Nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Dấu mốc quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, trưa 25.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary.

Đây là chuyến thăm Hungary đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước ta, kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo hai bên trong việc thúc đẩy và nâng tầm hợp tác nghị viện song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương

Hungary không chỉ là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu mà hai nước còn có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm với nhiều lĩnh vực hợp tác như: giáo dục đào tạo, pháp luật và tư pháp, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér ngày 12.7.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér ngày 12.7.2021

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hungary đang phát triển tích cực, nhất là từ sau khi hai Bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2018. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Hungary, coi Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu”.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, hai nước vẫn duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đặc biệt, vào tháng 7.2021, khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér đã tiến hành hội đàm trực tuyến, trao đổi cởi mở về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và hai nước. Đến tháng 1.2022, ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai đã sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba cho biết, các nhà lãnh đạo Hungary rất mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Theo Đại sứ, thời gian qua, hai nước đã thiết lập mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, văn hóa. Nhiều lĩnh vực hợp tác mới cũng đang được hai bên tích cực triển khai.

Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đã có bước tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2017 đạt 354 triệu USD và đã tăng lên 1,3 tỷ USD, gấp 3,7 lần vào năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary tăng từ 207 triệu USD năm 2017 lên 925 triệu USD năm 2020, gấp 4,5 lần. Năm 2021, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương vẫn duy trì ở mức 1,1 tỷ USD. Cán cân thương mại giữa hai nước đang dần cân bằng hơn.

Hungary cũng là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA). Nhấn mạnh điều này, Đại sứ Őry Csaba cũng cho rằng, việc thực thi 2 Hiệp định sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn rất lớn bởi Hungary sẽ là “cửa ngõ” để Việt Nam tiếp cận với thị trường EU với dân số khoảng 400 triệu người và ngược lại, Việt Nam cũng sẽ là “cửa ngõ” để Hungary tiếp cận với thị trường ASEAN với dân số thậm chí còn đông gần gấp đôi so với EU.  

Giai đoạn dịch Covid-19, hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực. Trong năm 2021, Chính phủ Hungary đã hỗ trợ Việt Nam 256.000 liều vaccine và 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nhượng lại phi lợi nhuận 400.000 liều vaccine để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér hội đàm trực tuyến ngày 12.7.2021

Giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Hungary đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và nhiều người trong số đó đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hiện nay, Hungary cũng là nước EU cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam với 200 suất/năm. Nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng đã được tổ chức.

Về hợp tác phát triển, Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với cam kết 440 triệu Euro vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án trong nhữnglĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai nước. Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được thực hiện bằng nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary là một trong những nội dung mà Chính phủ và Quốc hội Hungary đặc biệt quan tâm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary có khoảng 5.000 người, hội nhập tốt và có uy tín với sở tại, có nhiều hoạt động tích cực hướng về quê hương đất nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong nhiều lĩnh vực như: thương mại - đầu tư, nông nghiệp, y tế, du lịch... Trong đó, một lĩnh vực đã và đang thu hút doanh nghiệp hai bên là hợp tác lao động. Từ năm 2018 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy phép đã tổ chức đưa khoảng 1.100 lao động đi làm việc tại Hungary trong các ngành nghề: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng… Đây là lĩnh vực hai nước có thể đẩy mạnh hơn nữa nhằm khai thác tối đa tiềm năng, xứng tầm với nhu cầu và lợi ích của cả hai bên.

Hợp tác nghị viện tốt đẹp và thực chất

Trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary, mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất. Năm 2008, Quốc hội hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên và luôn duy trì tiếp xúc, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP). Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước hợp tác, hoạt động ổn định, lâu dài, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Đặc biệt, Quốc hội hai nước đã3 lần phối hợp tổ chức Tọa đàm chuyên đề về: “Hoàn thiện pháp luật trong quá trình Hội nhập quốc tế” (được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2017); “Phát triển nông nghiệp bền vững và An toàn thực phẩm” (được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan năm 2019) và “Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19” (được tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai vào tháng 01 năm 2022).

Lãnh đạo Quốc hội hai nước luôn khẳng định ủng hộ, nỗ lực thúc đẩy và nâng tầm hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Gần đây nhất, tại cuộc hội đàm trực tuyến vào tháng 7.2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér đều nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp đều đặn hơn ở cả cấp lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban, Ban Thư ký của Quốc hội, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nghị sĩ trẻ... để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực có thế mạnh của hai bên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như phối hợp lập trường trên các diễn đàn quốc tế; phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ và các bộ, ngành hai nước; phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy thực thi EVFTA và EVIPA.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất cao về việc tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, ASEP, APF; tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước và đào tạo cán bộ; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề đã từng được tổ chức rất thành công trước đây nhưng đang bị gián đoạn bởi dịch Covid-19...

Trên cơ sở nền tảng hợp tác nghị viện tốt đẹp vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér sẽ ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, phù hợp với nội hàm và mức độ quan hệ hợp tác nghị viện trong giai đoạn mới, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trao đổi với các cơ quan báo chí Việt Nam ngay trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai cho biết, Hungary rất mong đợi Thỏa thuận hợp tác mới này bởi hợp tác giữa các cơ quan lập pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy các mối quan hệ song phương và đa phương. “Luật pháp giữa các quốc gia là một yếu tố quan trọng của luật pháp liên nghị viện và sẽ tăng cường hơn nữa các mối quan hệ”. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch thứ nhất Márta Mátrai cũng đánh giá cao việc Quốc hội hai nước sẽ tổ chức tọa đàm lập pháp lần thứ 4 về chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Hungary để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và thực thi hiệu quả EVFTA; thúc đẩy khai thông một số dự án hợp tác, tích cực khai thác những ưu tiên Bạn dành cho Việt Nam như ODA, đào tạo sinh viên…

“Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hungary tái khẳng định cam kết chính trị về việc coi trọng và tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương, đóng góp vào việc phục hồi kinh tế và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19, đồng thời tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu”, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo nhấn mạnh.

Với ý nghĩa và các hoạt động phong phú như vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tin tưởng, chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở ra thêm rất nhiều cơ hội hợp tác
Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba

Câu hỏi của các bạn về dấu ấn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary là câu hỏi mà tôi có thể trả lời từ tận trái tim mình vì tôi đã có 16 năm là nghị sĩ của Hungary và nghị sỹ của Liên minh châu Âu.

Dấu mốc quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary -0
Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba

Quan hệ nghị viện giữa hai nước là một lĩnh vực rất quan trọng trong chính sách ngoại giao của Hungary. Có thể nói rằng, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đang rất tốt đẹp. Tôi rất tự hào vì đã được đóng góp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước ở các cấp độ, từ cấp các Ủy ban hay các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và giữa các Nghị sỹ với nhau. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước thường tổ chức các hội thảo, toạ đàm chuyên đề để có thể chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Mối quan hệ sâu sắc giữa Quốc hội hai nước cũng làm cho mối quan hệ giữa các cơ quan hành hành pháp, tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát hai nước trở nên sâu sắc bởi khi hai Quốc hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các vấn đề cùng quan tâm với nhau thì phía Hungary có được bức tranh tổng thể về công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp của Việt Nam và ngược lại Việt Nam cũng có được những kinh nghiệm, thông tin tổng thể về công tác lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hungary.

Tôi chắc chắn rằng, chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở ra thêm rất nhiều cơ hội hợp tác giữa Quốc hội hai nước và giữa hai nước.

Q. Chi ghi

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng

Chiều 17.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Học viện (9.1949 - 9.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công

Chiều 17.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra
Chính trị

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil và Quốc vụ khanh, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ Andre Flahaut đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão
Sự kiện nổi bật

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão

Ngày 16.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ một số hộ gia đình, người lao động, đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn thị xã Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo

Ngày 16.9, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân
Xã hội

Sẵn sàng cho lễ xuất quân

Sáng ngày 16.9, tại Hà Nội, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) và Đội Công binh số 3 (ĐCB3) lên đường làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách

Tối 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình truyền hình đặc biệt 'Điểm tựa Việt Nam' do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, hướng đến người dân vùng lũ lụt, sạt lở đất phải gánh chịu hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của Nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai
Chính trị

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên người dân vùng lũ Yên Bái

Ngày 15.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.