
Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đã sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và Lễ khánh thành Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã luôn kề vai sát cánh, hết lòng hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Thủ tướng chúc mừng về những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được thời gian qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, đất nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và khu vực.
Thủ tướng khẳng định, trước sau như một, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có với Lào và luôn sát cánh, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, có nhiều bước chuyển tích cực trên các lĩnh vực thời gian qua, là tiền đề để hai nước cùng vững vàng, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Bày tỏ vui mừng sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và Lễ khánh thành Bến số 3, Cảng quốc tế Lào-Việt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định, Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son lịch sử chói lọi vẻ vang, đáng tự hào không chỉ của Việt Nam mà cũng là của Lào, tạo tiền đề thuận lợi cho quân đội và nhân dân Lào tiến lên giành toàn thắng năm 1975. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam cũng là dịp để nhân dân hai nước ôn lại lịch sử liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, Lễ khánh thành Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, biểu tượng sinh động cho mối quan hệ có một không hai Việt Nam - Lào, truyền đi thông điệp mạnh mẽ, nhờ Việt Nam, từ một quốc gia không có biển, Lào đã có “đường ra biển”, Lào từ quốc gia không tiếp giáp biển trở thành quốc gia kết nối.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng và nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế phối hợp của hai Chính phủ cùng với nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao hai nước, các hiệp định giữa hai Chính phủ cũng như các chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hai bên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả cuộc gặp làm việc giữa hai Thủ tướng nhân dịp Hội nghị P4G tại Hà Nội ngày 16.4 vừa qua đưa đến những kết quả cụ thể, là cơ sở quan trọng để hai nước hoàn thành những mục tiêu Lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra trong quan hệ hai nước.
Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi một số phương hướng và nhiệm vụ trong quan hệ hai nước thời gian tới, theo đó, cần tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, gắn bó, tin cậy chính trị, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối giao thông và kết nối kinh tế Việt Nam - Lào và giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng và thương mại biên giới; chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực gần đây, cùng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực; tiếp tục phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành địa phương của hai bên để triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước trong tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng lớn cũng như các giải pháp cụ thể để tăng cường kết nối giữa hai nước trên 5 lĩnh vực: giao thông, năng lượng, thương mại, chuyển đổi số, nguồn nhân lực.