![]() Quang cảnh kỳ họp |
Theo đó, tên phường mới hình thành sau sắp xếp là “Cầu Đất”, với tổng diện tích tự nhiên 0,434km2, dân số hơn 11.200 người. Địa giới hành chính của phường mới sẽ giáp với các phường Máy Tơ, Lê Lợi, Gia Viên, Lạch Tray (quận Ngô Quyền), phường An Biên, Trại Cau (quận Lê Chân) và phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng). Trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường mới dự kiến sử dụng trụ sở phường Cầu Đất hiện nay; trụ sở làm việc của UBND phường mới dự kiến sử dụng trụ sở của phường Lương Khánh Thiện hiện nay.
Trước đó, quận Ngô Quyền đã chỉ đạo UBND các phường Cầu Đất, Lương Khánh Thiện tổ chức họp vận động tuyên truyền, kết hợp lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập 2 phường Cầu Đất và phường Lương Khánh Thiện. Kết quả bỏ phiếu cho thấy sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cụ thể, đã có 4.381/4.428 cử tri phường Cầu Đất đồng ý, đạt tỷ lệ 97,88%; 3.920/4.034 cử tri phường Lương Khánh Thiện đồng ý, đạt tỷ lệ 96,17%.
Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Bùi Thanh Sơn yêu cầu, sau khi phường mới được hình thành, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, trong cán bộ, công chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong diện sắp xếp, nhất là các nhiệm vụ trong năm 2019…
Trên cơ sở kết quả thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường Cầu Đất với phường Lương Khánh Thiện.