
Lợi thế của “người đi sau”
Dự thảo Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới theo quy trình tại một kỳ họp.
Dự thảo Nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới theo quy trình tại một kỳ họp.
Theo Giám đốc Quốc gia Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Campuchia và Lào Thomas Jacobs, nhu cầu tài chính của Việt Nam để thực hiện lộ trình phát thải ròng bằng 0 đến năm 2040 ước tính lên tới 368 tỷ USD.
Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.
Chiều 28.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị.