Đoàn ĐBQH thành phố vừa tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021" tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Theo báo cáo, sản lượng điện của doanh nghiệp phát hàng năm chiếm tỷ trọng hơn 40% sản lượng điện của Tổng Công ty phát điện 2, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ghi nhận Công ty đã chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước, nộp ngân sách lớn, đóng góp vào an sinh xã hội ở địa phương, Đoàn giám sát đề nghị công ty áp dụng triệt để các công cụ cải tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là hướng tới sản xuất điện sạch, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước...