
Sau những ngày nghỉ Tết, tại cửa sông Kinh Dài, huyện An Biên số lượng tàu cá chuẩn bị ra khơi rất đông. Nắm được khối lượng công việc phải làm, cán bộ đồn Biên phòng Tây Yên đã chủ động tiến hành làm các thủ tục xuất bến cho bà con nhanh gọn, đúng luật, để bà con đầu năm ra khơi nhanh chóng, may mắn, thu về nhiều tôm cá.
Thượng tá Bùi Văn Kết, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết: “Ban Chỉ huy đồn cũng họp trao đổi phối hợp với trạm để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ thủ tục giấy tờ, các trang thiết bị an toàn để đảm bảo cho bà con đánh bắt đúng quy định, đạt hiệu quả cao”.
Mặc dù cố gắng làm nhanh chóng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chuyến biển đầu năm của bà con suôn sẻ thuận lợi nhưng vẫn phải đảm bảo đúng luật. Cán bộ Biên phòng Kiên quyết không cho xuất bến nếu như chủ tàu thiếu một trong các giấy tờ theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng kết hợp tuyên truyền các văn bản luật, các quy định của trung ương, địa phương về chống khai thác thủy sản trái phép (IUU). Cử các tổ công tác lên tàu tiến hành rà soát, đối chiếu giấy tờ tùy thân của ngư phủ đi trên tàu. Nhập mật khẩu, thực hiện các bước kiểm tra kết nối của thiết bị giám sát hành trình, máy thông tin liên lạc của tàu với trung tâm kiểm soát ở đất liền.
Ông Huỳnh Lê Quang, chủ tàu (Doanh nghiệp tàu cá Quang Huy, TP Rạch Giá) cho biết: “Tôi đã theo nghề biển với gia đình từ nhỏ, đến nay quản lý trên 10 con tàu. Tôi thấy đánh bắt hiệu quả trên biển một phần cũng nhờ việc tuyên truyền của bộ đội biên phòng giúp chúng tôi hiểu, không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, gắn đầy đủ thiết bị để theo dõi tàu cá”.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang không chỉ có tận tình hướng dẫn, kiểm tra các thiết bị an toàn hàng hải, giám sát hành trình, nhật ký khai thác, mà các lực lượng liên ngành còn tranh thủ gặp gỡ, động viên tinh thần các tài công, ngư phủ. Ngoài gửi lời chúc ra khơi thắng lợi còn dặn dò các tàu đảm bảo các quy định trong khai thác và nhất là không vi phạm vùng biển các nước láng giềng.
Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn gửi đến mỗi tàu một ảnh Bác Hồ, một lá cờ Tổ quốc với mong muốn một chuyến ra khơi an lành, bội thu, đồng thời cũng là để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.

Ông Âu Tuấn Khải, chủ tàu cá ở huyện Châu Thành chia sẻ: “Nhờ cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn thì mình làm đúng theo luật của nhà nước quy định, đánh trong vùng biển nào cho phép. Tôi cũng mong năm mới thuận lợi, đánh bắt hiệu quả nhiều tôm cá để các anh em có thu nhập cao, chăm lo cho gia đình”.
Ông Đỗ Đức Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá cho biết: “Những chính sách chính phủ đưa ra năm 2024, bà con ngư dân đã thực hiện, tuân thủ đánh bắt trong vùng biển Việt Nam khá tốt. Tôi hy vọng năm 2025 bà con sẽ thực hiện tốt hơn nữa, bám biển ra khơi đánh bắt và bảo vệ biển đảo của đất nước”.
Hiện nay, Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cho trạm kiểm soát Biên phòng Kinh Dài tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn vận động ngư dân duy trì các tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển. Tổ chức cho các chủ tàu viết cam kết không xâm phạm vùng biển nước khác để khai thác hải sản. Khi xuất bến phải có đầy đủ giấy tờ, có hải đồ để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển, nhằm hạn chế tình trạng các tàu cá vi phạm liên quan đến IUU và chấp hành tốt luật pháp Việt Nam và các nước.