Chủ tịch nước Lương Cường: Lắng nghe nguyện vọng của người dân để tạo đồng thuận

Sáng 22.4, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các huyện Củ Chi và Hóc Môn để ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh báo cáo thêm với cử tri về kết quả sau Kỳ họp thứ Tám, thông báo những nội dung chính của Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, các ý kiến cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách mới mang tính cách mạng của Trung ương; vui mừng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đại biểu Quốc hội. Các cử tri đánh giá cao Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động cụ thể, lắng nghe ý kiến của cử tri Thành phố để chuẩn bị các nội dung trước Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Đối với các vấn đề lớn của đất nước, các cử tri bày tỏ quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, trong đó có vấn đề về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan, hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội Khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh giải đáp những kiến nghị của cử tri cũng như tiếp thu những ý kiến của cử tri để trao đổi, triển khai.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vinh dự lần đầu được tiếp xúc cử tri tại TP. Hồ Chí Minh sau khi được phân công tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; đồng thời cũng nhận thấy trọng trách lớn lao trước cử tri, đồng bào thành phố mang tên Bác.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết đối với sự phát triển thịnh vượng và trường tồn của đất nước. Các ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách mới mang tính cách mạng của Trung ương, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. các cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề còn bất cập từ thực tiễn liên quan đến đời sống người dân cần tháo gỡ, giải quyết.

Chủ tịch nước yêu cầu, sau hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri; rà soát, phản ánh đầy đủ với các cấp có thẩm quyền và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước đã thông tin, trao đổi một số nội dung trọng tâm về tình hình thế giới và đất nước nói chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và một số vấn đề nổi bật mà cử tri cả nước đang quan tâm.

Chủ tịch nước cho biết, dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt, kịp thời của Đảng; sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, trong quý I năm 2025, đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, chiến lược mới, có tầm nhìn dài hạn, hợp lòng dân từ những chủ trương lớn qua đó, tạo ra những cơ hội lịch sử để đất nước đổi mới phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Quý I.2025 kinh tế tiếp tục phát triển với GDP đạt 6,93% (cao nhất của quý I trong vòng 6 năm qua, thuộc nhóm 20 nước tăng trưởng cao nhất thế giới). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Cả nước đang triển khai nhiều công trình hạ tầng, nhất là đường cao tốc và đường sắt. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Việc triển khai 3 đột phá chiến lược có nhiều chỉ đạo quan trọng, đặc biệt là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư tưởng “không quản được thì cấm”, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, tích cực. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được tiến hành nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khoá XV. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những thành tựu của đất nước đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Thành phố là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước. Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã rất nghiêm túc, chủ động, khẩn trương quán triệt và thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị rất nhiều hoạt động tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của Thành phố tập trung quán triệt, nắm chắc và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các chỉ đạo của Tổng Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quá trình thực hiện, triển khai các nhiệm vụ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để tạo được sự đồng thuận trong thực hiện. Các quy trình, thủ tục lấy ý kiến nhân dân liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập cấp tỉnh, sáp nhập các xã phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thành phố cần sát sao với cấp cơ sở để cùng nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải công tâm, khách quan, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng; không để "chảy máu chất xám", không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

Chủ tịch nước lưu ý, cần bố trí, tập trung nguồn lực cần thiết để bộ máy TP. Hồ Chí Minh (mới), các đơn vị hành chính cấp xã mới sớm ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi được thành lập. Song song với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, công dân số nhằm thích ứng nhanh yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động bảo đảm các nguồn lực cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là 10% trong năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị ở Trung ương, tập trung chỉ đạo chuẩn bị thật tốt chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 30.4; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa thể thao, khởi công, khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện kỷ niệm trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch nước mong muốn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nắm chắc thời cơ, đánh giá đúng tình hình và có giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy vai trò đi trước, đi đầu trong thực hiện các chính sách chiến lược của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh thịnh vượng.

Sáng cùng ngày, tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và và tri ân các nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ngã Ba Giồng là nơi từng chứng kiến những sự kiện người dân Hóc Môn - 18 thôn Vườn trầu và Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Sài Gòn vùng dậy vào đêm 22, rạng sáng 23.11.1940 trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Đây cũng là nơi thực dân Pháp xử bắn bí mật các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu và nhiều đồng bào, chiến sĩ cách mạng kiên trung tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ.

Chủ tịch nước cũng đã tới thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, người đã dành cả tuổi trẻ bám trụ địa đạo Củ Chi. Ông được gọi là "cỗ máy phá tăng" vì đã chế tạo ra mìn gạt để phá hủy 5.000 xe tăng địch trong suốt 10 năm bám trụ tại nơi từng được ví là “mảnh đất thép” ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

* Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì

Chiều 22.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh

Sáng 22.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh nhân dịp Đoàn tổ chức về nguồn, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Nhà Quốc hội, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025). Cùng dự buổi gặp mặt có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên thảo luận
Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Sáng 22.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Bài 2: Lý lịch tĩnh - hay giá trị sống động?
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài 2: Lý lịch tĩnh - hay giá trị sống động?

Mọi cuộc cải cách đều bắt đầu từ con người. Nhưng muốn chọn đúng người - phải đánh giá đúng. Khi còn chọn người theo “lý lịch tĩnh” thay vì dữ liệu sống, theo “đủ điều kiện” thay vì làm được việc, thì nguy cơ lớn nhất là lỡ mất người có thể giữ nhịp sống cải cách. Giữ người tài - không thể bằng cảm tính hay hô hào mà phải bằng một hệ thống đánh giá thực chất, công bằng, đo được và đủ sức truyền cảm hứng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ký ban hành Nghị quyết số 1592/NQ-UBTVQH15 ngày 9.4.2025 về phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 1593/NQ-UBTVQH15 ngày 9.4.2025 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang giảm từ 3-4%/năm
Chính trị

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang giảm từ 3-4%/năm

Ngày 21.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh An Giang về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1, từ 2021-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

Chiều 21.4, tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Hà Nội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực" do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, chiều 21.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi, trao đổi các nội dung về tinh gọn, sắp xếp bộ máy hành chính của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2025 - 2027
Chính trị

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2025 - 2027

Chiều 21.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Trị sự trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiều 21.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2027
Chính trị

Đại hội Chi bộ Ban Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2027

Sáng 21.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Thời sự - Chính trị trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt
Chính trị

Sứ mệnh mới cho TP. Hồ Chí Minh mở rộng là trở thành siêu đô thị quốc tế dẫn dắt khu vực, trung tâm liên kết phát triển toàn diện giữa thành phố và vùng

Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 21.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại khu vực miền Nam. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: