Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã nhấn mạnh điều này tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội.

Luật đã có quy định

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chậm nhất đến ngày 31.12.2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Đây là một bước quan trọng nhằm giảm lượng chất thải, bảo vệ môi trường.

IMG_9886.jpg
Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để thực hiện phân loại rác tại nguồn một cách hiệu quả là một bài toán khó cho các cơ quan chức năng. Bởi lẽ, khi không phân loại được rác tại nguồn về mặt công nghệ sẽ rất khó xử lý.

Thực tế cho thấy, các nước phát triển ở châu Âu, để xử lý 1 tấn rác hết khoảng 70 - 80 euro, nhưng tại Việt Nam chỉ hết khoảng 400.000 đồng. Với định mức như vậy và nền kinh tế của nước ta hiện nay sẽ rất khó để nâng mức chi phí lên. Do đó, để xử lý triệt để về tiêu chí môi trường, bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư và giải quyết cơ bản được khoảng 70.000 tấn rác/ngày trong thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn.

Chỉ ra thực tế này, ông Sỹ cho rằng, chúng ta phải có cách tiếp cận đặc biệt. “Không thể bê nguyên công nghệ của thế giới, bài học của thế giới, hệ thống tổ chức quản lý rác thải, thậm chí đã thành công của thế giới đưa về áp dụng tại Việt Nam”, ông Sỹ nhấn mạnh.

Dinh Thi (5).jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Trong công tác bảo vệ môi trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường đưa ra 7 nguyên tắc bảo vệ môi trường. Trong đó có 4 nguyên tắc rất cơ bản: bảo vệ môi trường là trách nhiệm của Nhà nước, của mọi tổ chức, của doanh nghiệp, của cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân; trong bảo vệ môi trường, phòng ngừa là chính; người gây ô nhiễm thì phải trả tiền; và người được hưởng lợi từ môi trường thì phải đóng góp.

Những vấn đề đó đã từng bước cụ thể hóa trong chính sách ưu đãi. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10.1.2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cũng đã quy định có 3 nhóm được ưu đãi: dự án đầu tư ngành nghề thu gom tái chế và tái xử lý chất thải; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong Nghị định 31 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư cũng có quy định về danh mục ưu đãi đầu tư đối với hoạt động thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung.

Trước ý kiến đề xuất bổ sung lĩnh vực xử lý chất thải vào danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục ngành nghề được ưu đãi đầu tư, Phó Chủ nhiệm Tạ Đình Thi cũng lưu ý, cần phải có nghiên cứu, cân nhắc và thận trọng. Do đó, trong các quy định, cần đưa ra điều kiện về công nghệ, vốn hay năng lực của nhà đầu tư, để có “rào cản” tránh biến Việt Nam thành nơi xử lý và tái chế chất thải của khu vực và thế giới.

Bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư

Cũng theo ông Sỹ, về tiêu chí, phương pháp đánh giá, lựa chọn các công nghệ, để đáp ứng được tình hình của Việt Nam phải bảo đảm về môi trường an toàn tuyệt đối cho xã hội, không để khối lượng đốt lại tạo ra một lượng khói độc, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Bên cạnh đó, phải bảo đảm yếu tố đầu tư phải có lợi nhuận cho nhà đầu tư. Bởi lẽ, nhà nước không thể bao cấp hết tất cả trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Dinh Thi (7).jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Ưu đãi về đất đai, hạ tầng, thuế, phí… là công cụ đang được thực hiện nhằm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, có thể những ưu đãi này không phù hợp với các điều kiện trên thực tế, không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ông Tạ Đình Thi cho rằng, có 5 vấn đề cần nghiên cứu để cụ thể hóa và làm rõ hơn trong thời gian tới: Thứ nhất, phải xây dựng các cơ chế để thúc đẩy thị trường hóa các hoạt động xử lý và tái chế chất thải. Luật Bảo vệ môi trường đã quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, chuyển việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt sang cho doanh nghiệp, bởi các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong chất thải rắn sinh hoạt. Hàng ngày có khoảng 70.000 tấn rác thải phát sinh, phải xử lý, giải quyết.

Phó Chủ nhiệm Tạ Đình Thi cho rằng, quá trình thực thi luật nếu chưa có sự chuẩn bị tốt về hạ tầng thì rất khó khăn, trong đó có hạ tầng về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; bởi vậy, thiết kế hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ rất quan trọng. Khi thực hiện kinh tế tuần hoàn, bảo đảm thực hiện nguyên tắc rác thải của khâu sản xuất hay sinh hoạt này là tài nguyên của quá trình sản xuất khác. Phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm tái chế cần phải được quan tâm thiết kế, xây dựng các chính sách quy định cụ thể.

Dinh Thi (6).jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn phát thải nhựa khá lớn, trên cả đất liền và trên biển. Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách cụ thể đã được ban hành, nhưng thực tế chưa đi vào cuộc sống. Do đó, cần có công cụ mạnh mẽ hơn đối với vấn đề này.

Cùng với đó, cần tư duy tổng hợp, toàn diện, thực hiện đồng bộ chính sách, huy động sự tham gia vào cuộc của các bên, đặc biệt là doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp tham gia thì ta phải có thị trường, phải có lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp, từ đó đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, Phó Chủ nhiệm Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

Xã hội

Trang Website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tp Hà Nội cung cấp đầy đủ các thông tin cho người lao động và bên sử dụng lao động. Ảnh: Thái Yến
Đời sống

Phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm

Thời gian qua, các trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp… mà còn nâng cao chất lượng các dịch vụ. Trung tâm dịch vụ việc làm đã trở thành chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động yếu thế.

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng: Điểm sáng giảm rác thải nhựa
Môi trường

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng: Điểm sáng giảm rác thải nhựa

Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành thách thức toàn cầu, cùng với mục tiêu của Đà Nẵng xây dựng hình ảnh Đô thị xanh, quận Thanh Khê đã và đang khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiên phong triển khai hiệu quả các mô hình, sáng kiến và giải pháp bền vững nhằm giảm thiểu rác thải nhựa.

Cổng dịch vụ công quốc gia được nhiều người sử dụng để nộp hồ sơ hưởng cấp thất nghiệp. Ảnh: ITN
Đời sống

Ninh Thuận: Trên 200 người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm và Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Thuận cho biết, tháng 3. 2025 trên địa bàn toàn tỉnh có 388 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 185 người. Số người nộp qua cổng Dịch vụ công quốc gia là 387 người, đạt tỷ lệ 99,74%.

Người dân đồng thuận nhường đất
Xã hội

Người dân đồng thuận nhường đất

Không cần chính quyền phải vận động, người dân tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng di dời để nhường đất cho dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Điều này thể hiện rõ tinh thần đồng thuận, chung tay góp sức của người dân để triển khai dự án.

Một góc âu tàu trên đảo Trường Sa Lớn
Xã hội

Bài 4: Bệnh viện, mái nhà và điểm tựa của Tổ quốc giữa trùng khơi

Không chỉ có những âu tàu hiện đại, khang trang sẵn sàng cung ứng dầu, nước ngọt, máy móc... cho ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày, những bệnh xá ở Trường Sa cũng được đầu tư với đội ngũ bác sĩ giỏi, thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho quân và dân trên đảo cũng như kịp thời cứu sống nhiều ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển.

BHXH khu vực XI thực hiện đầy đủ, chính xác các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Xã hội

Hướng tới nền an sinh xã hội bền vững

Nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia, hướng tới nền an sinh xã hội bền vững, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực XI đã không ngừng nỗ lực, giữ vững tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

BHXH Khu vực I đã hoàn tất chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 đúng quy định.
Xã hội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi người dân

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức, nhân sự... ngay từ những ngày đầu chính thức vận hành theo tổ chức bộ máy mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I đã hoạt động ổn định, liên tục. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 4 ngay sau thời điểm chuyển đổi đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Dự báo thời tiết ngày 20.4: Ba miền trên cả nước tăng nhiệt, Hà Nội cao nhất 35-37 độ
Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 20.4: Ba miền trên cả nước tăng nhiệt, Hà Nội cao nhất 35-37 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20.4, khu vực miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng sớm, oi bức, có nơi vượt ngưỡng 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, TP HCM nhiệt độ lên tới 36-38 độ.

Để xây nên những "pháo đài" trên các bãi đá chìm là mồ hôi, công sức và máu của bao thế hệ.
Đời sống

Bài 3: Khát vọng sinh tồn, phát triển nơi đầu sóng ngọn gió

Từ những hòn đảo trơ cát và sóng dữ, lớp lớp người lính hải quân đã “vác đá xây đảo”, dựng nên những pháo đài thép giữa Biển Đông. Nhưng kỳ tích lớn nhất, là những mầm xanh kiên cường đã bén rễ, minh chứng cho sức sống bền bỉ của Trường Sa, cho khát vọng sinh tồn và phát triển nơi đầu sóng ngọn gió.

Kiểm tra công tác chống IUU tại cảng cá Ninh Cơ - Nam Định
Đời sống

Nam Định chung tay chống khai thác IUU

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực; nổi bật là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Giao thông

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang vừa được Bộ xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác hơn 70km. Đây là công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hương Nha
Đời sống

Hà Nội triển khai các giải pháp kết nối việc làm hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động, chú trọng đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua tổ chức các phiên GDVL định kỳ trên hệ thống sàn GDVL Hà Nội.