Cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" của Thủ đô

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri tại 30 quận, huyện, thị xã của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 177 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế ngân sách, quy hoạch, giao thông đô thị, văn hoá xã hội thuộc thẩm quyền UBND thành phố và các quận, huyện; một số vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Cụ thể, về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đất đai, cử tri đề nghị thành phố có cơ chế đặc thù miễn tất cả các loại phí liên quan đến việc đính chính lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các hộ đã hiến đất cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhằm động viên, khuyến khích các hộ đã và đang hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đối với các dự án có sử dụng đất lúa với quy mô nhỏ (dưới 3ha), cử tri đề nghị TP phân cấp, ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công do UBND huyện và UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề
Cử tri Thủ đô kiến nghị việc bố trí luồng, tuyến và tần suất các tuyến xe buýt cho hợp lý, hiệu quả

Cử tri các huyện đề nghị, thành phố xem xét điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp theo thực tế công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã và huyện vì gia đền bù hiện thấp. Đồng thời, đề cập đến việc thu giá trị dịch vụ ở huyện thấp (khoảng 70-75% chỉ tiêu giao thu), cử tri cho rằng, nguyên nhân một phần nguyên nhân do Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 2.11.2018 của UBND thành phố định giao cho đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thực hiện thu, trong quá trình triển khai có nhiều khó khăn bất cập, cũng như chưa có chế tài xử lý người không đóng tiền vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị UBND thành phố phân cấp giao chính quyền địa phương (xã, thị trấn) tổ chức công tác thu giá dịch vụ, gắn trách nhiệm của địa phương trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo tỷ lệ thu giá dịch vụ đạt chỉ tiêu giao hàng năm của huyện...

Trong lĩnh vực quy hoạch, giao thông, đô thị, cử tri đề thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó có các “chung cư mini”, nhà ở cho thuê nhiều căn hộ. Công khai cụ thể kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm để Nhân dân được biết; có giải pháp cho phép làm thang thoát hiểm thứ hai bổ sung hài hòa kiến trúc, cảnh quan, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn phù hợp về phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng thời, cử tri đề nghị thành phố tăng cường giám sát, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội có giải pháp khắc phục tình trạng các chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào hoạt động các nhà chung cư nhưng chưa bàn giao về chính quyền địa phương quản lý. Cần có cơ chế phối hợp quản lý giữa Tổ dân phố và Ban quản trị tòa nhà.

Cử tri các quận đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết mở rộng thành phố ra 2 bờ sông Hồng nhằm giảm tải cho nội thành; rà soát, nghiên cứu, đánh giá tổng thể hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô; bố trí luồng, tuyến và tần suất các tuyến xe buýt cho hợp lý, hiệu quả; tăng cường đầu tư bến bãi, nhà chờ xe buýt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý… tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân.

Sớm thu hồi đất sử dụng không hiệu quả để xây trường học

Qua tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng bày tỏ, trong khi việc tìm đất trong nội đô để xây trường học là rất khó khăn thì thực tế hiện nay trên địa bàn vẫn còn các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã... trước đây được Nhà nước giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả. Cử tri đề nghị thành phố xem xét thu hồi các điểm đất này để dành đất xây dựng trường học tại khu vực trên, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp học trên địa bàn.

Còn cử tri huyện Thường Tín đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội quan tâm lập quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn để trong thời gian tới, nhiệm kỳ 2025 - 2030 huyện có thể trở thành một quận mang tính chất là quận công nghiệp.

Cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề
Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri gửi tới HĐND thành phố tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14

Cử tri huyện Đông Anh phản ánh, trên địa bàn hiện còn 2 xã chưa có nước sạch (xã Liên Hà và Vân Hà) nhưng dự án do Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống (AQUA ONE) làm chủ đầu tư đang bị dừng triển khai do đã hết thời gian thực hiện. Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố sớm tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư và chỉ đạo nhà đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện, sớm hoàn thành cấp nước cho 2 xã trên. Trường hợp nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, đề nghị thay thế nhà đầu tư để công tác cấp nước sạch trên địa bàn huyện sớm hoàn thành... 

Chuyển động

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên giới thiệu với đoàn giám sát về mô hình giáo dục chất lượng cao của nhà trường
Chuyển động

Tạo cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập

Giám sát việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đánh giá, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn ngày càng đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bước đầu đã tạo được sự cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.