TP. Hồ Chí Minh: Lần thứ 5 hoãn xử vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%

Phiên toà xét xử vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46% ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoãn lần thứ 5 do một số nhân chứng vắng mặt. Trước đó, vụ án đã bị hoãn xử 4 lần với những lý do khác nhau.

TP. Hồ Chí Minh: Lần thứ 5 hoãn xử vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46% -0
Hai cha con bị can Thanh và Trung tại toà

Ngày 22.11, TAND huyện Củ Chi đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với bị cáo Huỳnh Tấn Trung (SN 1998) và Huỳnh Văn Thanh (SN 1969, bố của Trung, cùng trú tại ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi), về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị hại là ông Nguyễn Văn Châu (SN 1968, làm nghề thợ hồ, trú ấp Bầu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi).

Tuy nhiên, phiên toà đã bị hoãn do một số người làm chứng vắng mặt không rõ lý do. Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên toà để dẫn giải người làm chứng.

Đây là lần thứ 5 phiên toà bị hoãn sau hơn 3 năm xảy ra vụ án. Thẩm phán chủ toạ phiên toà cũng đã được thay đổi 2 lần.

Trước đó, TAND huyện Củ Chi từng 2 lần có Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào các ngày 30.6.2022 và ngày 8.8.2022 nhưng đều bị hoãn.

Đến ngày 24.8.2022, TAND huyện Củ Chi đã đưa vụ án ra xét xử nhưng phiên toà tiếp tục bị hoãn sau nửa ngày xét xử do HĐXX xét thấy cần xác minh thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật và tiến hành giám định lại cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể ông Châu.

Ngày 23.11.2023, TAND huyện Củ Chi mở lại phiên toà nhưng cũng bị hoãn do luật sư bào chữa cho 2 bị cáo Thanh và Trung có đơn xin hoãn phiên toà do bận công tác. Bị cáo Trung và Thanh có yêu cầu hoãn phiên toà do vắng mặt người bào chữa. 8/14 người làm chứng được toà mời tham gia tố tụng nhưng vắng mặt không rõ lý do. 

Đồng thời, luật sư của ông Châu đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên Phan Văn Dũng để làm rõ việc thu thập vật chứng của vụ án, làm rõ cơ chế hình thành thương tích cho ông Châu, nhất là thương tích ở vùng đầu do bị đánh bằng xẻng.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 21.4.2020 ông Châu điều khiển xe gắn máy chở bà Trần Kim Ngọc (SN 1974, vợ ông Châu) đến nhà bị can Thanh để hỏi chuyện ai đốt đám mía của bà Ngọc.

Tuy nhiên hai cha con Thanh, Trung đã cự cãi lớn tiếng qua lại với bà Ngọc rồi lao vào hành hung ông Châu. Ngoài ra còn có ông Huỳnh Văn Khướu (SN 1986) và Lê Duy An (SN 1981) cũng tham gia đánh ông Châu.

Hậu quả khiến ông Châu bất tỉnh tại chỗ và được một số nhân chứng đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y xác định ông Châu bị đánh thương tật vùng đỉnh đầu, tay trái, cẳng chân trái, đầu gối trái, cẳng chân phải, mắt cá ngoài chân phải và vùng lưng. Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể là 46%.

TP. Hồ Chí Minh: Lần thứ 5 hoãn xử vụ ông thợ hồ bị đánh thương tật 46%
Ông Châu bị đánh thương tật 46%, phải chống nạng tới toà

Ngày 24.7.2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi ban hành Quyết định số 273/QĐ Khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. 

Đến ngày 24.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi có Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Trung về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3 Điều 134/BLHS; Bị can Huỳnh Văn Thanh cũng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng theo khoản 1 Điều 134/BLHS.

Ngày 29.5.2021 Trung bị bắt tạm giam, còn Thanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 20.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với bị can Trung và Thanh.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trung dùng cây phảng chặt cỏ bờ (có một cạnh sắc và phần sống tày) chém vào chân trái ông Châu gây thương tích 38%, đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134/BLHS.

Bị can Thanh dùng cây xẻng đánh vào đầu ông Châu gây thương tích 1% , đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134/BLHS. 

Các thương tích khác trên người ông Châu chưa rõ người gây ra do có nhiều người tham gia đánh cùng một thời điểm.

Ngày 2.8.2021, Viện KSND huyện Củ Chi có Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì xét thấy vụ án có người đồng phạm khác và cần xác định nguồn gốc hung khí mà các bị can sử dụng gây thương tích cho ông Châu.

Ngày 30.9.2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án. Lần này cơ quan điều tra xác định bị can Trung và Thanh đã đồng phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134/BLHS vì 2 hành vi của 2 bị can cùng hướng về việc gây thương tích cho ông Châu, tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhau để thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội, là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thương tích cho ông Châu tại cẳng chân trái 38% và đỉnh đầu 1%.

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Khướu và ông An có mặt tại hiện trường khi Trung và Thanh gây thương tích cho ông Châu. Tuy nhân chứng tại hiện trường thấy ông Khướu và ông An có hành vi dùng hung khí là cây vuông có cạnh đánh gây thương tích cho ông Châu nhưng không xác định được cụ thể thương tích nào do 2 ông này gây ra nên không đủ cơ sở để xử lý. Đồng thời xác định 2 ông này không phải là đồng phạm trong vụ án.

Quá trình điều tra, Trung và Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở để làm rõ nguồn gốc cây phảng mà Trung sử dụng chém ông Châu gây thương tích, lý do Trung có cây phảng này từ đâu. Đồng thời cũng không đủ cơ sở để làm rõ nguồn gốc cây xẻng Thanh sử dụng đánh ông Châu.

Ngày 26.10.2021, Viện KSND huyện Củ Chi ban hành cáo trạng truy tố Trung và Thanh về tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134/BLHS với khung hình phạt từ 5 -10 năm tù.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin về vụ việc tới bạn đọc và cử tri cả nước.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.