Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Hà An 09/04/2018 07:14

Ngày 6.4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân. Nội dung Công điện nêu rõ, bên cạnh những thành tích đạt được, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ trong Công an nhân dân thời gian gần đây vẫn xảy ra. Trong đó, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng như: Bao che, tiếp tay cho tội phạm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…; thậm chí có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Công điện này được ban hành đúng vào ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ông Vĩnh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999. Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 11.3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999...

Vụ án xảy ra là nỗi đau rất lớn của những cảnh sát chân chính. Họ không thể hình dung nổi, có một ngày, lãnh đạo của họ, đồng chí của họ lại dính chàm. Điều đáng tiếc rằng, những bị can này đều đã được thử thách, tôi luyện, trưởng thành từ gian khó; từng phá những vụ án lớn gây xôn xao dư luận. Câu hỏi đặt ra là, vì lý do gì, những người có nhiều kinh nghiệm trên mặt trận chống tội phạm lại có thể dễ dàng vi phạm pháp luật? Liệu có phải là do sự cám dỗ của đồng tiền?

Dù không có con số thống kê chính thức, song tình trạng tiếp tay, bảo kê cho vi phạm của lực lượng bảo vệ pháp luật, lực lượng chức năng đã từng được dư luận đề cập. Còn nhớ, khi UBTVQH Khóa XIII thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khi ấy đã băn khoăn, trong lực lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng có tiêu cực, bỏ sót, bao che không? Có tham nhũng trong lực lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng không? Câu hỏi này, có lẽ đến nay đã có câu trả lời.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi vào làm việc ở cơ quan, đơn vị đều được giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức công vụ. Điều quan trọng là cán bộ, công chức có đủ tỉnh táo vượt qua được cám dỗ vật chất để giữ được đạo đức công vụ hay không.

Vẫn biết những trường hợp vi phạm trong lực lượng công an như vừa qua không nhiều, nhưng tác động tiêu cực đối với xã hội lại rất lớn. Điều này đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an. Để không xảy ra những trường hợp tương tự, người đứng đầu ngành công an đã có chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ. Chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp...

Một trong 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tư cách người công an cách mạng là: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Ở thời bình thì sự cương quyết, khôn khéo cần hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, “địch” ở thời bình luôn mang theo nhiều cám dỗ về lợi ích vật chất, nếu không đủ tỉnh táo và cương quyết thì rất dễ sa ngã và hậu quả khôn lường.  

    Nổi bật
        Mới nhất
        Siết chặt kỷ luật, kỷ cương
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO