có hệ thống hang động hoành tráng và đẹp nhất trên thế giới. Đây là thiên đường đối với các nhà thám hiểm hang động, bởi việc bảo tồn, gìn giữ hang động rất tốt so với nhiều quốc gia. Đến nay, chúng tôi đã phát hiện ra hơn 300 hang động, nhưng chỉ chiếm khoảng 25% vùng núi đá vôi Quảng Bình. Có thể còn hang động nào đó đẹp hơn, lớn hơn cả Sơn Đoòng mà chúng ta chưa biết tới”.
![]() | |
Ông Howard Limbert thám hiểm hang động tại Quảng Bình | Nguồn: ITN |
Dành hơn 25 năm tại vùng núi Quảng Bình, chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh Howard Limbert đã khám phá ra hơn 300 hang động kỳ vĩ và quảng bá chúng tới toàn thế giới, với mong muốn phát triển du lịch bền vững tại mảnh đất còn nhiều bí ẩn ở miền Trung Việt Nam. |
Howard Limbert và các thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vẫn đang tìm kiếm nhằm phát lộ kho báu hang động còn ẩn giấu tại Quảng Bình. Ông Howard Limbert cho biết: “Tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức chuyến khảo sát hang động mới. Hiện tại có thêm 10 thành viên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tới Quảng Bình. Dự kiến có thêm sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và một số bạn trẻ địa phương đã được đào tạo kỹ năng cùng tham gia. Riêng tôi, tôi rất yêu hang động và sẽ tiếp tục hành trình tới lúc nào mà cơ thể và sức khỏe không cho phép”.
Phát triển du lịch có kiểm soát
Không chỉ phát lộ các hang động, ông Howard Limbert còn cố gắng quảng bá vẻ đẹp ấy đến toàn thế giới, mong muốn đưa Phong Nha và Quảng Bình trở thành một trong những điểm đến hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, theo ông Howard, việc phát triển du lịch cần được nghiên cứu theo hướng bền vững, tránh những tác động xấu tới hang động: “Hàng năm, chúng tôi tổ chức tour khám phá hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng, có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia nhằm cung cấp thông tin về hang động, bảo đảm an toàn du lịch mạo hiểm, kết hợp bảo tồn thiên nhiên, du lịch bền vững. Chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên cho tương lai, môi trường, bằng cách giới hạn người vào hang (chẳng hạn với Sơn Đoòng là 500 người/năm) và có nguyên tắc khắt khe, tất cả những thứ mang vào, đều phải mang ra ngoài hang...”.
Nhờ hệ thống hang động, du lịch Quảng Bình như có sức hút độc đáo. Rất nhiều đoàn làm phim hàng đầu thế giới đã đến đây, kéo theo du khách tới chiêm ngưỡng hang động với những thạch nhũ đẹp lạ kỳ. Ông Howard Limbert cho rằng: “Phải kiểm soát được sự gia tăng đó. Công tác bảo tồn hang động phụ thuộc vào mọi người, cả bản địa và khách du lịch. Tôi thấy Quảng Bình đang làm rất tốt để bảo vệ cảnh quan hang động, nhưng cũng cần cẩn trọng khi phát triển du lịch, bởi những thiệt hại sẽ không bao giờ phục hồi được và các kỳ quan thiên nhiên là không thể thay thế”.