Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngời sáng khí phách của "Người đi tìm lửa"

- Thứ Ba, 01/02/2022, 06:08 - Chia sẻ
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, 2 năm gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, những nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động dầu khí, Petrovietnam đã hoàn thành và về đích sớm nhiều chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng.

Từ số 0 đến kỳ tích

Tự hào về lịch sử 60 năm phát triển của ngành, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam), GS.TS Hồ Sĩ Thoảng chia sẻ, hầu như từ số 0, Petrovietnam đã lớn lên, trở thành một tập đoàn kinh tế, tuy chưa phải lớn lắm về tiềm lực tài chính nhưng mạnh về năng lực công nghệ, năng lực điều hành và quản lý, đóng vai trò là một trụ cột vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Người lao động Dầu khí hăng say làm việc trên các công trình biển  Nguồn: PVN
Người lao động Dầu khí hăng say làm việc trên các công trình biển
Nguồn: PVN

Một thời gian khá dài khoảng 15 năm giữa hai thế kỷ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã đóng góp khoảng 28%, có năm xấp xỉ 30% ngân sách nhà nước. Sau này, tỷ lệ đó giảm dần do các lĩnh vực kinh tế khác hình thành và tăng trưởng. Hiện nay, Petrovietnam đóng góp khoảng 8 - 9% ngân sách, bảo đảm khoảng 80% nhu cầu xăng dầu, khoảng 70% nhu cầu phân đạm; khoảng 15% công suất điện cả nước, nếu kể cả các nhà máy điện khí do Petrovietnam cung cấp thì lên đến 30%; 80% nhu cầu khí hóa lỏng dân dụng.

Khái quát về quá trình hình thành các tổ chức dầu khí đầu tiên ở Việt Nam trước năm 1975, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Nguyễn Hiệp cho biết, một trong những điểm nổi bật nhất trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí là năm 1973 phát hiện dòng khí đầu tiên ở giếng khoan 61 (Tiền Hải - Thái Bình). Tuy trữ lượng không cao nhưng đã đánh dấu mốc son trong suốt mấy chục năm tìm dầu khí trong mưa bom bão đạn. Trong giai đoạn sau khi đất nước thống nhất đến nay là thời kỳ ngành dầu khí đạt được những thành tựu vẻ vang; Petrovietnam đã tiến những bước dài, phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế của đất nước.

Nguồn: PVN

Một mốc son quan trọng trong trang sử ngành dầu khí là sự ra đời, đóng góp của Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro). Đến nay, con đường lịch sử 40 năm đã ghi dấu ấn của những người dầu khí Vietsovpetro, từ những ngày đầu gian khó, thời điểm thách thức giới hạn của niềm tin, lập trường, những định hướng cho tương lai Vietsovpetro, đến những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dòng dầu đầu tiên và liên tiếp triệu tấn dầu được khơi lên từ lòng đất mẹ. Ngày 6.9.1988, Vietsovpetro đã khai thác thương mại tấn dầu đầu tiên trong đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, thân dầu có trữ lượng siêu lớn gần 4 tỷ thùng, diện tích gần 60km2 và chiều cao thân dầu 1.300m - một loại hình mỏ phi truyền thống có thể nói “độc nhất vô nhị trên thế giới” đã đi vào văn liệu khoa học dầu khí thế giới, đặt nền móng cho công nghiệp dầu khí biển Việt Nam và luôn là niềm tự hào của nhiều thế hệ "người đi tìm lửa". 

Nhắc lại câu chuyện này, ông Trương Minh, nguyên cán bộ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tự hào và xúc động, "việc khai thác ở Bạch Hổ đúng là một kỳ tích, khiến nhiều chuyên gia phải bất ngờ và xem xét lại những thực tiễn ghi nhận từ trước đó. Bản thân đá móng ở nhiều nơi trên thế giới chủ yếu dạng đặc, lượng dầu không đáng kể, nhưng điều kỳ diệu là mỏ Bạch Hổ, đá móng lại có độ rỗng lớn, là nơi lý tưởng để dầu ngấm vào bên trong. Điều kiện đó đã giúp Bạch Hổ trở thành một mỏ dầu kỳ lạ, quý hiếm, lập nhiều kỳ tích...".

Cho đến nay, Petrovietnam vẫn luôn nỗ lực kiên trì, vượt khó, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt những kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật là công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực; phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng-1X; đưa nhiều mỏ/công trình vào khai thác như mỏ Sư Tử Trắng pha 2A và các công trình BK-18A, BK-19... 

Nỗ lực vượt khó của người dầu khí

Hành trình đi từ "không đến có"; phát hiện, khai thác dầu trong đá móng thành công là kết quả của một hành trình lao động sáng tạo không ngừng của tập thể người dầu khí. Nguyên Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Vũ Quang Nam chia sẻ, có lẽ ít người hình dung được, để có một ngành công nghiệp dầu khí như ngày hôm nay đã có sự đóng góp lớn lao về trí tuệ, công sức, mồ hôi, thậm chí cả xương máu của cán bộ, công nhân viên trong ngành dầu khí… 

Nguồn: PVN

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng, đến nay, ngành dầu khí đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, làm chủ khoa học công nghệ, quản lý điều hành nhiều khâu trong chuỗi công nghệ dầu khí, đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sức mạnh của Petrovietnam đến từ lớp lớp thế hệ người lao động Dầu khí giàu nhiệt huyết, trí tuệ, luôn khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống, nhiều đơn vị ngành dầu khí chịu tác động nặng nề nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống và sự đồng thuận từ lãnh đạo đến người lao động, ngành dầu khí đang từng bước vượt qua "cơn bão Covid-19". Là một trong những kỹ sư trẻ, làm việc cách đất liền khoảng 80km, kỹ sư Phan Thanh Bình, Giàn trưởng Giàn khai thác Thăng Long - Đông Đô cho biết, đợt dịch bùng phát năm 2020, năm 2021, khó khăn trong đổi ca, phòng, chống dịch, nhiều anh em kỹ sư hàng tháng chưa được về nhà, có kỹ sư trẻ phải hoãn cả chuyện trăm năm. Song, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, tập thể người lao động trên giàn vẫn yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với những cán bộ, kỹ sư đang làm việc trên cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh cũng vậy! Việc được đoàn viên cùng gia đình trong những ngày bình thường hay trong dịp lễ Tết dường như đang là một điều “xa xỉ” với những người lính dầu khí, vì họ luôn mang trong mình trọng trách bảo đảm hoạt động thông suốt liên tục 24/24 cho giàn khai thác, không được để bất cứ ca F0 nào làm gián đoạn sản xuất. Hơn thế nữa, việc nhiễm Covid-19 ở một nơi cách xa đất liền đến 320km sẽ là vô cùng khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Vậy nhưng, chính trong lúc khó khăn nhất, họ vẫn đoàn kết, đồng thuận góp sức, tập trung cao độ cho công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Có thể nói, trong chặng đường 60 năm qua, khát vọng cống hiến của các thế hệ người dầu khí đã trở thành giá trị văn hóa cốt lõi của Petrovietnam; cùng với đó là tính tiên phong, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, là nghĩa tình trong công tác an sinh đối với cộng đồng. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng không ít lần khẳng định, người lao động dầu khí hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, khát vọng của thế hệ đi trước với sứ mệnh vinh quang “Tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc”. 

Thảo Mộc