Chặn lối ra vào dự án

Theo phản ánh của ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thuận Hưng (Công ty Thuận Hưng), năm 2020, Công ty Thuận Hưng được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi gà thịt trên diện tích 12ha tại ấp Xa Cô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản nhằm tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Cuối tháng 5.2023, công ty của ông Tuấn bắt đầu triển khai dự án và thuê 12 lao động đến tại dự án để thực hiện việc san lấp mặt bằng chuẩn bị công tác xây dựng. Khi đưa lao động đến công trường, quản lý của công ty đã liên hệ với Trưởng ấp Xa Cô và gửi thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân của lao động để đăng ký tạm trú tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Công ty Thuận Hưng đã ký hợp đồng thi công, xây dựng hoàn thiện dự án với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trọng Tuấn (Công ty Trọng Tuấn, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Thời điểm này, Công ty Trọng Tuấn có nhờ ông Nguyễn Khắc Tuấn giới thiệu đơn vị có xe ben vận chuyển và máy đào để thuê, giới thiệu cây xăng dầu để công ty Trọng Tuấn mua.
Sau đó, ông Tuấn đã giới thiệu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vũ Tuấn (Công ty Vũ Tuấn, phường Phú Thịnh, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước) để thực hiện việc san lấp mặt bằng và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phụng 1 (Công ty Ngọc Phụng 1, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để cung cấp xăng dầu cho công ty Trọng Tuấn.
Sau đó, giữa Công ty Trọng Tuấn và 2 doanh nghiệp nói trên đã làm việc, ký thoả thuận với nhau về việc vận chuyển đất đá trong phạm vi dự án, cho thuê máy móc, thiết bị và cung cấp xăng dầu.
Tháng 6.2023, có 4 xe của Công ty Vũ Tuấn và Công ty Ngọc Phụng 1 cùng 1 máy đào hiệu Huyndai ra vào làm việc tại công trình dự án chăn nuôi gà của Công ty Thuận Hưng.
Tháng 7.2023, chủ của Công ty Vũ Tuấn và Công ty Ngọc Phụng 1 giới thiệu với ông Nguyễn Khắc Tuấn rằng có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và công an địa phương nên đề nghị xuất bán hoá đơn xăng dầu và hoá đơn vận chuyển vật liệu xây dựng cho Công ty Thuận Hưng nhưng ông Tuấn từ chối.
Trưa 8.7.2023, ông Châu Vũ Tuấn (giám đốc Công ty Vũ Tuấn) và ông Phạm Ngọc Phụng (giám đốc Công ty Ngọc Phụng 1) vào công trình dự án chửi bới, yêu cầu Công ty Thuận Hưng phải thanh toán tiền dầu và tiền vận chuyển đất đá trong công trình.
Lúc này, ông Nguyễn Khắc Tuấn giải thích rằng bản thân chỉ là người giới thiệu để Công ty Trọng Tuấn thuê xe vận chuyển và mua xăng dầu, nên đề nghị chủ của 2 doanh nghiệp nói trên liên hệ với Công ty Trọng Tuấn để tổng kết khối lượng và làm các bước thanh toán theo quy định của luật doanh nghiệp.
Tuy nhiên, chủ của Công ty Vũ Tuấn và Ngọc Phụng 1 không đồng ý, đồng thời có những lời nói đe doạ sẽ cho lực lượng công an xã vào kiểm tra, không cho Công ty Thuận Hưng tiếp tục hoạt động và buộc phải ngưng việc xây dựng công trình dự án.

Sau đó, trong nhiều ngày, lực lượng Công an xã Thanh An liên tục vào tận nơi nghỉ của các công nhân tại công trình dự án vào lúc đêm khuya và thực hiện việc kiểm tra hành chính, lấy lời khai lý lịch của từng người và thu giữ giấy tờ tuỳ thân.
Thậm chí, có 4 công nhân của Công ty Thuận Hưng bị lập biên bản xử lý hành chính và khoảng 23h ngày 10.7.2023, cán bộ công an xã tiếp tục vào lán trại tại công trình để đưa giấy mời các công nhân bị lập biên bản lên làm việc tại trụ sở Công an xã Thanh An để nhận quyết định xử phạt.
Vài ngày sau tiếp tục có cán bộ Công an xã Thanh An vào công trình dự án và lấy lời khai đối với quản lý của công ty về lý do nhận được tố cáo của Công ty Vũ Tuấn tố cáo Công ty Trọng Tuấn không trả tiền vận chuyển đất đá trong công trình.
Cũng theo phản ánh của ông Vũ Khắc Tuấn, liên tiếp nhiều ngày sau đó, công nhân của công ty đang làm việc tại công trình liên tục bị lực lượng Công an xã Thanh An mời lên làm việc liên quan đến việc nợ tiền vận chuyển đất đá và mua xăng dầu của Công ty Vũ Tuấn và Công ty Ngọc Phụng 1.

Ngày 25.7.2023, chủ Công ty xăng dầu Ngọc Phụng 1 vào công trình dự án chửi bới, đe doạ quản lý và công nhân đang làm việc tại dự án. Tiếp đó, khoảng 7h ngày 29.8.2023, ông Phạm Ngọc Phụng cùng tài xế điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ móc biển số 93R 007.84 đậu chắn đường vào công trình trại gà, không cho xe ra vào.
Đến 14h cùng ngày, ông Phạm Ngọc Phụng cùng ông Châu Vũ Tuấn trực tiếp chỉ đạo một nhóm 5 người điều khiển xe ben biển số 93H 011.53 kéo theo rơ móc chở 1 chiếc máy đào bánh xích Komatsu PC-200 gầu 07 khối vào khu vực đất dự án trại gà để đào phá hủy đường đi lại công trình gồm 3 đoạn (đoạn 1: Ngay cổng vào khu nhà tạm chiều ngang khoảng 2m,, dài 35m, sâu hơn 1m; đoạn 2: Gần giữa khu đất dự án chiều ngang khoảng 1,5m, dài 10m, sâu 70cm. Đoạn 3 cuối đất dự án gần con mương chiều ngang 2,5m dài 20m, sâu 2m).
Mặc dù nhiều công nhân và bảo vệ của công trình đã ngăn cản nhưng nhóm người nói trên hung hăng vẫn tiếp tục đào phá không cho các phương tiện ra vào dự án.
Ngay khi xảy ra vụ việc, ông Vũ Khắc Tuấn đã trình báo với Công an xã Thanh An nhưng sau nhiều giờ vẫn không có cán bộ nào xuống giải quyết, ngăn chặn hành vi phá hoại tài sản của nhóm người trên.

Ông Vũ Khắc Tuấn cho rằng, việc hợp đồng vận chuyển, mua bán xăng dầu giữa Công ty Trọng Tuấn với Công ty Vũ Tuấn, Công ty Ngọc Phụng 1 là tranh chấp dân sự. Đồng thời không liên quan gì đến Công ty Thuận Hưng, không ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự tại địa bàn nơi có công trình dự án nhưng lực lượng Công an xã liên tục can thiệp là có dấu hiệu lạm quyền.
Từ khi nhóm người của Công ty Vũ Tuấn và Công ty Ngọc Phụng 1 vào phá hoại đường đi trong khu vực đất dự án của Công ty Thuận Hưng, tất cả công nhân phải tạm ngừng, gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự tại địa phương. Thiệt hại rất lớn về vật chất, tinh thần của Công ty Thuận Hưng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dự án.
Công an vào cuộc

Trước những hành vi trên, ông Vũ Khắc Tuấn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng như UBND tỉnh Bình Phước, UBND huyện Hớn Quản, Viện KSND tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Hớn Quản và các cơ quan có thẩm quyền khác để cầu cứu và tố cáo.
Liên quan đến vụ việc này, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ với ông Châu Vũ Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vũ Tuấn và được ông Tuấn khẳng định, sự việc không như ông Vũ Khắc Tuấn phản ánh.
Theo ông Châu Vũ Tuấn, chính bản thân ông Vũ Khắc Tuấn là người đứng ra thuê xe của công ty ông để vận chuyển đất đá tại công trình dự án và tất cả thoả thuận đều bằng miệng, không có văn bản nào cả.
“Ông Vũ Khắc Tuấn nói rằng thuê xe của công ty chúng tôi để thực hiện việc chở đất, đá tại công trình dự án của ông ta, chứ tôi không biết Công ty Trọng Tuấn nào hết. Ông Tuấn thuê thì chúng tôi làm và hiện nay ông ta còn nợ chúng tôi số tiền hơn 500 triệu nhưng chưa chịu trả”, ông Châu Vũ Tuấn nói.
Còn ông Phạm Ngọc Phụng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phụng 1 cũng khẳng định thông tin tố cáo của ông Vũ Khắc Tuấn là không đúng và đưa ra quan điểm giống Công ty Vũ Tuấn.
Tuy nhiên, theo tài liệu mà PV Báo Đại biểu nhân dân thu thập được, vào ngày 12.5.2023, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phụng 1 đã ký hợp đồng mua bán xăng dầu với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trọng Tuấn do bà Trần Thị Sương là người đại diện pháp luật để thực hiện việc mua bán xăng dầu giữa hai bên.
Ngày 9.6.2023, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phụng 1 cũng đã xuất hoá đơn Giá trị gia tăng (VAT) cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trọng Tuấn với số lượng 10.000 lít dầu Do với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng (đã bao gồm VAT).
Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Hớn Quản cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Vũ Khắc Tuấn và đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo.
*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.