Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Chiều 1.4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo, và với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Mai Hoa và Đinh Công Sỹ đồng chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu tại cuộc làm việc

Tạo điều kiện cho nhà giáo yên tâm hoạt động nghề nghiệp

Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh khẳng định, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, coi trọng việc quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo, đã thể chế hóa các nội dung này tại nhiều văn bản khác nhau. Trong đó, nội dung điều chỉnh tập trung vào một số luật như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động…

Hệ thống các văn bản, quy định hiện hành về nhà giáo cơ bản đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng, là yếu tố quan trọng động viên, khích lệ được đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là nhà giáo đang công tác tại các trường chuyên biệt, các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn yên tâm công tác, tận tụy với nghề, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát tại Hà Tĩnh -2
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp báo cáo Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh 

Tuy nhiên, các quy định về nhà giáo chưa bảo đảm được tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện. Số lượng văn bản liên quan được ban hành nhiều, đa dạng về loại hình, do nhiều chủ thể ban hành vào những thời điểm khác nhau nên có tình trạng chồng chéo trong quy định, khó áp dụng trong thực tiễn.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng, hiện nay chưa có định danh đầy đủ, nhất quán về nhà giáo; chưa có định danh cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục dẫn đến khó thực hiện chế độ, chính sách hoặc bình đẳng giữa nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy với những nhà giáo đã có thời gian giảng dạy nhất định nhưng được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ quản lý tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhà giáo trong các trường công lập là viên chức nhà nước nên vừa phải tuân thủ các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức nói chung, vừa phải chấp hành các quy định của ngành giáo dục, dẫn đến có sự chồng chéo nhất định. Đội ngũ nhà giáo làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập do không phải là viên chức nên không chịu sự chế tài của Luật Viên chức. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý, đánh giá giữa nhà giáo trong công lập và ngoài công lập. Cùng thực hiện các nhiệm vụ giống nhau nhưng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập chịu nhiều chế tài quản lý hơn nhà giáo ngoài công lập.

Quy định pháp luật về nhà giáo để thể hiện vị thế cao của nhà giáo và nghề dạy học mới đạt ở mức độ trung bình, chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp và lao động của nhà giáo, điều này thể hiện qua các chính sách về lương, phụ cấp, thu nhập, thu hút vào nghề, vị trí việc làm của nhà giáo.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát tại Hà Tĩnh -3
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa, thành viên Đoàn khảo sát, quan tâm tới việc làm thế nào để khuyến khích người giỏi vào làm nghề dạy học. Bởi "không có thầy giỏi thì không thể có trò giỏi"

Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo Luật Viên chức năm 2010, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ; phòng nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tham mưu UBND huyện thực hiện quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng. Việc quy định phân cấp tuyển dụng viên chức như trong Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa phù hợp, gây khó khăn cho các địa phương trong việc chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức (ngành giáo dục được giao biên chế trong khi thẩm quyền tuyển dụng lại thuộc ngành nội vụ). Ngành giáo dục không được chủ động tuyển dụng, sử dụng giáo viên, điều này trên thực tế đã gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Khi bổ nhiệm vào một ngạch công chức làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không còn được hưởng các phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên do Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục đã hết hiệu lực; còn Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4.7.2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì quy định giáo viên chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Sự bất cập này đã gây nhiều khó khăn trong việc luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý giỏi có kinh nghiệm, năng lực tốt về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đặt ra…

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục khảo sát tại Hà Tĩnh -4
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhung Quyên báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi trên địa bàn tỉnh

Các ý kiến tại cuộc làm việc cơ bản đồng ý với sự cần thiết việc xây dựng Luật Nhà giáo nhằm nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo; tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo; tạo điều kiện cho nhà giáo yên tâm hoạt động nghề nghiệp và có những đóng góp tốt hơn cho ngành, cho đất nước; đồng thời có thể khắc phục được tình trạng chồng chéo, các quy định đối với nhà giáo hiện nay. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ để có các quy định phù hợp, khả thi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Tính toán kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 4 tuổi

Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 255 trường mầm non, trong đó có 234 trường công lập, 21 trường ngoài công lập; có 78 điểm trường; có 139 nhóm, lớp trẻ độc lập tư thục; 10/13 huyện, thị xã, thành phố có trường mầm non tư thục, 13/13 huyện, thị xã, thành phố có cơ sở độc lập tư thục. Có 2.950 nhóm, lớp, trong đó, số nhóm, lớp trong các trường công lập 2.408, trong các cơ sở tư thục 542; có 8.887 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó biên chế 5.773 người, tỷ lệ giáo viên/lớp 2,04, trong đó công lập 2,007.

Số lượng trẻ, tỷ lệ huy động trẻ mầm non, mẫu giáo ra lớp: Có 75.071 trẻ em đến lớp, trong đó công lập 65.864 trẻ. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mầm non đển trường, lớp đạt 63,67%; trẻ mẫu giáo 70.682/72.600 đạt tỷ lệ 97,36% (trẻ 3 tuổi 19.928/21.785, tỷ lệ 91,48%; trẻ 4 tuổi 25.682/25.743, tỷ lệ 99,76% và trẻ 5 tuổi 25.072/25.072, tỷ lệ 100%; trẻ nhà trẻ 12 - 36 tháng: 4.425/35.737, tỷ lệ 12,4%; trẻ nhà trẻ 3 - 36 tháng: 4.433/4.5111, tỷ lệ 10%).

Tại Hà Tĩnh, việc huy động trẻ trên cơ sở đội ngũ giáo viên (bảo đảm theo tỷ lệ 2 giáo viên/lớp), nên với số trẻ đã huy động thì chỉ thiếu 31 giáo viên; để thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 3 - 4 tuổi thì thiếu 199 giáo viên (tính cả số đang thiếu).

Dự kiến nhu cầu huy động trẻ ra lớp đến năm 2030 khoảng trên 95% đối với từng độ tuổi. Vấn đề đặt ra đối với Hà Tĩnh là thiếu đội ngũ giáo viên (168 giáo viên) và cơ sở vật chất (65 phòng học). Nhân dân có nhu cầu đưa trẻ đến trường, trong điều kiện đời sống chưa cao, xã hội hóa khó khăn.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh -0
Toàn cảnh cuộc làm việc 

Khẳng định chủ trương phổ cập giáo dục mầm non trẻ 3 - 4 tuổi là “hay và tiến bộ”, song Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhung Quyên cho rằng, nếu triển khai trên phạm vi cả nước thì cần chính sách đồng bộ đi kèm; tính toán kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm, đặc biệt là vấn đề đội ngũ; có hành lang pháp lý đủ mạnh để thực hiện được xã hội hóa...

Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối với giáo dục, luôn ưu tiên đầu tư và cố gắng dành những gì tốt nhất cho giáo dục. Hà Tĩnh là đất học, có nhiều cách làm tốt, nhiều kinh nghiệm hay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, các cuộc làm việc tại Hà Tĩnh đã cung cấp cho Đoàn khảo sát nhiều thông tin hữu ích, chia sẻ nhiều ý tưởng cũng như những trăn trở với các lĩnh vực Đoàn quan tâm.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Hoa mong muốn tiếp tục nhận được những góp ý, chia sẻ của Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói chung; chính sách, pháp luật với nhà giáo và trẻ mầm non nói riêng.

Thời sự Quốc hội

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan”
Thời sự Quốc hội

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan”

Chiều 14.1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 30, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức Phiên giải trình về “Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp hình lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân, Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chiều 14.1, nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội 35 Ngô Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thăm, làm việc với Báo Đại biểu Nhân dân, Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. 

toàn cảnh Hội thảo
Thời sự Quốc hội

Bảo đảm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo vệ, phát triển rừng

Sáng 14.1, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chính sách bảo đảm sinh kế đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo vệ phát triển rừng ở Việt Nam – Những vấn đề đặt ra và kiến nghị, giải pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng 5.500 quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù của tỉnh
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà Tết người có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm, tặng quà Tết người có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình. Cùng đi có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Đinh Việt Dũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Chương trình
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Bình

Sáng 14.1, nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, tại Công ty TNHH Ever Great International (huyện Gia Viễn), thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm, trao quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp, thẩm tra dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường

Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra tại Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra sáng nay, 13.1, khi trình bày báo cáo chuyên đề “Chủ trương, giải pháp về thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Rà soát, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo
Chính trị

Rà soát, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo

Chiều 12.1, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp rà soát, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì phiên họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh (áo trắng) cùng đại diện TP. Cần Thơ trao quà cho đoàn viên, người lao động
Thời sự Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh trao quà Tết tặng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

Ngày 12.1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cùng đại diện lãnh đạo TP. Cần Thơ, Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ, Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ đã trao quà Tết tặng đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Sáng 12.1, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phụng Hiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết công nhân, người lao động tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết công nhân tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Sáng 12.1, tiếp tục chuyến công tác tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tại Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Sáng 12.1, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn.