Xây dựng nền báo chí Quảng Ninh chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới
Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên làm việc chính thức. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Vùng mỏ, Hội Nhà báo thành phố xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, rèn luyện đội ngũ người làm báo vững bản lĩnh chính trị, làm chủ công nghệ truyền thông số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Tới dự Đại hội, về phía thành phố Quảng Ninh, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Quyết Tiến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh.
Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vị thế báo chí Vùng mỏ
Trong nhiệm kỳ 2019-2026, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VIII đề ra. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội được đổi mới theo hướng thiết thực, bám sát cơ sở và hội viên. Hiện nay, Hội có 468 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, đổi mới công tác tuyên truyền, bám sát thực tiễn chính trị, kinh tế - xã hội. Qua đó, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể của thành phố.
Việc hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương thành Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) gắn với vận hành mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện đã giúp tập trung nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tác nghiệp đồng bộ, chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục được kiện toàn, củng cố; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sáng tạo trong hoạt động ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo Quảng Ninh về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo chủ trương sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị. Bước chuyển này giúp các cấp hội đi sâu vào cơ sở, tăng cường vai trò tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội.
Nhiệm kỳ qua, báo chí Quảng Ninh đạt nhiều thành tích tại các giải báo chí quốc gia, khẳng định chất lượng chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Tiêu biểu là Giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2022, Giải B năm 2024 ở thể loại phát thanh; nhiều giải thưởng tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc, các giải báo chí về thông tin đối ngoại, an sinh xã hội, giáo dục, y tế cùng hàng chục giải Vàng, Bạc, Đồng tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là nâng cao vai trò, vị thế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ người làm báo vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông công nghệ, thích ứng với truyền thông số; đổi mới hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới.
Xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm với nghề của Hội Nhà báo thành phố và đội ngũ hội viên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, giải thích chính sách, phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, khơi dậy khát vọng và củng cố niềm tin xã hội.

Vai trò này càng trở nên cấp thiết khi thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trở thành một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế di sản có sức cạnh tranh quốc tế.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu mỗi nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông chính sách và năng lực định hướng dư luận xã hội. Mỗi nhà báo phải thực sự là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; đồng thời là người làm nghề chuyên nghiệp, trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật và phục vụ nhân dân.
Đội ngũ làm báo cần nâng cao năng lực nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc; xây dựng cơ chế kiểm chứng, phản hồi nhanh trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Báo chí cần đồng hành cùng thành phố, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường lưu ý báo chí Quảng Ninh cần đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo các tác phẩm có chiều sâu và sức lan tỏa, phản ánh chân thực thành tựu phát triển, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, văn minh, hiện đại, hội nhập.
Báo chí phải bám sát thực tiễn, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; tăng cường các tuyến bài chuyên sâu, sát cơ sở, phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. Mỗi nhà báo phải kiên quyết đấu tranh với cái sai, bảo vệ lẽ phải, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tránh tô hồng, hình thức và sáo rỗng.
Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Vùng mỏ và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm, hào sảng, nhân văn, trí tuệ”, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường tin tưởng Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại với đội ngũ làm chủ công nghệ và có trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Hội Nhà báo thành phố cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường gắn kết hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
Hội Nhà báo thành phố cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật phát ngôn, chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, tin giả. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng các giải báo chí, phát triển hội viên trẻ, phát huy kinh nghiệm của các nhà báo đi trước và chăm lo đời sống hội viên; bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phản ánh sinh động quá trình xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố Nguyễn Thế Lãm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; các nhà báo Đỗ Ngọc Hà và Lê Quang Ngọc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành khóa IX cũng bầu Ban Kiểm tra do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Ngọc làm Trưởng ban. Tiếp đó, Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố khóa IX Nguyễn Thế Lãm khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra; Hội sẽ tích cực triển khai các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; đồng thời, kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của thành phố và của Hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

