EN
Sự kiện
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
sửa luật
Cập nhập tin tức sửa luật
Không để lỡ cơ hội phát triển chỉ vì những điểm nghẽn của pháp luật
"Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật là công việc cần phải làm ngay và làm quyết liệt, làm đến nơi, đến chốn. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là mệnh lệnh chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh trong phiên thảo luận sáng 23/6.
Diễn đàn Quốc hội
Không thể “xử lý tình huống” thay cho sửa luật: Cần rõ ràng, minh bạch trong cơ chế gỡ vướng pháp lý
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, song cũng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, giới hạn phạm vi áp dụng, tránh lạm dụng “giải pháp tình thế” thay cho sửa đổi luật một cách căn cơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cái gì ách tắc hiện nay, thì chúng ta tháo gỡ ngay bằng việc sửa Luật Quy hoạch lần này
Cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chính lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cơ quan soạn thảo quan tâm "sửa cho đúng và trúng", theo đó, "cái gì ách tắc hiện nay ở địa phương thì chúng ta tháo gỡ ngay bằng sửa Luật này”.
Tăng thuế xe pick – up chở hàng cabin kép sẽ ảnh hưởng tới người dân miền núi, nông thôn
Kích thích tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng
Nên rút ngắn thời gian tinh giản cấp phó, tối đa 3 năm thay vì 5 năm
Thái Lan nhất trí sửa luật để tăng cường chống lừa đảo trực tuyến
Nghiên cứu sửa Luật Giáo dục đại học để nắm bắt cơ hội mới
26/12/2024 20:56
Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, trước thay đổi mạnh mẽ kinh tế - xã hội, yêu cầu hội nhập quốc tế, một số quy định của Luật đã bộc lộ bất cập, đòi hỏi cần sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên mới.
Sửa Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tạo môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch
22/11/2024 22:58
Chiều 22.11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Thảo luận tại Tổ 13, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này sẽ góp phần tạo lập môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, thúc đẩy phát triển thị trường thương mại.
Gắn trách nhiệm cụ thể, xử lý vi phạm trong áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt
06/11/2024 17:21
Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung chế tài gắn trách nhiệm cụ thể, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện.
Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong đầu tư công
29/10/2024 17:50
Chiều 29.10, thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), các đại biểu tại Tổ 6 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Giang, Bình Định, Sóc Trăng, Bạc Liêu) đề nghị: việc sửa đổi luật cần xem xét về tổng thể, đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế để khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện đầu tư công...
Làm rõ cơ chế khuyến khích xuất khẩu điện gió ngoài khơi
26/10/2024 18:10
Nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) cần quy định cụ thể các cơ chế ưu đãi đặc thù đối với dự án cũng như cơ chế khuyến khích, ưu tiên xuất khẩu nguồn điện này.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Sửa luật lần này cần nhấn mạnh đến tăng cường phân cấp phân quyền
07/10/2024 11:07
Cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần làm rõ những nội dung trong luật hiện hành còn phù hợp với thực tế, có tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp, thì có được tiếp tục giữ lại tại dự thảo luật này hay không? Dự thảo luật đã xử lý dứt điểm hay một phần vấn đề vướng mắc tại luật hiện hành cũng như khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn liên quan đến đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp?
PPP sẽ hấp dẫn hơn
21/09/2024 21:19
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) có hiệu lực năm 2021 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn khởi sắc hơn trong thu hút tư nhân đầu tư vào hạ tầng kinh tế, xã hội sau những “lùm xùm” của các dự án BOT giao thông. Tuy vậy, không phải lúc nào mong muốn cũng thành hiện thực.
Bước đột phá khi sửa Luật Đầu tư
17/09/2024 23:02
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và Luật Đấu thầu; trong đó, dự thảo Luật bổ sung quy định về việc thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt - đây được coi là bước đột phá khi sửa Luật Đầu tư lần này và sẽ giúp rút ngắn rất nhiều thời gian thực hiện dự án.
Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp siêu nhỏ
15/09/2024 22:27
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong Phiên họp thứ 37 đang diễn ra. Một nội dung đáng chú ý là doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi (15 - 17% thay vì cào bằng 20% như hiện nay) và được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản để có cơ hội tích tụ vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Sửa Luật Đầu tư công: Cần bổ sung quy định về thủ tục dừng dự án
09/09/2024 15:38
Theo đại diện địa phương, trong thực tế có những dự án đầu tư công không thể thực hiện do chưa thể bố trí vốn. Do vậy, dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) cần có quy định về thủ tục dừng dự án; giao cho chính cơ quan, cá nhân có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư để bảo đảm tính đồng bộ.
Sửa Luật Đầu tư công để khơi thông nguồn lực phát triển
27/08/2024 06:25
Với tinh thần sửa Luật Đầu tư công để khơi thông nguồn lực phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; cắt giảm thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; cho phép tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sửa luật, giải quyết những vấn đề cấp bách
14/08/2024 13:37
Sáng 14.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để nghe, thảo luận xây dựng các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO