TP. Hồ Chí Minh: Cẩn trọng bị "vẽ bệnh, moi tiền" tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu nhiều lần bị xử phạt vì "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh nhưng vẫn quảng cáo tự phong mình là "nhất". Người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định khám chữa bệnh tại phòng khám này.

TP. Hồ Chí Minh: Cẩn trọng bị
Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt vì "vẽ bệnh, moi tiền"

Thanh tra Sở Y tế vừa xử phạt Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu (PKĐK Hoàn Cầu, 80-82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5) 32 triệu đồng vì hành vi: không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, PKĐK Hoàn Cầu còn bị Thanh tra Sở Y tế tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 1 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

Theo tài liệu, PKĐK Hoàn Cầu có tên pháp lý là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu, thành lập ngày 16.7.2015, người đại diện pháp luật là ông Vày Chấn Trí (SN 1967). 

PKĐK Hoàn Cầu hiện hoạt động khám chữa bệnh theo Giấy phép số 04991/HCM-GPHĐ, do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30.1.2020, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Nguyễn Chiến (SN1953, Chứng chỉ hành nghề số 005966/ĐNAI-CCHN). Trước đó, PKĐK Hoàn Cầu từng được cấp một số giấy phép hoạt động khác nhưng đã bị thu hồi.

Trong quá trình hoạt động, PKĐK Hoàn Cầu đã nhiều lần bị xử phạt vì hàng loạt hành vi vi phạm nhưng vẫn ngang nhiên tái phạm. Đặc biệt là các hành vi phục vụ cho việc "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh như: chỉ định bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh với mục đích vụ lợi; cố ý sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin quá trình khám chữa bệnh; không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết... 

Cụ thể, tháng 1.2017, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt PKĐK Hoàn Cầu gần 9 triệu đồng, vì hành vi: lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết.

Tháng 9.2017, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt gần 26 triệu đồng, vì hành vi: lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tháng 12.2017, PKĐK Hoàn Cầu tiếp tục bị xử phạt 31 triệu đồng, vì hành vi: lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết; không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động.

TP. Hồ Chí Minh: Cẩn trọng bị
Website quảng cáo về Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu. Ảnh chụp màn hình

Tháng 2.2018, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử phạt PKĐK Hoàn Cầu 75 triệu đồng, vì các hành vi: chỉ định bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh với mục đích vụ lợi; cố ý sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin quá trình khám chữa bệnh; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tháng 6.2018, PKĐK Hoàn Cầu bị phạt 55 triệu đồng vì hành vi: quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; chỉ định bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; thu tiền phí khám bệnh chữa bệnh cao hơn giá niêm yết.

Đặc biệt, tháng 12.2018, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt 200 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm như: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn; không đeo biển tên. 

Tháng 6.2019, PKĐK Hoàn Cầu tiếp tục bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 30 triệu đồng, vì hành vi: lập sổ khám  chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn.

Tháng 9.2019, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt 72 triệu đồng, vì các hành vi: không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; chỉ định sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được 

Tháng 9.2020, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt 43 triệu đồng vì lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; không lập hồ sơ bệnh án, sổ khám bệnh theo quy định; không đảm bảo nhân lực trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Tháng 11.2020, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt 61 triệu đồng với 4 hành vi: lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tháng 9.2022, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt 69 triệu đồng, vì các hành vi: không bảo đảm đầy đủ dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh; không ghi sổ y bạ hoặc sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú không ghi rõ, đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc theo quy định và thời gian khám lại; sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám chữa bệnh; chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế áp dụng hình phạt bổ sung đối với PKĐK Hoàn Cầu gồm: tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của ông Nguyễn Chiến (bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của phòng khám) 4,5 tháng; đình chỉ hoạt động 1 phần của phòng khám (đối với phòng Nội soi Tai Mũi Họng và khu vực phía ngoài phòng Lưu bệnh)  4,5 tháng.

Cùng thời điểm này, bà Thị Kim Phụng (bác sỹ chuyên khoa Sản phụ tại PKĐK Hoàn Cầu) bị xử phạt 9,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng, vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám  chữa bệnh.

Ông Li Xiao Ping, (quốc tịch Trung Quốc, bác sĩ chuyên khoa Ngoại tại PKĐK Hoàn Cầu) bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng, vì hành vi: sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám chữa bệnh.

Tháng 12.2022, ông Li Guang Qiu (bác sĩ chuyên khoa Sản phụ tại PKĐK Hoàn Cầu) xử phạt 9,3 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 3 tháng, vì hành vi: lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi.

Tháng 4.2023, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra PKĐK Hoàn Cầu sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc phòng khám này có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh, với nội dung: “Bệnh nhân nam, 20 tuổi đang làm thủ thuật cắt bao quy đầu tại PKĐK Hoàn Cầu với giá 7 triệu. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ thuật lại bị vẽ thêm bệnh khác và yêu cầu đóng thêm 15 triệu đồng”.

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận có người bệnh như trong phản ánh đã đến khám chữa bệnh và đã ra về trước đó. Bệnh nhân này cho biết họ từng khám chữa bệnh tại PKĐK Hoàn Cầu, khi thăm khám, vì chi phí tại phòng khám cao hơn so với dự kiến nên phải nhờ người quen gọi tới số đường dây nóng của Thanh tra Sở Y tế để nhờ giúp đỡ. Thanh tra Sở Y tế xác định Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh. 

Tháng 8.2023, PKĐK Hoàn Cầu bị xử phạt gần 40 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không đeo biển tên.

Đặc biệt, phòng khám này ngang nhiên quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc dùng từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Thời gian qua, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh liên tục kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước những thông tin quảng cáo liên quan đến sức khoẻ trên các nền tảng xã hội. Khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Trước việc PKĐK Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt vì hàng loạt hành vi vi phạm trọng hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là các hành vi phục vụ cho việc "vẽ bệnh, moi tiền" nhưng vẫn quảng cáo tự phong mình là "nhất"... người dân cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ trước khi quyết định khám chữa bệnh tại phòng khám này để tránh "tiền mất, tật mang".

Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ