ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển sinh gần 8.000 chỉ tiêu, ngành học phí cao nhất 58 triệu đồng/năm
Ngày 1.6, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh năm 2023.
Ngày 1.6, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh năm 2023.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Theo đó, nhà trường đã quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2023.
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho biết, nhà trường xác định nhiệm vụ giáo dục đào tạo là để phục vụ cộng đồng, vì vậy việc xây dựng mức học phí cũng hướng tới nhiệm vụ này.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời gian thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là từ ngày 4.5 đến 17h ngày 13.5.
“Thí sinh có được nộp phiếu xét tuyển cùng lúc nhiều phương thức?”, “Dự đoán điểm chuẩn thế nào?”, “Nguyên tắc và cách thức xét tuyển năm nay ra sao?”,… là những câu hỏi Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên tục nhận được trong mùa tuyển sinh năm nay.
Năm 2023, Trường Đại học Phenikaa tăng gần 2000 chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng chính sách học bổng lên tới 50 tỷ đồng, phát triển 5 ngành học mới.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo cập nhật Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm, bao gồm điểm ưu tiên.
PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho rằng, thí sinh không nên chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất hay đặt toàn bộ nguyện vọng vào các chương trình có mức yêu cầu rất cao. Thay vào đó, nên sắp xếp nguyện vọng theo 3 nhóm để tăng cơ hội trúng tuyển.
Ngày 27.3 tới đây, Trường Đại học Thuỷ lợi sẽ mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức dựa vào kết quả học THPT (học bạ), khuyến khích ưu tiên cho 5 nhóm thí sinh đặc biệt.
Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT khoảng 102.000 học sinh, trong đó tuyển vào trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh.
Năm 2023, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp tục lộ trình giảm dần chỉ tiêu xét tuyển dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Do đó, xu thế điểm chuẩn ở phương thức này năm nay có thể tăng lên.