Sự kiện
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động của HĐND
Diễn đàn HĐND
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
phân cấp
Cập nhập tin tức phân cấp
Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp - quyết sách lớn cho kỷ nguyên phát triển mới
Hòa chung không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước một lòng hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc hội đang khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng cho khai mạc Kỳ họp thứ Chín - Kỳ họp đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và, một trong những nhiệm vụ hệ trọng nhất dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét ngay ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp chính là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, nhằm đặt nền tảng pháp lý vững chắc, mở ra cục diện mới phát triển đất nước với tầm nhìn chiến lược, lâu dài.
Chính trị
Phân cấp, phân quyền, ủy quyền rõ giữa Trung ương với địa phương, chính quyền cấp tỉnh với cấp xã
Cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới về chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục phân định nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với địa phương, giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với chính quyền địa phương cấp xã.
Bảo đảm chính quyền địa phương phục vụ dân tốt nhất, điều hành linh hoạt, xử lý nhanh vấn đề phát sinh
Sáng 28.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Tăng cường phân cấp, phân quyền, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 23 vào ngày 24.4
Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển
Phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp
Quảng Ninh: Tập trung hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền hai cấp chính quyền địa phương
09/04/2025 11:05
Với vị thế là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động, việc xây dựng một hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả trở nên quan trọng để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển của Quảng Ninh. Vì vậy, trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh xác định việc hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền đối với hai cấp chính quyền địa phương là tiền đề rất quan trọng để bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, hiệu quả sau sắp xếp.
Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách
29/03/2025 22:45
Bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương (CQĐP) khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp liên tục, thông suốt, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp… Điều 49 dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định những nội dung chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách cần ưu tiên giải quyết.
Sửa đổi Luật phải phù hợp với phân cấp, phân quyền
28/03/2025 17:47
Sáng 28.3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Quốc hội về việc triển khai các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
“Phải tiến hành một cuộc cách mạng thực sự về thể chế”
13/03/2025 23:00
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 do Báo Người Lao động tổ chức ngày 13.3, TS. Trần Du Lịch cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là con số đơn thuần mà là khát vọng của cả dân tộc. Nếu không đạt được, Việt Nam sẽ mất cơ hội trở thành quốc gia phát triển ngang tầm thế giới. Ông cho rằng, để đạt được mục tiêu này, cần phải thực hiện một cuộc cách mạng về thể chế.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
10/03/2025 11:06
Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời lưu ý, việc đẩy mạnh phân cấp trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần gắn với kiểm soát, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy
07/03/2025 17:29
Lời Tòa soạn: Chiều 7.3, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu:
Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương
03/03/2025 16:01
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, để khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã bổ sung quy định chính quyền địa phương được chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc phân quyền, phân cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Công an TP. Hồ Chí Minh phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho Công an các phường, xã, thị trấn như thế nào?
03/03/2025 10:16
Công an 63 xã, thị trấn thuộc các huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè được phân cấp đăng ký xe máy nay được phân cấp bổ sung đăng ký, cấp biển số ô tô, xe máy chuyên dùng.
Bình Dương: Cấp, đổi giấy phép lái xe và phân cấp công tác đăng ký xe từ ngày 1.3
28/02/2025 09:18
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe và phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1.3.2025.
Tạo nền tảng để kiến tạo bộ máy tinh gọn
23/02/2025 15:58
Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ Chín là kỳ họp của tinh thần trách nhiệm và đột phá, nhất là trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy nhà nước. Đây là Kỳ họp tạo nền tảng để kiến tạo bộ máy tinh gọn.
Xóa bỏ triệt để tư duy xin - cho
21/02/2025 23:03
Sáng qua, chỉ hai ngày sau khi Quốc hội kết thúc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là hội nghị đầu tiên giữa Chính phủ với các địa phương sau khi Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, hoạt động, về phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ và chính quyền các địa phương.
Đột phá trong phân cấp, phân quyền
18/02/2025 09:56
Hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và mối quan hệ giữa các cơ quan của Chính phủ…, hay trong mối quan hệ với chính quyền địa phương. Đây là nội dung về phân cấp, phân quyền có tính đột phá lớn trong Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) lần này.
Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
18/02/2025 09:40
Sáng 18.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) với 463/465 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,56% (bằng 96,86% tổng số ĐBQH).
Bảo đảm cơ chế giám sát, tránh ủy quyền tuỳ tiện
15/02/2025 17:35
Thảo luận tại hội trường sáng 15.2 về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, bảo đảm cơ chế giám sát, tránh tình trạng ủy quyền tùy tiện, chủ quan, qua đó nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.
Phân định rõ thẩm quyền sẽ giúp giải phóng các nguồn lực phát triển
14/02/2025 16:54
Hoàn thiện quy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền theo hiến định là nội dung quan trọng, căn cơ và thể hiện tính đột phá của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Dù vậy, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sáng 14.2, có ý kiến cho rằng, phân định rõ thẩm quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương sẽ tạo thuận lợi trong quá trình điều hành, góp phần giải phóng các nguồn lực phát triển.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO