EN
Sự kiện
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
xử lý rác
Cập nhập tin tức xử lý rác
Vụ dòng nước đen kịt chảy ra từ nhà máy rác: Hàng nghìn tấn rác thải che chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường
Hàng nghìn tấn rác tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn che chắn hết sức sơ sài bằng những tấm bạt, nhiều vị trí rách nát phơi giữa trời tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là vào những thời điểm trời mưa.
Xã hội
Gỡ vướng về chính sách để thúc đẩy thúc đẩy xử lý rác thải bằng công nghệ cao
Khảo sát tại Nhà máy điện rác Seraphin, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề nghị sớm có giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy các mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Vụ dòng nước đen kịt chảy ra từ nhà máy rác: Địa phương kiến nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
Liên quan đến sự việc dòng nước đen kịt chảy ra từ nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và Nhà máy chế biến rác thải Công nghiệp Hà Tĩnh (thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà), chính quyền xã Kỳ Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc xảy ra sự cố tại nhà máy.
Người dân bất an về dòng nước đen kịt chảy ra từ Nhà máy xử lý rác Phú Hà
TP. Hà Tĩnh giảm nhựa để phát triển bền vững
Nam Định: Kiến nghị chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ đối với các nguồn năng lượng tái tạo
Bà Rịa – Vũng Tàu: Kêu gọi đầu tư xây dựng Dự án nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo
Quảng Nam: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 bị xử phạt vì xây dựng trái phép
21/03/2025 09:57
Dự án Nhà máy xử lý rác này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ nhiều năm nay tiếp tục bị phát hiện xây dựng trái phép.
TP. Hồ Chí Minh: TP. Thủ Đức dẫn đầu danh sách về số điểm rác thải tự phát gây ô nhiễm
06/03/2025 12:03
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố tồn tại 56 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải thì TP. Thủ Đức chiếm số lượng lớn với 26 điểm, kế tiếp là quận Bình Tân với 13 điểm…
Xử lý rác thải điện tử - vấn nạn của kỷ nguyên công nghệ
19/01/2025 00:17
Rác thải điện tử đang tăng nhanh trên toàn cầu, do sự phát triển công nghệ và nhu cầu thiết bị điện tử. Nếu không được xử lý đúng cách, đây sẽ là loại rác thải nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, rác thải điện tử cũng chứa kim loại quý và nguyên liệu hiếm, mang lại tiềm năng tái chế lớn. Nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách toàn diện để quản lý và tái chế hiệu quả loại rác thải này.
Sân chơi bổ ích, học hỏi và trưởng thành hơn với nghề
14/01/2025 18:17
Đại diện nhóm tác giả tác phẩm đoạt giải C cho loạt bài “Xử lý rác thải nông thôn: Từ Nghị quyết đến thực tiễn”, Nhà báo Nguyễn Phúc Lập, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng khẳng định: Giải Diên Hồng thực sự là sân chơi bổ ích, là môi trường cọ xát để các nhà báo thực hiện những đề tài liên quan đến Quốc hội, HĐND các cấp trao đổi, học hỏi và trưởng thành hơn với nghề.
Hành trình “biến rác thành vàng”
26/12/2024 09:15
Những chậu hoa đua nhau khoe sắc, những vật dụng, bàn ghế hữu dụng thiết thực hay nhiều cảnh quan đô thị và nông thôn xanh, sạch, đẹp. Câu chuyện về những nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, phòng chống rác thải nhựa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai sâu rộng tới các cấp ủy, chính quyền địa phương, thu hút được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức đoàn thể xã hội và đông đảo nhân dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là một hành trình biến rác thành vàng đã và đang thực sự phát huy hiệu quả và lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng.
Xử lý rác thải để hiện thực hóa cho kinh tế tuần hoàn
11/12/2024 12:06
Xử lý rác thải theo hướng hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn là vấn đề mới, quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Để làm tốt công việc này cần áp dụng các giải pháp có tính chiến lược lâu dài và cả những biện pháp cấp bách tối ưu hóa việc tái sử dụng và tái chế tài nguyên, trên các mặt như: Giảm thiểu rác thải tại nguồn; Tái sử dụng sản phẩm; Tái chế; Sử dụng tài nguyên tái tạo; Áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn; Hợp tác và chính sách hỗ trợ.
Việt Nam cần có chính sách để thúc đẩy xử lý rác thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn
11/12/2024 10:35
“Việt Nam cần có những giải pháp hữu hiệu, có chính sách để thúc đẩy xử lý rác thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, có chính sách để khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia vào quá trình tái chế và xử lý rác thải.”- GS.TS Hoàng Xuân Cơ, nguyên Tổng Thư ký Hội Kinh tế môi trường Việt Nam - Trưởng Ban khoa học nhấn mạnh tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức.
Làm thế nào để kinh tế tuần hoàn thành một ngành hấp dẫn đối với xã hội, doanh nghiệp và người dân
10/12/2024 20:49
Chia sẻ tại Tọa đàm “Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và Phát triển cộng đồng, cho rằng, phải làm sao biến câu chuyện kinh tế tuần hoàn thành một ngành hấp dẫn đối với xã hội, với doanh nghiệp, hấp dẫn với người dân… để tất cả cùng tham gia với trách nhiệm cao nhất.
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở Đông Nam Á luật hóa kinh tế tuần hoàn trong Luật
10/12/2024 18:10
Phát biểu tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở Đông Nam Á luật hóa kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Vì vậy, Luật có quy định về việc phân loại rác thải tại nguồn, quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất về thu hồi rác trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Luật cũng quy định về phân loại xanh, trái phiếu xanh, tín dụng xanh, cũng như thuế, phí, đất đai để hỗ trợ cho các nhà đầu tư cũng như người dân và doanh nghiệp tổ chức thực hiện.
31% người tiêu dùng trực tuyến chưa chọn giải pháp thân thiện môi trường vì “phải trả thêm tiền”
10/12/2024 17:35
80% người tiêu dùng trực tuyến đánh giá thương mại điện tử tác động xấu hoặc rất xấu tới môi trường, song 31% khách hàng vẫn chưa chọn giải pháp thân thiện với môi trường vì "phải trả thêm tiền".
Công nghệ xử lý rác vẫn còn nhiều điểm nghẽn
10/12/2024 17:24
Chia sẻ tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam cho biết: Công nghệ xử lý rác chủ yếu vẫn là chôn lấp, tiếp đến là chế biến phân vi sinh và thiêu đốt…, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Cụ thể, các quy định về trạm trung chuyển, phân loại rác tại nguồn chưa khả thi. Vấn đề phí thu gom rác sinh hoạt hiện nay cũng rất nan giải. Tiếp đến là câu chuyện đầu tư thế nào để các địa phương có thể xây dựng được hạ tầng thu gom và xử lý đồng bộ.
Nhiều địa phương muốn đốt rác thay vì tìm cách xử lý để biến nó thành tài nguyên
10/12/2024 17:00
“Việc xử lý rác thải quá phức tạp nên nhiều địa phương muốn đốt, thay vì tìm cách xử lý để biến rác thành tài nguyên. Trong việc sử dụng công nghệ xử lý, tái chế nhằm biến rác thành tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có hướng dẫn về mặt kỹ thuật nhưng các địa phương vẫn khá lúng túng trong thực hiện.” - TS. Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ủy viên thường vụ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức.
Cần có cơ chế hấp dẫn đối với doanh nghiệp xử lý rác thải
10/12/2024 17:00
"Để doanh nghiệp và người dân tham gia thì cần có cơ chế hấp dẫn để họ thấy có thể tồn tại và phát triển được doanh nghiệp của mình trên cơ sở xử lý rác thải và thực hiện kinh tế tuần hoàn." Đây là ý kiến chia sẻ của PGS.TS. BÙI THỊ AN, ĐBQH Khóa XIII, nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức.
Khâu thu gom và xử lý rất hạn chế, ảnh hưởng đến môi trường
10/12/2024 16:41
Tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, ở khu vực nông thôn hiện nay thiếu các phương tiện thu gom và thiếu cơ sở xử lý rác thải, chủ yếu là gom lại một chỗ. Bên cạnh đó, có thực trạng đáng buồn là ở nhiều nơi, địa bàn giáp ranh giữa đơn vị hành chính này với đơn vị hành chính kia lại là nơi đổ rác thải. Các đô thị cũng phải đối mặt với tình trạng rác thải ngày một tăng nhưng khâu thu gom và xử lý rất hạn chế, ảnh hưởng đến môi trường.
Thêm chính sách phù hợp để doanh nghiệp tái chế rác thải thành sản phẩm
09/12/2024 21:50
Chia sẻ tại Tọa đàm "Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề xuất, ngoài việc hỗ trợ về đất đai, Nhà nước cần có thêm chính sách phù hợp hơn để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và sẵn sàng tái chế rác thải thành sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức phân loại rác thải cho người dân, người thu gom và người xử lý.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO