Kiên Giang: Karaoke Kim Hà xây dựng không phép, có dấu hiệu không bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn hoạt động

Quán karaoke Kim Hà ở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang không có giấy phép xây dựng, có dấu hiệu không bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn hoạt động. Cơ sở này từng bị tước giấy phép, đình chỉ hoạt động vì liên quan đến ma tuý.

5.jpg
Quán karaoke Kim Hà nằm trên Quốc lộ 63, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang có nhiều dấu hiệu vi phạm

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri và người dân ở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh karaoke (karaoke) có nhiều dấu hiệu vi phạm, không bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn hoạt động. Nổi lên là karaoke Kim Hà nằm trên Quốc lộ 63, khu phố Vĩnh Phước 2.

Theo ghi nhận tại karaoke Kim Hà, mỗi ngày, các phòng hát hoạt động liên tục, đặc biệt sau 23h, quán karaoke này vẫn tổ chức đón khách hát đến rạng sáng hôm sau.

4.jpg
Mặc dù có nhiều phòng, nhưng karaoke Kim Hà chỉ bố trí duy nhất 1 lối thoát hiểm cũng chính là lối ra vào quán

Quán karaoke Kim Hà có nhiều phòng hát nhưng tất cả các phòng đều không trang bị thiết bị PCCC theo quy định, phía bên ngoài hành lang, cơ sở này chỉ trang bị một bình chữa cháy CO2 mini.

Karaoke Kim Hà chỉ bố trí duy nhất 1 lối thoát hiểm cũng chính là lối ra vào của quán, lối đi lại này rộng khoảng 1m. Trường hợp xảy ra sự cố hoả hoạn sẽ rất khó thoát ra ngoài.

1.jpg
Bên trong các phòng hát có nhiều vật dụng, chất liệu dễ cháy nhưng không được bố trí các thiết bị PCCC

Nhân viên của karaoke Kim Hà cho biết, họ làm việc ở đây không được ký hợp đồng lao động. Đặc biệt, khi có khách vào hát, nhân viên sẽ mời chào khách mua các thiết bị thuốc lá điện tử (Pod, Chill) có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc mời chào khách sử dụng thuốc lá điện tử là chủ trương của quán và các nhân viên được giao “chỉ tiêu” bán hàng.

3.jpg
Thuốc lá điện tử (Pod, Chill) được karaoke Kim Hà cho nhân viên bán công khai, mời chào khi có khách vào hát

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết, cơ sở kinh doanh karaoke Kim Hà do ông Trần Thanh C. (SN 1982, ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) làm chủ. Ông C. từng bị UBND huyện Vĩnh Thuận ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh karaoke, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trong thời hạn 7 tháng 15 ngày vì đã có hành vi để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh.

q2.jpg
Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Vĩnh Thuận

Đối với công trình nơi karaoke Kim Hà hoạt động, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Vĩnh Thuận khẳng định, đây là công trình nhà ở đã xây dựng từ nhiều năm qua và không có giấy phép xây dựng.

Trước những phản ánh của cử tri về việc công trình nhà ở này chuyển đổi công năng sử dụng thành quán karaoke có phép hay không?

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Thuận cho biết sẽ kiểm tra lại.

Đối với phản ánh về việc nhiều nhân viên làm việc tại quán karaoke Kim Hà không được ký hợp đồng lao động, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Vĩnh Thuận sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

q1.jpg
Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Vĩnh Thuận

UBND huyện Vĩnh Thuận sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và có báo cáo về hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở karaoke Kim Hà mà cử tri phản ánh.

Sau nhiều vụ cháy quán karaoke trên cả nước, đặc biệt là vụ cháy quán karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương khiến 32 người chết, cử tri đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang cũng như huyện Vĩnh Thuận vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm nghiêm những cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm an toàn PCCC, gây mất an ninh trật tự để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

2.jpg
Karaoke Kim Hà thường hoạt động đến rạng sáng hôm sau
vt2.jpg
Karaoke Kim Hà thiết kế theo kiểu nhà ống, rất ít lối thoát hiểm

Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường

Theo Thông tư số 147/2020/TT-BCA của Bộ Công an, quy định các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường. Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 5, cơ sở có chiều cao dưới 3 tầng hoặc tổng khối tích dưới 1.000 m³ phải tuân thủ các điều kiện an toàn PCCC quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Khoản 2, Điều 5 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định rằng cơ sở thuộc danh mục trong Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cơ sở phải có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định của Bộ Công an.

- Phải có phương án chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hệ thống điện, chống sét, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về PCCC theo quy chuẩn của Bộ Công an.

- Các cơ sở thuộc danh mục trong Phụ lục V phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về PCCC.

Ngoài ra, các cơ sở này cần đảm bảo hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, thiết bị báo cháy, chữa cháy, phương tiện cứu hộ được trang bị đầy đủ, đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, cần phân công trách nhiệm và huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 136.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ sở karaoke Kim Hà và thông tin kết quả kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng đến cử tri và bạn đọc cả nước.

Pháp luật

Bắc Giang: Công an huyện Lạng Giang nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh
Pháp luật

Bắc Giang: Công an huyện Lạng Giang nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh

Chiều ngày 24/9, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của cháu T.H.N ở xã Mỹ Thái (Lạng Giang) là học sinh trường THPT Lạng Giang số 1 về việc bị cướp điện thoại di động. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Lạng Giang đã xác định đối tượng gây án.

Sở TN-MT thông tin về chủ quyền khu nhà, đất trong vụ "tranh chấp đòi lại tài sản" kéo dài nhiều năm tại TP. Hồ Chí Minh
Pháp luật

Sở TN-MT thông tin về chủ quyền khu nhà, đất trong vụ "tranh chấp đòi lại tài sản" kéo dài nhiều năm tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, chủ quyền khu nhà, đất tại số 166B Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh đã được tòa án các cấp xác định theo Giấy chứng nhận số 13222/2002 do UBND thành phố cấp ngày 8.5.2002. Hiện, tòa các cấp xác định nhà, đất này thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Kim Ngân.

Diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ảnh: Thành Nhân
Pháp luật

Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả thông qua tổ chức các hội thi

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Bình Định đã và đang bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chủ động, tự tìm hiểu pháp luật, vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.