"Buông xuôi hay xử lý trách nhiệm?"

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Chậm xử lý văn bản trái pháp luật

Số lượng văn bản có quy định trái pháp luật vẫn chiếm tỷ lệ cao, nhưng đến nay mới chỉ xử lý được 80/138 văn bản, số văn bản chưa được xử lý là 58 văn bản. Đề nghị Chính phủ nêu rõ nguyên nhân đến nay còn 58/138 văn bản trái pháp luật chưa được xử lý. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã đặt vấn đề này tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Buông xuôi hay xử lý trách nhiệm?
Kinh tế - Xã hội

Buông xuôi hay xử lý trách nhiệm?

Mặc dù Hà Nội đã có ý kiến đối với kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng nhưng rõ ràng những gì đang tồn tại trên trục đường Lê Văn Lương  - Tố Hữu cho thấy hệ lụy từ việc điều chỉnh quy hoạch vô tội vạ thời gian qua. Sai phạm đó phải trả giávề sự quá tải của đô thị, về tình trạng tắc nghẽn giao thông, về ô nhiễm không khí, về những sự yếu kém hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Chính vì vậy,  việc Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị các biện pháp xử lý tới hàng loạt các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội là có cơ sở. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời cuối cùng từ đại diện thành phố.