Quảng Bình: Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trường các dự án trọng điểm, trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Bình nhịp độ làm việc luôn được duy trì ở mức cao với quyết tâm bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm "nước rút" 2024. 

Quyết tâm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng năng lượng

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là những dự án trọng điểm, đóng vai trò trụ cột hạ tầng năng lượng quan trọng của tỉnh Quảng Bình cũng như khu vực. Tiến độ của các dự án sẽ phần nào báo hiệu thời gian về đích cho những tiêu chí trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 2020 - 2025.

Trong những ngày làm việc đầu năm mới 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đến thăm, động viên các đơn vị đang thực hiện Dự án. Tại đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II.

Quảng Bình: Đồng lòng dâng khí thế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm bản lề 2024 -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm thăm, động viên các chủ đầu tư, nhà thầu tại các dự án ra quân đầu Xuân 2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã tặng quà, thăm hỏi động viên; mong muốn các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tại hai dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024. Đồng thời, cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp cùng chủ đầu tư trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, chú trọng công tác tái định cư, xử lý các vướng mắc đối với tuyến ống nước ngọt, thực hiện phương án bãi đổ thải hợp lý và đúng quy định,…

Quảng Bình: Đồng lòng dâng khí thế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm bản lề 2024 -0
Công trường tại các dự án năng lượng quan trọng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có chiều dài gần 3 km. Hiện, nhà thầu đang tập trung thi công các trụ móng cột; tích cực phối hợp với địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trên tuyến đồng thời tập trung phương tiện máy móc, nhân lực đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, hạ tầng năng lượng là một trong những động lực chính của tỉnh và dự kiến Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hoàn thành trong năm 2024, sẽ tạo dư địa lớn để thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

Tín hiệu khả quan cho một năm nhiều khởi sắc

Bên cạnh các dự án hạ tầng quan trọng đi qua địa bàn và của riêng tỉnh Quảng Bình, du lịch cũng là trụ cột chính, đóng vai trò mũi nhọn trong sự thành công của nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025. Nối tiếp đà tăng trưởng trong năm 2023, ngành du lịch địa phương tiếp tục nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm 2024. Trong hai kỳ nghỉ Tết quan trọng đầu năm 2024, địa phương liên tiếp ghi nhận lượt du khách tăng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, hơn 100.000 lượt khách du lịch đã đến tỉnh Quảng Bình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón hơn 15.000 lượt khách, đạt doanh thu gần 1,5 tỷ đồng.

Quảng Bình: Đồng lòng dâng khí thế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm bản lề 2024 -0
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng cán bộ, người lao động tại bến thuyền Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Nhằm kịp thời động viên và kiểm tra tình hình kinh doanh trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, gắn bó để đẩy mạnh phát triển du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, chủ trương quy hoạch của tỉnh về phát triển du lịch, từng bước xây dựng khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành trung tâm du lịch quốc gia được các cán bộ, người lao động thấu hiểu và đồng lòng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh mục tiêu, mong muốn trung tâm tiếp tục tăng cường ký kết, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng đất di sản. Về phía Trung tâm, trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới sản phẩm du lịch và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng văn hóa du lịch văn minh, thân thiện, mến khách để tạo ấn tượng tốt đẹp và thu hút thêm du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quảng Bình: Đồng lòng dâng khí thế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm bản lề 2024 -0
Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình trò chuyện cùng du khách. Ảnh: Oxalis Adventure

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến thăm, động viên và kiểm tra tình hình đón khách tại các địa điểm do Công ty TNHH MTV Chua Me Đất khai thác. Đơn vị đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với các sản phẩm du lịch mạo hiểm, sinh thái,… có giá trị riêng biệt, như: Chinh phục hang Sơn Đoòng, hang Én, làng du lịch Tân Hóa...

Tại đây Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, đơn vị tiếp tục xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, độc đáo, góp phần thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế để tạo động lực phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp không khói và giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho cộng đồng địa phương.

Quảng Bình: Đồng lòng dâng khí thế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm bản lề 2024 -0
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra thực địa tình hình thi công dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh tại nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch

Cũng trong những ngày làm việc đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thăm và kiểm tra thực địa tình hình thi công dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh tại nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), cùng một số đơn vị, doanh nghiệp chủ chốt của địa phương.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.