
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 25.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 25.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chủ đề Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm nay, nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, đạt 2 con số vào những năm tiếp theo và thực hiện mục tiêu tổng quát đạt 2 mục tiêu 100 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để làm được điều này, không chỉ khu vực Nhà nước, các địa phương, các doanh nghiệp FDI mà tất cả các cấp, các ngành, các loại hình, khu vực doanh nghiệp đều phải tăng trưởng.
Đại diện các hiệp hội cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình, ủng hộ chủ trương sáp nhập tỉnh và xã, không tổ chức cấp huyện. Đây là cơ hội cấu trúc lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, hiện đại; cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn; và mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.
Những năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp tư nhân trong hành trình phát triển để góp chung tiếng nói trong cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo thống kê, thời gian qua khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp gần 45% GDP của cả nước, thực hiện hơn 40% vốn đầu tư của toàn xã hội, chiếm 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. Điều đáng nói, khu vực kinh tế tư nhân cũng đã tạo việc làm cho 85% số lao động của cả nước. Những kết quả ấn tượng rất đáng tự hào này khẳng định những đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển chung của đất nước.
Theo TS. TÔ HOÀI NAM, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay từ 8% trở lên và hai con số từ những năm tiếp theo, cần có chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; trong đó, nên phân chia theo quy mô doanh nghiệp để ban hành chính sách tương ứng.
Tại cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung, trong có nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 12,5%, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng đầu năm; sớm ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI)…
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu thanh niên, 47,8% doanh nghiệp vừa và nhỏ có áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ; 18,4% có áp dụng đổi mới sáng tạo; 14,3% áp dụng thành tựu và nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo khoa học và công nghệ và 19,5% không áp dụng.
Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 năm 2024; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo Tham vấn ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 26.4.2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Cục Thuế Trà Vinh đã đạt được kết quả thu ngân sách đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2024, đặt mục tiêu quý IV thu ngân sách đạt 1.400 tỷ đồng
Góp ý vào dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 37, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần rà soát thật kỹ dự thảo Luật, bảo đảm thể chế hoá chủ trương về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng đã được nêu tại các văn bản của Đảng, Nhà nước. Trong đó, rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển, bảo đảm tính trung lập của thuế để áp dụng ổn định trong trung và dài hạn.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp tục đối mặt với khó khăn trong tiếp cận tài chính. Hiện khoảng trống tài chính (finance gap) của doanh nghiệp SME ở Việt Nam ước tính là 24 tỷ USD - gấp 2,11 lần mức cho vay doanh nghiệp SME hiện tại.
Hiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVV) do phụ nữ làm chủ chiếm 20% tổng số DNNVV của cả nước; trong đó, 28% đang thực hiện chuyển đổi số.
Trong chuyển đổi xanh thì động lực chính là khu vực tư nhân, với doanh nghiệp nhỏ và vừa là “xương sống”. Như vậy, khối doanh nghiệp này sẽ quyết định sự thành bại của chuyển đổi xanh và cần phải có chương trình đặc biệt để yểm trợ cho họ.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiềm năng tham gia chuỗi giá trị.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện.
UBND Thành phố vừa có báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.
Sở Công thương mới ban hành Văn bản số 1080/TB-SCT về triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công thương năm 2023 với hai nội dung chính là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia chuỗi liên kết.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Thụy Sỹ vừa ký một thỏa thuận đồng tài trợ lên tới 5 triệu USD để phát triển các công nghệ tài chính (fintech), đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo 2023, ngày 6.4, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad tổ chức sự kiện kết nối "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường thế giới qua thương mại điện tử".