Nhiều trường hợp “bỏ quên” chính sách học nghề khi thất nghiệp

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động và doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều quyền lợi như: được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất việc, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều lao động có bảo hiểm thất nghiệp chưa tận dụng tốt chế độ hỗ trợ học nghề khi lỡ mất việc.

Giới thiệu việc làm cho hơn 750 nghìn lượt người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều lợi ích của khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Trong quá trình lao động, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới việc NLĐ không tiếp tục làm việc, nghỉ việc, tạm dừng công việc đang làm. Khi đó, NLĐ ít nhiều gặp khó khăn về tài chính, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống. Lúc này, tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp 60% của bình quân 6 tháng lương liền kề trước khi mất việc.

Nhiều quyền lợi chưa được người lao động tận dụng -0
Người lao động được tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại một trung tâm dịch vụ việc làm

Ngoài ra, còn được hỗ trợ học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong 3 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành để làm thủ tục.

Như trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Lê Thị Hoa (TP.Biên Hòa) đều tham gia BHTN trên 7 năm nên khi công ty nơi anh chị làm việc giải thể, ngoài việc được hưởng các chế độ về tiền lương, trợ cấp thôi việc, anh chị còn được thêm trợ cấp BHTN với số tiền gần 2,5 triệu đồng/tháng/người (bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp). Nhờ vậy, anh Long, chị Hoa có điều kiện xoay xở chi tiêu cho gia đình trong thời gian chờ tìm kiếm việc làm mới.

Tương tự, anh Đào Thế Duy (TP. Biên Hòa) cho hay, nhờ có thời gian tham gia BHTN trên 3 năm nên khi công ty nơi anh làm việc giảm lao động và anh thuộc đối tượng bị cắt giảm, anh được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1,5 triệu đồng/tháng và học nghề miễn phí, nhờ đó anh có điều kiện học nghề để sau này có tay nghề dễ xin việc hơn.

Nhiều quyền lợi chưa được người lao động tận dụng

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp vì mới tham gia thị trường lao động, việc hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên không ít NLĐ, nhất là lao động trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động nhập cư chưa thật sự nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia BHTN bắt buộc nên dẫn tới mất quyền lợi.

Nhiều quyền lợi chưa được người lao động tận dụng -0
Cần có nhiều ngành nghề hơn để người lao động lựa chọn

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó giám đốc Trung Tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, để hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp đủ bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng trở lên, nhưng đối với người được hỗ trợ học nghề thì chỉ cần đóng từ đủ 9 tháng trở lên là người lao động có quyền được hỗ trợ học nghề.

"Đây là quyền lợi mà nhiều lao động bỏ quên. Chúng tôi đã cố gắng làm công tác thông tin tuyên truyền rất nhiều, để người lao động hiểu được rằng họ có được những quyền lợi như vừa nêu, chứ không phải chỉ đến để nhận khoản tiền trợ cấp thất nghiệp nhất định", bà Liễu chia sẻ.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số người thất nghiệp lựa chọn học nghề thấp, chỉ chiếm tỉ lệ rất ít trong số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, số người có quyết định hỗ trợ học nghề là gần 30.400 người/năm, chiếm 4% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi năm.

Đơn cử, trường hợp của chị Bùi Thị Hồng (Cầu Giấy, Hà Nội)  khi làm hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Hồng được tư vấn học nghề để chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, chị vẫn lựa chọn hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng như muốn được tư vấn giới thiệu việc làm, để sớm đi làm trở lại. Chị Hồng bày tỏ: “có một số nghề phù hợp với bản thân nhưng tôi nghĩ học xong cũng khó tìm được việc làm. Bởi tôi thấy nhiều người lao động được đào tạo bài bản từ trong các trường cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ra vẫn khó tìm việc nữa là các khoá vài tháng”.

Cùng cảnh mất việc như chị Hồng, anh Nguyễn Xuân Chương (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp mà không tham gia học nghề. Anh Chương cho biết, cuối tháng 3 vừa qua, khi đi làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì anh mới biết được hỗ trợ học nghề miễn phí và anh tìm hiểu các gói học nghề nhưng cảm thấy không phù hợp.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.