Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI - Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

Ngày 27.6 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI - Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (2015 - 2020). Dự Đại hội có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng gần 400 nghệ sĩ đại diện cho các nghệ sĩ múa trên toàn quốc.

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam triển khai hoạt động có hiệu quả cao với chất lượng đội ngũ các thành viên khá đồng đều, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam kết nạp được 140 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đang sinh hoạt lên gần 800 người, sinh hoạt tại 23 chi hội cơ sở. Hội đã tổ chức 16 trại sáng tác và tập huấn, tổ chức nhiều đợt thâm nhập thực tế giúp các biên đạo, nghệ sĩ có thêm kiến thức và cảm hứng sáng tạo. Hội đồng nghệ thuật bình xét, tài trợ cho 237 tác phẩm, công trình nghiên cứu của 202 tác giả, biên đạo, góp phần cổ vũ, động viên các nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của xã hội. Hội cũng đã tổ chức 10 chương trình nghệ thuật với quy mô lớn, huy động diễn viên thuộc 50 đoàn nghệ thuật của Trung ương và địa phương tham gia phục vụ nhân dân.
 
Trong nhiệm kỳ VI, Hội tiếp tục thực chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, vận động hội viên tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề này và đề tài chiến tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1975 nhằm tạo ra nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật cao, phục vụ kịp thời đời sống tinh thần của nhân dân. Trong nhiệm kỳ VI, Ban Chấp hành xác định hoạt động nghiên cứu lý luận là khâu then chốt cần quan tâm đầu tư nhiều hơn, nâng mức tài trợ đặt hàng cao hơn để động viên các tác giả có nhiều công trình nghiên cứu lý luận phê bình có giá trị. Để nâng cao hơn chất lượng tài năng trẻ, Hội sẽ phối hợp với các trường nghệ thuật mở các lớp tập huấn diễn viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên...
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội và giới nghệ sĩ múa Việt Nam. Theo Phó thủ tướng, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, nghệ thuật múa cách mạng đã kế thừa nghệ thuật múa dân tộc truyền thống, gắn với hơi thở thời đại, tiếp thu chọn lọc tinh hoa nghệ thuật múa quốc tế, đã có bước phát triển toàn diện, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nghệ sĩ múa Việt Nam đã kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật múa truyền thống với nghệ thuật múa đương đại, không làm mờ đi nghệ thuật múa dân tộc mà còn làm múa dân tộc có sức sống mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, ngày càng phong phú của xã hội. Kể từ khi Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam được thành lập, các thế hệ nghệ sĩ đã luôn đoàn kết một lòng, hăng say lao động sáng tạo, gìn giữ vun đắp phát triển nghệ thuật múa Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam.
 
Phó thủ tướng chia sẻ với những trăn trở của Hội trước thực trạng hoạt động múa tuy có mặt trong hầu hết các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện, nhưng hoạt động múa biểu diễn chuyên nghiệp vẫn còn trầm lắng, chưa có thật nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng ban lãnh đạo mới của Hội sẽ là hạt nhân, tạo động lực để Hội và giới nghệ sĩ múa nước nhà tiếp tục có những đóng góp quan trọng hơn vào sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam; đồng thời đề nghị các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng cộng đồng luôn đồng hành, cổ vũ và trên hết là tình yêu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội và các nghệ sĩ múa hoàn thành sứ mệnh của mình.

Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy chuyển đổi số để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vượt lên
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy chuyển đổi số để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vượt lên

Chủ trì sự kiện “Chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024” được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: Phải đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số gồm: thể chế số, hạ tầng số, nguồn nhân lực số để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả

Ngày 12.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì sự kiện Chào mừng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 nhằm điểm lại thành tựu, ghi nhận kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản, ASEAN + 3 và ASEAN - Australia
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản, ASEAN + 3 và ASEAN - Australia

Tiếp tục chương trình làm việc của các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 10.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Trí Dũng
Sự kiện nổi bật

Sớm xây dựng Hà Nội trở thành "Thủ đô xã hội chủ nghĩa” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng tầm Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Lời Tòa soạn: Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2024). Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự

Sáng 10.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ghi dấu mốc đáng nhớ trên hành trình xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng.

ASEAN thống nhất các nội dung quan trọng tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 44 - 45
Sự kiện nổi bật

ASEAN thống nhất các nội dung quan trọng tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 44 - 45

Ngày 8.10, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Hội đồng Điều phối ASEAN. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự các Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Viêng Chăn, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Viêng Chăn, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Vào lúc 10h45 ngày 8.10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

Sáng 8.10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương dự Hội nghị.