Bảo hiểm xã hội Bắc Kạn

Mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I giai đoạn 2021 - 2025, nhiều người dân không còn thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Để vận động nhóm người này tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại hiệu quả tích cực. Hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động tham gia tiếp BHYT hình thức hộ gia đình.

Nâng cao nhận thức về chính sách BHYT

Tính đến hết tháng 3.2022, toàn tỉnh Bắc Kạn đã phát triển được hơn 308.000 người tham gia BHYT, đạt 98,1% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao, tăng 908 người so với tháng 2.2022. Trước đó, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đến hết năm 2021 đạt 96% dân số, tương đương 307.507 người tham gia.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, tỉnh Bắc Kạn có 34 xã với 663 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố không thuộc diện đặc biệt khó khăn, tương ứng với hơn 35.000 người (chiếm gần 11% dân số của tỉnh) không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Trên thực tế, Bắc Kạn là tỉnh miền núi với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nên dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, với những gia đình có đông thành viên thì việc đóng BHYT cho tất cả mọi người trong gia đình là vấn đề không dễ dàng. Nếu không có BHYT, người dân cũng như cộng đồng sẽ phải gánh chịu nhiều hệ lụy. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức người dân đối với chính sách BHYT và phát triển đối tượng tham gia BHYT đang trở thành vấn đề cấp thiết.

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHYT, ngay từ thời điểm Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực, bà Lường Thị Mơ (huyện Chợ Đồn) đã quyết định đăng ký tham gia tiếp BHYT hộ gia đình cho cả nhà.

“Được cán bộ BHXH tuyên truyền, tôi thấy, việc tham gia BHYT rất quan trọng, nhất là khi dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của cả gia đình. Tôi đã tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình để bảo đảm quyền lợi, nếu ốm đau, bệnh tật sẽ không phải lo lắng về chi phí khám, chữa bệnh nữa” - bà Lường Thị Mơ chia sẻ.

Với ông Lò Văn Kỳ (huyện Chợ Mới), đời sống của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, lại thêm khó khăn khi dịch Covid-19 kéo dài khiến việc duy trì tham gia BHYT cho cả 5 thành viên trở nên nan giải. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ BHXH huyện đến tận nhà tư vấn, ông Kỳ quyết định tiếp tục tham gia BHYT.

“Việc tham gia BHYT chính là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành - để dành khi ốm”, nhất là với trường hợp khám, chữa bệnh được BHYT chi trả kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí kinh tế cho gia đình. Dù còn khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng dành dụm để tham gia BHYT cho toàn bộ thành viên” - anh Kỳ cho biết.

Hết tháng 3.2022, tỉnh Bắc Kạn đã phát triển được hơn 308.000 người tham gia BHYT Nguồn: ITN
Hết tháng 3.2022, tỉnh Bắc Kạn đã phát triển được hơn 308.000 người tham gia BHYT

Nguồn: ITN 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Có thể thấy, nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về ý nghĩa của chính sách BHYT và việc chủ động bảo vệ sức khoẻ đã có sự cải thiện rõ rệt. Để người dân không “rời bỏ” lưới an sinh, ngay khi Quyết định số 861/QĐ-TTg được ban hành, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về thời điểm dừng hỗ trợ.

Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc rà soát chi tiết số người tham gia BHYT không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT để điều chỉnh giảm thẻ theo quy định; kịp thời lập danh sách để cấp thẻ BHYT theo các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ như cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình nông - lâm nghiệp có mức sống trung bình.

Song song với đó, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHYT. Đặc biệt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg đến cơ quan BHXH hoặc đại lý thu gần nhất làm thủ tục đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn quyền lợi 5 năm liên tục.

Các hình thức tuyên truyền cũng được BHXH tỉnh thực hiện đa dạng, thông qua các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin, báo chí cơ sở… Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hình thức tư vấn trực tiếp theo các nhóm nhỏ cũng được phát huy tối đa.

Đầu năm 2022, BHXH tỉnh Bắc Kạn phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc các xã chịu tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg. Qua đó, thể hiện sự chung tay, đồng hành của BHXH tỉnh với những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.